Thời tiết Ngày Quốc tế lao động 1/5: Miền Bắc có nơi nắng nóng gay gắt 36 độ C

Ngày 01/05/2018 08:26 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, cả nước ngày nắng, miền Bắc có nơi nắng nóng tới 36 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, thời tiết ngày 1/5 ở nhiều tỉnh thành có nắng, thậm chí nắng nóng tới 36 độ C vào ban ngày. Chiều tối có mưa rào và dông.

Từ ngày mai, oi nóng sẽ chấm dứt khi khối rãnh thấp đẩy mây ẩm gây mưa cho khắp miền Bắc. Mưa bắt đầu từ chiều mai, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Do có mưa, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc trong ngày mai sẽ hạ tầm 4-5 độ C, Hà Nội cao nhất 30 độ C. 

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 33-36oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34oC.

Nghỉ lễ 30/4: Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất để về quê, đi du lịch
Mặc dù là ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chật kín người đi.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết