Thực phẩm chức năng của GNC, Walmart, Walgreens không an toàn

Ngày 04/01/2016 13:15 PM (GMT+7)

Các sản phẩm thực phẩm chức năng của GNC, Walmart, Walgreens không chứa đúng thành phần thảo dược ghi trên nhãn, thậm chí còn có chất độc hại.

Bộ tư pháp Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra tại bốn tập đoàn bán lẻ hàng đầu đó là GNC, Target, Walgreens và Wal-Mart. Cuộc điều tra đã cho thấy các sản phẩm thực phẩm chức năng của các tập đoàn bán lẻ này không chứa các thành phần thảo dược như đã ghi trên nhãn mác. Không những vậy, nhiều sản phẩm còn chứa các chất gây dị ứng.

Sự kiểm soát thiếu chặt chẽ của các cơ quan chức năng đã tạo cơ hội cho các nhà cung cấp “tuồn” sản phẩm không an toàn ra thị trường. Theo thông tin mới đăng trên tờ New York Times thì hành động  thay thế, ghi nhãn sai các thành phần nguyên liệu sẽ được cấu thành tội kinh doanh lừa đảo, gây rủi ro cho sức khỏe người dùng.

Dưới đây là thông tin điều tra của Bộ tư pháp Mỹ liên quan đến vấn đề này:

Echinacea (một loại thảo dược tăng cường miễn dịch của cơ thể)

Saw Palmetto (quả cây cọ lùn)

Nhân sâm

Ginkgo Biloba (thuốc làm bằng lá cây bạch quả tán thành bột)

St. John's Wort (một loại cỏ hoặc cây bụi hoa có năm cánh màu vàng)

Garlic (tỏi)

Valerian Root (rễ cây nữ lang – một loại cây nhỏ có hoa màu hồng hoặc trắng, mùi hắc)

Sản phẩm của Walmart, thương hiệu Spring Valley 

- Không chứa 

Saw Palmetto là giống cọ lùn ở miền đông nam Mỹ. Loại quả này có tác dụng chống lại các hoạt động của testosterone. Người ta sử dụng quả cây cọ lùn chủ yếu để điều trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến lành tính (u xơ tiền liệt tuyến).

- Một sản phẩm phẩm thương hiệu Spring Valley chỉ chứa một lượng rất nhỏ thành phần quả cây cọ lùn.

- Ngoài ra, thành phần tỏi và gạo đã được tìm thấy trong các sản phẩm

- Không phát hiện thấy.

- Thay vào đó là lúa gạo, cây huyết dụ, cây thông, lúa mì, cam quýt.

- Không tìm thấy thành phần Ginkgo Biloba

- Thay vào đó là gạo, cây huyết dụ, mù tạt, lúa mì và củ cải.

- không chứa thành phần St. John's Wort.

- Thay vào đó, người ta tìm thấy một số nguyên liệu thay thế như tỏi, gạo, bột sắn.

- Một số mẫu có phát hiện ra một lượng nhỏ thành phần tỏi

- Ngoài ra còn có thêm một số thành phần như gạo, cây thông, cây cọ, cây huyết dụ và lúa mì

Sản phẩm của Walgreens, nhãn hiệu Finest Nutrition 

- Không tìm thấy thành phần Echinacea

- Phát hiện có nguyên liệu tỏi, gạo và cây cúc

- Có chứa quả cây cọ lùn

-  Không tìm thấy nhân sâm

-Phát hiện ra có thêm tỏi và gạo

- Không chứa Gingko Biloba

- Gạo được tìm thấy trong các sản phẩm Finest Nutrition 

- Không chứa Gingko Biloba

- Gạo được tìm thấy trong các sản phẩm Finest Nutrition 

- Không tìm thấy tỏi

- Có thêm nguyên liệu cây cọ, cây huyết dụ, lúa mì và gạo

Sản phẩm của GNC, nhãn hiệu Herbal Plus

- Không tìm thấy Echinacea trong sản phẩm

- Gạo được phát hiện trong một số mẫu

-  Một số mẫu có sự hiện diện rõ của thành phần Saw Palmetto

-  Các mẫu khác có chứa gạo, măng tây và anh thảo

- Không tìm thấy nhân sâm

- Phát hiện gạo, cây huyết dụ, cây thông, lúa mì/cỏ và các loại hoa quả có múi

- Không chứa thành phần này

- Phát hiện thêm tỏi, gạo, măng tây và cây vân sam

- Không chứa thành phần này

- Phát hiện thêm tỏi, gạo, măng tây và cây vân sam

Có chứa tỏi

Sản phẩm của Target, thương hiệu Up & Up

- Nhiều mẫu thử có chứa thành phần này

- Có chứa gạo trong sản phẩm

- Có chứa Saw Palmetto

- Một số xét nghiệm không tìm thấy DNA thực vật

- Không tìm thấy có thành phần này

- Tìm thấy tỏi, gạo, hạt đậu xanh

- Không tìm thấy

- Phát hiện có thêm thành phần tỏi, cây huyết dụ

- Có chứa tỏi

- Một thử nghiệm khác không phát hiện DNA thực vật

- Không tìm thấy thành phần rễ cây nữ lang

- Phát hiện có thành phần măng tây, gạo, tỏi, cà rốt dại, cây họ đậu

NNM (healthyfoodhouse)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thuốc giả