Thi thể thiếu nữ trên đồi thơm (Phần 1)

Ngày 17/11/2014 14:21 PM (GMT+7)

Một thi thể thiếu nữ khoảng 15 tuổi, trên người không mặc quần áo được người dân phát hiện trên đồi vắng.

Sáng 17/3/2012, trong khi đi làm tại đồi thơm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện một thi thể nữ không mặc quần áo. Trên cổ nạn nhân có một vết cắt, cách đó khoảng 30m có một chiếc xe đạp.

Nạn nhân sau đó được xác định là Huỳnh Thị D.B (SN 1197, ngụ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Em B. là học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ban đầu. Cơ quan điều tra xác định, đây có thể là vụ án hiếp dâm giết người. Một điều nghiêm trọng hơn là nạn nhân bị giết trong khi đang mang một bào thai 4 tháng tuổi...

Nạn nhân còn nhỏ tuổi nhưng có mối quan hệ tình cảm khá phức tạp, việc truy tìm thủ phạm càng thêm khó khăn. Hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân B. là ai? Ai là chủ của cái thai 4 tháng tuổi trong bụng nạn nhân? Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: Thi thể thiếu nữ trên đồi thơm.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hành trình phá án