Tại sao năm nay có ngày 29/2, bí mật bất ngờ về ngày này có thể bạn chưa biết

Ngày 29/02/2020 15:57 PM (GMT+7)

Ngày 29/2 chỉ xuất hiện 4 năm một lần và được gọi là ngày nhuận. Ngoài ra, ngày này còn vô vàn sự thật thú vị khác mà bạn chưa bao giờ biết đến.

Tại sao năm nay có ngày 29/2?

Ngày 29 tháng 2 là ngày thứ 60 trong một năm nhuận của lịch Gregory (đây là loại lịch tiêu chuẩn hiện nay được dùng trên hầu khắp thế giới). Năm ngoài có ngày 29 thì đó là một năm nhuận. Năm nhuận xuất hiện 4 năm 1 lần như 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024,... 

Tại sao năm nay có ngày 29/2, bí mật bất ngờ về ngày này có thể bạn chưa biết - 1

Lý giải điều này, các nhà thiên văn cho biết  một năm có 365 ngày nhưng chu kỳ hoàn chỉnh quay quanh mặt trời trong một năm thường mất 365 ngày và 5 giờ 48 phút.

Vì thế sau 4 năm, có 24 giờ dư ra và cần phải có thêm một ngày để lịch khớp với vị trí của mặt trời. Ngày đó theo quy ước là vào tháng 2. Như vậy tháng 2 đã có thêm 1 ngày nhuận chính là ngày 29/2.

Điều gì xảy ra khi bạn sinh vào ngày 29/2?

Những đứa trẻ sinh vào ngày 29/2 được gọi là những "đứa trẻ nhuận" bởi 4 năm mới có ngày này một lần. Thông thường, xác suất để sinh vào một ngày trong năm là 1/365. Nhưng với những đứa trẻ sinh vào ngày 29/2, tỷ lệ cao lên gấp 4 lần, tức 1/1.460.

Vì thế, họ sẽ có ít ngày sinh nhật hơn người thường tới 4 lần, hầu hết đều chọn tổ chức sinh nhật vào ngày 28/2 hoặc 1/3.

Tại sao năm nay có ngày 29/2, bí mật bất ngờ về ngày này có thể bạn chưa biết - 2

Ước tính, có khoảng 5 triệu người trên thế giới sinh ra vào ngày 29/2. Một số người nổi tiếng sinh vào ngày này bao gồm: nữ diễn viên và ca sĩ Dinah Shore (sinh năm 1916), diễn giả Tony Robbins (sinh năm 1960) và nghệ sĩ hip-hop Ja Rule (sinh năm 1976).

Một điều đặc biệt nữa, trên thế giới có một thành phố dành riêng cho những "đứa trẻ nhuận". Đó là thành phố Anthony, thuộc bang Texas, Mỹ. Người dân ở đây  tự nhận là "Thủ đô năm nhuận của thế giới" bởi cứ đến ngày 29/2, họ lại tổ chức một lễ hội hoành tráng để làm lễ sinh nhật cho tất cả những người sinh ra vào ngày duy nhất của năm nhuận.

Tại sao năm nay có ngày 29/2, bí mật bất ngờ về ngày này có thể bạn chưa biết - 3

Những người sinh ngày 29/2 phải 4 năm mới tổ chức sinh nhật đúng ngày được 1 lần

Trên thế giới có một câu lạc bộ dành riêng cho những người sinh vào năm nhuận, câu lạc bô này mang tên "Honor Society of Leap Year Babies". Điều kiện tham gia vào hội là bạn sinh đúng ngày 29/2, hiện hội có khoảng 10.000 thành viên trên toàn thế giới.

Ngày để phụ nữ tỏ tình, cầu hôn phái mạnh

Thông thường, người đứng ra cầu hôn là nam giới. Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, ngày 29/2 được coi là ngày phụ nữ  chủ động tỏ tình, cầu hôn người mình yêu.

Tại sao năm nay có ngày 29/2, bí mật bất ngờ về ngày này có thể bạn chưa biết - 4

29/2 là ngày phụ nữ cầu hôn ở phương Tây

Điều này bắt đầu từ thế kỷ thứ 5 tại Ireland khi một tu sĩ tên Bridget đã phàn nàn vói thánh Patrick (thần hộ mệnh ở Ireland) rằng phụ nữ phải chờ đợi quá lâu để được nam giới cầu hôn. Thánh Patrick đã đáp ứng nguyện vọng phái đẹp có thể chủ động ngỏ lời song chỉ cho phép 4 năm mới có một dịp, đó là ngày 29/2 năm nhuận. 

Ngày phụ nữ cầu hôn 29/2 dần trở nên phổ biến ở các nước phương Tây. Vào năm 1288, Scotland đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ chủ động cầu hôn nam giới. 

Khi được nữ giới tỏ tình, nếu muốn từ chối, người đàn ông phải trả một lễ vật gì đó để tạ lỗi. Ở Đan Mạch, nếu từ chối thì người đàn ông phải tặng lại 12 đôi găng tay, còn tại Phần Lan thì sẽ là một tấm vải. Ở Anh, "lễ vật" là 1 bảng Anh (khoảng 34.000 đồng), hoặc tặng một tấm áo lụa.

Tháng 2 năm 2020 có bao nhiêu ngày?
Nhiều người thắc mắc năm 2020 có nhuận hay không, nếu có nhuận thì sẽ nhuận vào tháng mấy và năm nhuận sẽ có bao nhiêu ngày?
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h