Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn

Ngày 24/12/2017 09:00 AM (GMT+7)

Hàng ngàn người dân ở Sài Gòn đối mặt với dịch bệnh vì nhiều năm qua phải làm việc, ăn, ngủ bên dòng kênh hôi thối ngập rác thải, ô nhiễm khủng khiếp.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 1

Nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân sống xung quanh rạch Xuyên Tâm (nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè quận Bình Thạnh đến sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp, TPHCM) phải ăn, ngủ ngay bên dòng kênh hôi thối, lúc nào cũng tràn ngập rác thải, chuột bọ.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 2

Dọc bờ rạch Xuyên Tâm, rác thải được gom lại thành những bãi tập kết, bốc mùi nồng nặc suốt một đoạn đường dài.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 3

Đủ loại rác thải tràn ngập khắp bề mặt rạch, len lỏi ngay dưới sàn những ngôi nhà hai bên.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 4

Khi thủy triều rút, rạch Xuyên Tâm hiện ra một bãi chứa rác khổng lồ khi hàng tấn rác thải, xác động vật, chuột, gỗ mục… dưới lòng kênh phơi mình trong nắng.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 5

 “Hơn 40 năm trước con rạch này trong xanh lắm. Chiều chiều trẻ con còn ra đây tắm. Giờ nhìn con rạch này thấy quá khủng khiếp. Không dám lội chân xuống đó chứ nói chi là tắm. Ô nhiễm rất trầm trọng rồi”, bà Như, sống ven rạch nói.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 6

 Người dân địa phương cho biết, tình trạng các hộ dân sống hai bên rạch thả rác xuống cộng với rác từ nơi khác đổ về lâu ngày không được vớt nên rạch ô nhiễm thêm trầm trọng.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 7

“Mấy năm trước còn có công nhân bơi thuyền vớt rác nhưng lâu nay họ không còn vớt nữa. Chắc tại rác nhiều quá. Ở nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa, bước ra là mùi rác ập vào mặt. Không có điều kiện đi nơi khác nên chúng tôi đành chịu, chỉ mong địa phương có giải pháp để con rạch này bớt rác, người dân ý thức hơn đừng xả rác xuống đây nữa ”, anh Toàn, người dân địa phương cho biết.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 8

Người dân hai bên rạch cho biết những người có điều kiện đã bán nhà và chuyển đi nơi khác ở vì không chịu nỗi mức độ ô nhiễm của con rạch.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 9

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 10

Phía trên là cảnh sinh hoạt của người dân nhưng phía dưới con rạch là ngập ngụa rác.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 11

“Con rạch này nổi tiếng lắm đó, được lên báo suốt nhưng lên báo toàn chuyện ô nhiễm thôi. Mong sao thành phố sớm giải quyết cải tạo con rạch này để người dân chúng tôi thoát cảnh sống trong khu ổ chuột”, bà Tư ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 12

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 13

Theo ghi nhận, đa số các nhà dân ven rạch đều làm nhà vệ sinh thải trực tiếp xuống rạch Xuyên Tâm khiến con rạch đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm hơn.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 14

 Chuột bọ, ruồi nhặng khắp nơi. Người dân hai bên rạch phải đối mặt với nhiều thứ bệnh dịch.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 15

Người dân câu cá tại rạch Xuyên Tâm. “Tôi nói thiệt không biết họ câu cá ở rạch này để làm gì. Cá câu được nếu đem về ăn chắc bị ung thư quá. Người sống trên rạch mà không chịu không nổi nói chi là cá sống dưới nước”, anh Quý, người dân địa phương nói.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 16

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đầu tiên được thành phố phê duyệt vào tháng 5/2002. Thế nhưng đến nay mọi kế hoạch vẫn còn nằm trên giấy.

Rùng mình trước cảnh ô nhiễm khủng khiếp tại khu “ổ chuột” giữa Sài Gòn - 17

Mới đây, UBND TP.HCM phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) từ năm 2015 đến 2022. Tuy nhiên, phần cải tạo hệ thống rạch Xuyên Tâm đang bị dừng lại khiến tình hình ô nhiễm càng thêm trầm trọng.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM