Thông xe thêm 1,36 km tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM

Ngày 10/10/2015 14:37 PM (GMT+7)

Nút giao thông cầu vượt Gò Dưa (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM) được thông xe sáng 10-10, giúp giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng được xuyên suốt từ Quốc lộ 1 đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

Sáng 10-10, đoạn cầu Gò Dưa với chiều dài 1,36 km nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng (thuộc dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai ngoài) chính thức được đưa vào sử dụng với 12 làn xe (4 làn ô tô, 2 làn xe máy cho mỗi chiều). Việc thông xe nút giao thông này sẽ giúp 12,2 km trên tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM được xuyên suốt, từ Quốc lộ 1 (quận Thủ Đức) đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Thông xe thêm 1,36 km tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM - 1

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM tham dự lễ thông xe

Đoạn còn lại dài khoảng 1,5 km trên 2 tuyến đường Bạch Đằng và Hồng Hà (quận Gò Vấp), dự kiến khởi công vào tháng 11-2015 và hoàn thành tháng 6-2016. Sau khi hoàn thành, tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ giảm tải đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông và rút ngắn khoảng cách từ các khu vực cửa ngõ ra vào TP.

Thông xe thêm 1,36 km tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM - 2

Việc thông xe nút giao thông này sẽ giúp 12,2 km trên tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM được xuyên suốt

Dự án xây dựng đường Phạm Văn Đồng khởi công năm 2008 với tổng vốn đầu tư 340 triệu USD. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án này có tổng chiều dài toàn tuyến gần 13,7 km gồm 12 làn xe, điểm đầu từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), điểm cuối tại ngã tư Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Theo Gia Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự