Tin tức 24h: Bài toán lớp 2 tưởng "dễ ăn" nhưng lại có hai kết quả gây nhiều tranh cãi

K.T - Ngày 24/08/2020 19:19 PM (GMT+7)

Bài toán dành cho học sinh lớp 2 tưởng chừng rất đơn giản lại đang là nguyên nhân khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi nảy lửa chưa có hồi kết.

Bài toán lớp 2 tưởng "dễ ăn" nhưng lại có hai kết quả làm nhiều người tranh cãi

Mới đây, hình ảnh bài toán trừ lớp 2 với hai cách giải khác nhau khiến nhiều người người cảm thấy khó hiểu. Đề bài là 17 - 7 - 2 =? . 

Bài toán trừ lớp 2 kèm theo hai lời giải theo hai hướng khác nhau lại khiến dư luận tranh cãi kịch liệt về kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người nhầm lẫn kết quả của phép tính này.

Cụ thể bài toán đưa ra hai cách làm với hai kết quả khác nhau là 12 và 8.

Cách 1: Học sinh thực hiện phép trừ từ phải qua trái: “7-2=5”. Sau đó lấy “17-5=12”.

Cách 2: Học sinh thực hiện phép trừ từ trái qua phải: “17-7=10”. Sau đó lấy “10-2=8”.

Tin tức 24h: Bài toán lớp 2 tưởng amp;#34;dễ ănamp;#34; nhưng lại có hai kết quả gây nhiều tranh cãi - 1

Bài toán lớp 2 khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Trên thực tế, có nhiều bài toán lớp 1, lớp 2 tưởng chừng “dễ như ăn kẹo” nhưng lại khiến không ít người phải tranh cãi.

Nhiều người nhìn vào bài toán thấy rằng, đây không phải là bài toán hóc búa hay dùng mẹo, chỉ đơn giản là áp dụng quy tắc chung, nhưng khi được chia sẻ lại khiến dân mạng chú ý và tranh cãi.

Theo bạn đáp án là bao nhiêu?

(Theo Pháp luật Người đưa tin)

Giá vàng trong nước hôm nay 24/8

Tại thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 55,15-56,35 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,15-56,25 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,2-56,2 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua

Tóm gọn hàng chục tấn nội tạng nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Theo Tổng cục quản lý thị trường, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT và UBND TP.Hải Phòng, cục QLTT Hải Phòng đã tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa là các sản phẩm động vật nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi và đảo đảm cung cầu hàng hóa là thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong đợt cao điểm cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó từ ngày 17/8/2020 đến ngày 20/8/2020 cục QLTT thành phố hải Phòng kiểm tra phát hiện 02 vụ việc vi phạm lớn về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 20/8/2020, đội QLTT số 10 huyện An Dương kết phối hợp với đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất kho hàng đông lạnh, có địa chỉ tại tổ dân phố số 8 khu dân cư Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương. Kho hàng đông lạnh được dựng bằng các tấm cách nhiệt, đặt trọn trong ngôi nhà cấp bốn, ở khu dân cư ít người qua lại.

Tin tức 24h: Bài toán lớp 2 tưởng amp;#34;dễ ănamp;#34; nhưng lại có hai kết quả gây nhiều tranh cãi - 2

Tại thời điểm kiểm tra kho hàng có chứa nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như chân gà, đùi gà, phao câu gà, xương chân gà,… Toàn bộ số hàng hóa trên có nguồn gốc nước ngoài có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Chủ kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo trình bày của chủ hàng, số chân gà trên mua về sau đó cơ sở tự rút xương rồi đóng vào thùng cát tông của cơ sở, vận chuyển bán đi tiêu thụ tại một số tỉnh lân cận hoặc được xuất đi Trung Quốc.

Trong đợt ra quân này, trước đó ngày 17/8/2020 đội QLTT số 04 cục QLTT Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xe đông lạnh vận chuyển 24 tấn nội tạng lợn.

Chủ hàng đăng ký thường trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mua thu gom tại các tỉnh miền Tây về xuất bán cho Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Giang. Cục QLTT thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra phát hiện toàn bộ số nội tạng động vật trên bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn Châu Phi.

Hiện nay, cục QLTT thành phố Hải Phòng tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Cháu bé thoát chết gang tấc trong bể bơi công cộng

Trưa 24/8, ban quản lý khu du lịch sinh thái Hải Thượng (đóng trên địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trong khu du lịch có 1 nạn nhân đuối nước đã may mắn được cứu sống, thoát chết gang tấc.

Theo đó, vào chiều 23/8, cháu Trần Nhật Q. (SN 2008, trú TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng gia đình đến chơi tại khu du lịch Hải Thượng. Quá trình chơi tại bể bơi, cháu Q. đã bị đuối nước. Rất may, thầy Trần Hải Hòa, giáo viên trường THPT Lê Hữu Trác dạy bơi gần đó phát hiện, cứu cháu bé đưa lên bờ.

Thời điểm đưa cháu Q. nạn nhân đã ngưng thở, tim ngừng đập. Tuy nhiên, sau một hồi thực hiện các thao tác kỹ thuật cấp cứu, cháu bé đã thở được và tim đập trở lại.

Ngay sau đó, cháu bé tiếp tục được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn cấp cứu. Hiện, tình trạng sức khỏe cháu Q. đã ổn định, được gia đình đưa về nhà chăm sóc. 

Trước đó, tại bể bơi Bách Đại Dũng (đóng trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), một bé trai 7 tuổi đã được thầy giáo Lê Kỷ, giáo viên trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện cấp cứu thành công sau khi bị đuối nước.

Trước một số vụ việc đuối nước tại các khu du lịch, các bể bơi cần phải có sự vào cuộc giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng tránh tình trạng đuối nước thương tâm xảy ra.

Bài toán nhìn tưởng dễ nhưng 100 người trả lời, 99 người cho đáp án sai
Bài toán dù đơn giản nhưng mỗi người lại cho đáp án khác nhau, hóa ra lời giải cực kỳ đơn giản!
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h