Sập hàng rào sắt, bé trai 7 tuổi bị đè chết

Ngày 26/06/2015 18:47 PM (GMT+7)

Vào lúc 14h15 ngày 26.6, tại xưởng của anh Nguyễn Thăng Long (49 tuổi), thuộc ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho thuê làm xưởng gỗ xảy ra vụ tai nạn sập hàng rào làm một trẻ chết tại chỗ.

Nạn nhân là em Nguyễn Văn Hạo (7 tuổi) con anh chị Nguyễn Văn Việt (41 tuổi); Nguyễn Thị Bé Em (37 tuổi) ngụ ấp Vĩnh Minh, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Em Nguyễn Thị Diễm (12 tuổi) cho biết, vào thời gian trên, 5 em chơi quanh khu vực hàng rào sắt gồm Diễm, Nguyễn Văn Cước (11 tuổi), Nguyễn Hoài Phong (11 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi) và Nguyễn Văn Hạo. Khi đó, Cước, Phong và Tuấn Anh trèo qua cửa sắt vào bên trong xưởng còn Diễm và Hạo đang đứng phía ngoài cửa, bất ngờ hàng rào sắt cao 1,8m, dài 7,2m đổ sập, đè lên đầu Hạo, khiến em chết tại chổ. Diễm bị đè lên người và được người dân qua đường giúp đỡ kịp thời, may mắn thoát chết.

Sập hàng rào sắt, bé trai 7 tuổi bị đè chết - 1

Sập hàng rào sắt, bé trai 7 tuổi bị đè chết - 2

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, vợ chồng anh Việt và chị Bé Em lên Đồng Nai làm công nhân tại xưởng gỗ cạnh của xưởng anh Long cho anh Trịnh Đình Phương (34 tuổi) tại thành phố Hồ Chí Minh thuê làm xưởng gỗ. Trong dịp hè gia đình anh cho con trai lên chơi cùng bố mẹ thì không may tai nạn ập đến.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Hồng Lĩnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot