Thư tuyệt mệnh của người cha đâm chết 2 con rồi tự tử

Ngày 19/04/2014 14:45 PM (GMT+7)

Đến rạng sáng nay, 19/4, Cơ quan pháp y tỉnh Lâm Đồng mới khám nghiệm xong tử thi của 3 cha con trong vụ án chấn động dư luận tại thành phố Bảo Lộc vào chiều 18/4.

Thời điểm trên, người vợ tên Hương, ở phường Lộc Tiến đi làm về thì phát hiện chồng là Trần Phước Thành (30 tuổi) cùng con trai Trần Minh Đạt (5 tuổi), con gái Trần Ngọc Trân (3 tuổi) đã tử vong, trên người có vết đâm.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể Thành có vấn đề về thần kinh nên ra tay sát hại 2 con nhỏ rồi tự tử. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Thành đã xảy ra mâu thuẫn.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh, được cho là của Thành để lại. Nội dung bức thư là xin ba mẹ tha lỗi, xin hỏa thiêu cho 3 cha con. Điều ngạc nhiên là trong bức thư, Thành còn xin ba mẹ cho vợ mình số tiền 200 triệu để lo cho cuộc sống trong tương lai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Thanh Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan