Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/07/2020 11:00 AM (GMT+7)

Đã sang ngày thứ 3 xảy ra tình trạng rác ùn ứ tại nhiều khu dân cư, tuyến phố Hà Nội, rất nhiều người dân phải đóng cửa hàng, bỏ nhà di tản đi nơi khác.

Sáng ngày 16/7, nhiều người dân Hà Nội choáng ngợp khi bước chân ra khỏi nhà là thấy những đống rác thải lớn không có người thu dọn. Thực trạng này xảy ra đến nay đã là ngày thứ 3, những đống rác ngày càng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do đường vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) người dân ra chặn xe rác không cho vào phía trong vì vấn đề ô nhiễm tại đây chưa được giải quyết dứt điểm. Tại khu vực nội thành, do các điểm tập kết rác cũng đã quá tải nên xảy ra tình trạng rác thải được dồn thành đống lớn ngay tại các khu dân cư.

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Kim Mã, Đê La Thành, Núi Trúc, Giảng Võ và một số khu tập thể tại Hà Nội,… người dân đang phải sống chung với rác, cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng.

Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 1
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 2
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 3
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 4

Xe rác xếp hàng dài chưa biết bao giờ mới được chuyển đi.

Tại phố Hào Nam, những xe rác chất đầy được tập kết ở dọc đường đã chảy nước, khiến không chỉ người dân sinh sống mà người đi đường cũng bị ảnh hưởng, mặc dù đã được che đậy bạt.

Tại một số cơ sở giáo dục như trường THCS Giảng Võ, trường mầm non Sơn Ca (Giảng Võ) rác chất đống phía ngoài gây nên tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường dạy và học. Không chỉ có vậy, ngay sát các quán ăn là những đống rác lớn đã bốc mùi khiến nhiều thực khách lắc đầu ngao ngán và phải dời đi dù chưa dùng xong bữa sáng.

Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 5
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 6
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 7
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 8
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 9

Rác được chất đống ngay tại các cơ sở giáo dục, quán ăn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Cô Hoa (ở phố Núi Trúc) chuyên bán tạp hóa, văn phòng phẩm sáng nay cũng phải đóng cửa hàng vì đống rác trước của nhà bốc mùi nồng nặc. “Chúng tôi đã kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng họ nói rằng ở đâu cũng vậy nên phải chấp nhận. Bao giờ giải quyết được bãi rác ở Sóc Sơn thì mới giải phóng được rác thải trong nội đô. Nếu trên Sóc Sơn 1 tháng không sống được thì chúng tôi phải sống chung với rác cả tháng sao”, bà Hoa nói.

Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 10
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 11
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 12
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 13
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 14

Những đống rác quá đầu người bốc mùi hôi thối khiến nhiều người không thể ở được trong nhà.

Còn tại khu tập thể Giảng Võ, rác thải được chất thành núi ngay khu vực ngã 3 trung tâm khu tập thể, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn rất nhiều. Theo ghi nhận, đống ra tại đây đã được chất cao quá đầu người, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên nhất là buổi trưa khi nắng nóng cao điểm. Một số người bán hàng ở chợ dân sinh cho biết, do rác quá nặng mùi nên 1 số hộ phải di tản đến nhà người quen nơi khác, thậm chí tiểu thương bán hàng cũng phải nghỉ chợ.

Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 15
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 16
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 17
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 18

Người dân làm đủ mọi cách để hạn chế mùi hôi thối khi ở gần hoặc đi qua đống rác.

“Nếu hết hôm nay không được giải quyết, chúng tôi cũng phải nghỉ bán hàng. Ngồi đây vài tiếng buổi sáng mà đầu óc choáng váng vì mùi hôi thối. Ngoài khẩu trang, tôi còn phải dùng cả túi nilon để bịt mũi nhằm hạn chế mùi”, chị Nhung bán hàng ở khu tập thể này nói.

Còn tại đường Đê La Thành, những núi rác ngày càng được chất cao hơn. Cứ cách 5 mét lại có 1 đống rác lớn đang trong quá trình phân hủy, nước bẩn chảy lênh láng ra đường. Trên phố Thành Công, trước một siêu thị lớn là 1 bãi rác khổng lồ, không chỉ người dân đang sinh sống tại đây mà nhiều người nơi khác đi làm, mang theo rác đến đây để vứt.

Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 19
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 20
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 21
Rác ngập phố Hà Nội, có nơi cao quá đầu người, dân phải di tản vì bốc mùi hôi thối - 22

Dù đống rác bốc mùi và đã được chất cao nhưng nhiều người vẫn mang rác ra đổ, những người đi nhặt đồng nát bới rác lấy phế liệu khiến tình trạng hôi thối càng khủng khiếp.

Trước tình trạng rác thải ngập phố phường Hà Nội, người dân mong muốn chính quyền, cùng với đơn vị thu gom rác thải nhanh chóng xử lý, giải quyết để người dân sớm ổn định cuộc sống, không còn phải sống trong cảnh ô nhiễm vì rác thải.

Hà Nội: Tràn ngập rác thải trên sông Tô Lịch sau những ngày Tết
Theo ghi nhận của PV Infonet từ chiều 27/1 và sáng 28/1, tại bờ sông Tô Lịch đoạn Cầu Giấy đến cầu Cống Mộc lượng rác thải đổ ra đây rất nhiều.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội