Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay

Ngày 30/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Trước tình hình lây nhiễm virut 2019-nCoV ngày một tăng mạnh như hiện nay, nhiều người dân đã nghĩ ra những cách khác nhau để tránh bị lây nhiễm chéo.

Tính đến thời điểm hiện tại, sáng ngày 30/1, số ca nhiễm 2019-nCoV đã lên tới con số 7.771 người, nâng tổng số người tử vong lên 170 người, tất cả bệnh nhân đều là người Trung Quốc. Trước tình hình đó, mỗi người dân đặc biệt là người Trung Quốc đều có những biện pháp riêng để tránh lây nhiễm chéo khi tới nơi đông người.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải đóng cửa để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc cũng hạn chế giao thông và tụ tập hoạt động đông người. Người dân luôn phải thận trọng khi tới chỗ đông người và những địa điểm giao thông công cộng như sân bay, nhà ga. Tuy nhiên, do lịch trình làm việc hoặc du lịch đã đặt sẵn từ trước, nhiều người không thể tránh được việc phải xuất hiện tại các địa điểm giao thông công cộng.

Để tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi virut chết người, một số người dân đã có biện pháp vô cùng đặc biệt để tránh lây nhiễm bệnh. Trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, cư dân mạng thi nhau chia sẻ hình ảnh người dân ở nhiều nước ra sân bay với trang phục kỳ lạ. Họ tự chuẩn bị cho mình và người thân những bộ đồ bảo hộ, mặt nạ làm từ hộp nhựa, túi nilon, thậm chí là cả mũ bảo hiểm.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 1

Một người phụ nữ đội cả hộp nhựa ra sân bay để che kín tóc, nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 2

Nhiều người khác cũng áp dụng cách tương tự khi ra sân bay, thậm chí còn vừa đeo khẩu trang vừa trùm hộp nhựa kín mặt.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 3

Rất nhiều người đội kín hộp nhựa tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 4

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 5

Một số người dân tự chế mặt nạ bằng hộp nhựa và chai nhựa tại sân bay Vancouver.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 6

Trên chuyến bay từ thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đến thành phố Perth (Úc), một người đàn ông đội cả mũ bảo hiểm vì sợ lây nhiễm virut viêm phổi lạ.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 7

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 8

Hầu hết các hành khách khi đến sân bay đều trang bị khẩu trang y tế chuyên dụng, thậm chí trùm kín cả tóc và tay chân.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 9

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 10

Không phải hộp nhựa, nhiều người khác chọn trùm kín người bằng túi nilon khi ra sân bay.

Sợ lây nhiễm virut corona 2019-nCoV, người dân đeo cả hộp nhựa, trùm túi nilon ra sân bay - 11

Một người đàn ông Trung Quốc cẩn thận tới mức đi mua rau cũng đội thùng nhựa kín mít và đeo khẩu trang vì quá lo sợ virut corona.

Tại Trung Quốc, nhiều tỉnh thành đã ra thông báo cấm người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu không đeo khẩu trang khi ra ngoài. 

Một số hãng hàng không trên thế giới, bao gồm British Airways của Anh và United Airlines của Mỹ, đã hủy bỏ nhiều chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc, đồng thời có biện pháp kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ mọi công dân đến từ nước này.

Virut corona hiện đang lây truyền với tốc độ chóng mặt, khiến giới chức nhiều nước và các chuyên gia y tế lo sợ một đại dịch sẽ bùng phát trên thế giới, gây ra thiệt hại nặng nề về tính mạng con người.

Các trường học, khu vui chơi trẻ em chủ động ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virut corona
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do 2019-nCoV, nhiều trường học, trung tâm thương mại,… tại các thành phố lớn bắt đầu có thông báo...
Khánh Hằng (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19