Sập bẫy "thánh số" trên Facebook

Ngày 09/01/2016 05:15 AM (GMT+7)

Nhiều người khẳng định mình có tài đoán được kết quả xổ số và bán cho những “ma đề” khát số.

Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao về việc có nhiều “thánh số” biết trước kết quả xổ số. Trong đó, nổi tiếng nhất là facebook Nguyễn Thủy T. Để quảng bá cho danh tiếng của mình, T. còn lập ra khá nhiều trang tương tự. Theo quan sát, hàng ngày, vào buổi trưa, Tiên đưa tung lên mạng những dòng mời chào như: “Ai cần số thì liên hệ với mình”, “Đã có số, nếu cần có thể inbox”…

Theo quan sát, facebook trong quá khứ thường đưa ra những con số có số giống với kết quả xổ số, khá nhiều người tán tụng với tài đoán số của T.. Tuy nhiên, mấy ngày cận kề gần đây, người này luôn có kết quả không chính xác. Để giảm “nhiệt” những lời ca thán, chửi bới, T. viết: “Xin lỗi mọi người”, “Sao đen thế này, xin lỗi cả nhà” hoặc những lời trần tình thắm thiết…

Sập bẫy quot;thánh sốquot; trên Facebook - 1

"Thánh số" khẳng định đã đoán chính xác kết quả xổ số hai ngày liền

Liên hệ, T. cho biết đã có thời gian nghiên cứu số đề và kết quả xổ số 17 năm. Gần đây, T. mở đại lý số đề. Lúc đầu, người này chỉ cho số các mẹ “bỉm sữa” để đánh số đề. Theo thời gian, do khả năng đoán số của T. ngày càng chính xác nên có thêm nhiều người liên hệ xin số để đánh số đề. Có người xin thì T. phải cho số, nhưng T. muốn giảm thiểu số lượng người đánh đề nên quyết định thu phí.

Từ đó, mỗi khi có người xin số, T. yêu cầu phải nộp thẻ cào mệnh giá 500 nghìn đồng. Khi hỏi: “Nếu đoán số xác suất chính xác cao như thế tại sao không đánh đề mà lại bán số?”. Tiên trả lời: “Chẳng ai làm giàu được bằng số đề. Mỗi khi bán số, tôi đều khuyên họ chỉ nên đánh cho vui, không nên có ý nghĩ làm giàu bằng con đường đỏ đen này?”.

Trên mạng, ngoài T., còn có rất nhiều trang facebook khác cũng khẳng định mình đoán kết quả xổ số trúng đến 90%. Hiển nhiên, những người này cũng bán số. Giống như Tiên, việc trao đổi là bằng thẻ cào điện thoại. Các trang này có số người theo dõi lên đến hàng chục nghìn người.

Thông qua các bình luận, người viết được biết, có khá nhiều người chấp nhận cào thẻ cào để trao đổi số. Trong đó, nhiều người đã “ngậm đắng” vì kết quả không chính xác.

Trong khoảng thời gian theo dõi khá lâu, một số người phát hiện, khả năng đoán kết quả của các “thánh số” này là không có thực. Sở dĩ trên dòng thời gian facebook, có đưa ra những con số chính xác đúng với thời điểm, không có dấu hiệu chỉnh sửa là vì có mánh khóe riêng.

Các facebook này đăng lên dòng thời gian nhiều con số khác nhau rồi để chế độ riêng tư (tức chỉ một mình mình thấy). Sau khi có kết quả xổ số, nếu có số chính xác thì họ sẽ chuyển dự đoán này sang chế độ cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Từ đó, họ “lộng ngôn” khẳng định tài đoán số kì tài của mình. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin, nhìn vào những con số này cứ nghĩ họ đoán chính xác nên chấp nhận bỏ tiền ra mua số vào những ngày khác.

Ngoài ra, để quảng cáo trang facebook của mình, họ đưa ra chiêu trò sẽ cho số một vài người chơi nếu có bình luận, chia sẻ với năm người bạn của mình. Việc cho số là có thực, nhưng những người được cho là bạn bè, hoặc các facebook họ tự lập ra. Sau khi có kết quả xổ số, họ chụp lại màn hình rồi đưa lên facebook của mình khẳng định việc cho số là chính xác. Tuy nhiên, những con số này đã được dùng photoshop để “biến hóa” đúng với kết quả xổ số trong ngày.

Theo đại diện nhiều công ty xổ số cho biết, việc đoán chính xác kết quả xổ số là không đúng. Vào mỗi buổi chiều, các công ty xổ số sẽ quay số mở thưởng theo khung giờ quy định và được quay lại trực tiếp. Sau mỗi vòng quay, mọi người mới biết chính xác kết quả.

Sập bẫy quot;thánh sốquot; trên Facebook - 2

Lời trần tình nhằm "phủi tay" vì liên tục cho số sai

Các luật sư nhận định, xổ số kiến thiết là hoạt động do Nhà nước quản lý, kết quả được công bố trực tiếp, rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ sau khi được công bố, các con số mới chính thức trở thành cơ sở nhận giải thưởng.

Trong khi đó, các đối tượng lại dùng facebook để khẳng định biết trước kết quả và bán số cho những người chơi lô đề. Những còn số này không có căn cứ thực tế, chỉ là thông tin giả mạo. Nếu có người tin điều các nhân vật này nói là sự thật, bỏ tiền để mua số, có sự trao đổi trong thực tế, điều này đồng nghĩa, hành vi của những người này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng phải vào cuộc, xác minh thông tin và xác định đã có bao nhiêu nạn nhân bị lừa gạt và số tiền bao nhiêu. Dựa vào kết quả này, mới đủ bằng chứng, chứng cứ xử phạt.

Luật sư Trương Thị Thu Hà (đoàn luật sư TP HCM) cũng cho biết, nếu người mua số để đánh đề thì đây cũng là hành động sai phạm pháp luật. Chơi số đề được xác định là đánh bạc trái phép. Tùy vào từng mức độ, người đánh bạc bị phạt tương xứng. Nếu đánh bạc chưa đến mức phải truy cứu hình sự có thể bị phạt từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng. Trường hợp, đánh bạc với số số tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích thì có thể bị cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 7 năm.

Nhật Trường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự