Tin mới thời tiết 31/3: Miền Bắc nắng đẹp, ấm áp trước khi đón đợt gió mùa Đông Bắc

Ngày 31/03/2018 08:24 AM (GMT+7)

Thời tiết đẹp sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, rồi các tỉnh miền Bắc đón một đợt gió mùa Đông Bắc, lúc đó nhiệt độ sẽ giảm, se lạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại Hà Nội và một số tỉnh Đông Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Vài ngày tới, đa số các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt sẽ nhích nhẹ, Hà Nội sẽ lên mức 29 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ tăng lên 31 độ. Mặc dù vậy, các tỉnh Tây Bắc Bộ vẫn có một số nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết thuận lợi kéo dài đến khoảng thứ 5, 6 sau đó sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc.

Tin mới thời tiết 31/3: Miền Bắc nắng đẹp, ấm áp trước khi đón đợt gió mùa Đông Bắc - 1

Ảnh minh họa

Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay chung trạng thái với các tỉnh Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng.

Đà Nẵng – Bình Thuận nắng đẹp nhưng không oi nóng. Đối với các tỉnh nam Tây Nguyên vào tới khu vực Bắc Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay sẽ tái diễn mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 27-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23 độ C, cao nhất từ: 27 - 29 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tin mới thời tiết 30/3: Cuối tuần miền Bắc tăng nhiệt mạnh, Hà Nội nắng đẹp
Hôm nay 30/3, các tỉnh miền Bắc tăng nhiệt nhanh, có nơi lên 31 độ, trong khi đó Nam Bộ giảm nhiệt, từ chiều nay trời chuyển mưa rào.
Thiên Di
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết