Tin tức 24h: Bên trong nhà cổ trăm tỉ của đại gia Huy "máy nổ"vừa bị siết nợ có gì?

K.T - Ngày 15/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Một phần Không Gian Xưa ở Đà Nẵng là tài sản của đại gia Huy "máy nổ" vừa bị ngân hàng bán đấu giá để siết nợ. Bên trong có tổng cộng 11 căn nhà cổ.

Bên trong nhà cổ trăm tỉ của đại gia Huy "máy nổ"vừa bị siết nợ có gì?

Khu nhà cổ của đại gia Lê Bá Huy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam (hay còn gọi là Huy "máy nổ") tọa lạc tại số 404 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - đang mở cửa kinh doanh cà phê, nhà hàng.

Một phần khu nhà cổ này nằm trong các tài sản mà Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng thông báo bán đấu giá để thu hồi nợ.

Tin tức 24h: Bên trong nhà cổ trăm tỉ của đại gia Huy amp;#34;máy nổamp;#34;vừa bị siết nợ có gì? - 1

Không Gian Xưa rộng gần 5.000m2 được xây dựng theo kiến trúc cổ của Việt Nam. Năm 2007, đại gia Huy "máy nổ" đã bắt đầu xây dựng khu nhà cổ này và mãi đến 2011 mới hoàn thành và mở cửa đón khách

Cổng chính dẫn vào là cây cầu được chạm trổ hình rồng uy nghi tượng trưng sự mạnh mẽ.

Cổng chính dẫn vào là cây cầu được chạm trổ hình rồng uy nghi tượng trưng sự mạnh mẽ.

Bức tường thành bao bọc quanh khu nhà cổ được xây dày 60cm và cao 22m nhằm chống ồn. Người ngồi bên trong hoàn toàn không nghe thấy tạp âm bên ngoài. Mùa hè thì bên trong rất mát mẻ.

Tay trái của cổng đặt bộ tứ bình làm bằng gạch cổ có tên gọi Mai - Lan - Cúc - Trúc tượng trưng cho 4 mùa.

Tay trái của cổng đặt bộ tứ bình làm bằng gạch cổ có tên gọi Mai - Lan - Cúc - Trúc tượng trưng cho 4 mùa.

Nhiều tiểu cảnh có kiến trúc tinh xảo, độc đáo được đặt bên trong khuôn viên Không Gian Xưa.

Nhiều tiểu cảnh có kiến trúc tinh xảo, độc đáo được đặt bên trong khuôn viên Không Gian Xưa.

Không Gian Xưa có tổng cộng 11 nhà cổ phục dựng nguyên trạng sau khi được chủ nhân mua từ tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Đặc biệt trong số đó ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi được đặt giữa Không Gian Xưa. Ngôi nhà này được phục chế nguyên bản từ bàn tay những người thợ giỏi nghề ở TP Huế.

Nhà cổ được thiết kế ba gian. Ở giữa đặt tủ thờ và một bộ bàn quý hiếm có niên đại 200 năm.

Nhà cổ được thiết kế ba gian. Ở giữa đặt tủ thờ và một bộ bàn quý hiếm có niên đại 200 năm.

Đây là khu nhà truyền thống, chỉ để khách tham quan.

Đây là khu nhà truyền thống, chỉ để khách tham quan.

Kiến trúc tinh xảo bên trong nhà cổ ở Không Gian Xưa.

Kiến trúc tinh xảo bên trong nhà cổ ở Không Gian Xưa.

Bên trong ngôi nhà cổ, chủ nhân dành làm nơi trưng bày những án thư, bình phong, câu đối, tủ thờ, những bộ bàn ghế, trường kỷ… được sưu tầm khắp cả nước trong nhiều năm qua. Nhà phần lớn được làm bằng gỗ mít với quan niệm mang lại sinh khí và tiền tài.

Tủ án thư, một trong những cổ vật quý hiếm được trưng bày bên trong nhà cổ ở Không Gian Xưa có niên đại đầu thế kỷ XIX, dùng để đựng văn thư, chiếu chỉ của vua.

Tủ án thư, một trong những cổ vật quý hiếm được trưng bày bên trong nhà cổ ở Không Gian Xưa có niên đại đầu thế kỷ XIX, dùng để đựng văn thư, chiếu chỉ của vua.

Chiếc phản quý làm bằng gỗ gụ được trưng bày ở gian bên trái cùng nhiều cổ vật hiếm có khác.

Chiếc phản quý làm bằng gỗ gụ được trưng bày ở gian bên trái cùng nhiều cổ vật hiếm có khác.

Toàn bộ khoản nợ của ông Lê Bá Huy có giá trị sổ sách tính đến tháng 6 là hơn 355 tỉ đồng, gồm: dư nợ gốc hơn 133 tỉ đồng; hơn 3,7 triệu USD cùng nợ lãi hơn 75 tỉ đồng và 2,4 triệu USD.

Một phần của Không Gian Xưa là tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rộng hơn 2.293 m2.

Những căn nhà khác cũng ở khoảng 100 đến 200 tuổi. Phần lớn được phục dựng nguyên trạng, đặt những bộ bàn ghế cũng khá quý hiếm làm để tiếp khách.

Những căn nhà khác cũng ở khoảng 100 đến 200 tuổi. Phần lớn được phục dựng nguyên trạng, đặt những bộ bàn ghế cũng khá quý hiếm làm để tiếp khách.

Khu sân đình được thiết kế theo kiến trúc cổ của phố cổ Hội An.

Khu sân đình được thiết kế theo kiến trúc cổ của phố cổ Hội An.

2 hạng mục tài sản thế chấp khác của khoản nợ trên nằm tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Trong đó có nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, xưởng thiết bị, phòng lab, phòng máy phát điện... Tất cả các tài sản này của Công ty Lắp máy Miền Nam.

Giá khởi điểm toàn bộ khoản nợ được ngân hàng rao bán là hơn 246 tỉ, chưa bao gồm thuế, phí và nghĩa vụ tài chính.

Cây thiên tuế, hơn 700 tuổi được trồng năm 2010 ở khuôn viên ngay lối dẫn vào trong Không Gian Xưa.

Cây thiên tuế, hơn 700 tuổi được trồng năm 2010 ở khuôn viên ngay lối dẫn vào trong Không Gian Xưa.

Cây sung hơn 200 tuổi ra trái quanh năm.

Cây sung hơn 200 tuổi ra trái quanh năm.

Biệt danh Huy "máy nổ" được đặt bởi Lê Bá Huy từng khởi nghiệp từ nghề buôn bán máy nổ. Giai đoạn 2004-2007, ông Huy xây dựng khách sạn Samdi tại Đà Nẵng và nhà hàng cùng tên, ra mắt thương hiệu Samdi Group.

Tiếp đó, đại gia này gây chú ý khi xây dựng khu nhà cổ nói trên với chi phí hơn 650 tỉ đồng (gồm cả chi phí mua đất).

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can

Trương Mỹ Lan.

Trương Mỹ Lan.

Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can ra trước Tòa án TP Hồ Chí Minh để xét xử vụ án “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau đã thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của Cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Cáo trạng của VKSND tối cao chỉ rõ hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan: Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.

Trong đó, từ ngày 1/0/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỷ đồng.

Nữ công nhân bị chó nuôi cắn tử vong ở phòng trọ

Sáng 15/12, lãnh đạo UBND phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nữ công nhân bị chó cắn tử vong. Nạn nhân là chị Phạm Thị N. (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa).

Con chó cắn chết chị Phạm Thị N..

Con chó cắn chết chị Phạm Thị N..

Theo lãnh đạo địa phương, chị N. cùng một nhóm công nhân khác thuê trọ của người dân ở khối phố Trường Sơn (phường Kỳ Thịnh). Khoảng 17h30 ngày 14/12, chị N. ở nhà một mình thì bất ngờ bị một con chó do nhóm công nhân nuôi tấn công.

Lúc nhóm công nhân đi làm trở về thì phát hiện nạn nhân đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Công an phường Kỳ Thịnh phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân cũng được bàn giao cho gia đình chuyển về quê mai táng.

Lời khai của đối tượng dùng dao tấn công Cảnh sát trên phố Đông Tác

Tại cơ quan Công an, Trần Quang Diện tỏ thái độ bất thường. Gã khai không đúng tên, tuổi, địa chỉ, quê quán. Thậm chí, Diện luôn trả lời "không nhớ, không biết" về những sự việc xảy ra chiều 14-12.

Đối tượng Trần Quang Diện.

Đối tượng Trần Quang Diện.

Đến thời điểm hiện tại, khi được hỏi việc nhận thức về hành vi của mình, Diện vẫn hết sức bình thản, không ý thức hành vi hết sức nghiêm trọng của mình trong việc dùng dao đe dọa người dân và gây thương tích cho chiến sỹ Công an.

Diện khai trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh ta gã sử dụng một số loại ma túy như "cần, cỏ". Về con dao, Diện khai thường xuyên mang theo người để sử dụng vào mục đích cá nhân...

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, chiều 14-12, Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao đe dọa, gây rối đòi lấy tiền tại quán ốc phố Đông Tác, phường Kim Liên. Công an phường Kim Liên đã phân công tổ công tác gồm 4 đồng chí Nguyễn Thành, Nguyễn Văn Khang, Vũ Minh Đức và Phạm Tuấn Hùng tới hiện trường xác minh, giải quyết.

Khi Trung tá Nguyễn Thành và Thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Công an phường có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, phát hiện đối tượng đang cầm dao. Trung tá Thành yêu cầu đối tượng hạ dao, nhưng tên này không chấp hành mà nhào đâm vào phía sườn trái và tay của đồng chí Thành.

Trước hành vi manh động của đối tượng, Trung tá Nguyễn Thành cùng các CBCS đã kiên quyết khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 dao nhọn dài khoảng 25cm.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Kim Liên phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tiến hành điều tra. Đối tượng được xác định là Trần Quang Diện (SN 1991, trú tại thôn Phú Thọ, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan Công an xác định, vào tháng 11-2023, Trần Quang Diện đặt xăm hình ở cánh tay tại một quán trong ngõ 26 Đông Tác với giá 15 triệu đồng (đã thanh toán trước 5 triệu đồng) và sẽ xăm từ 3 - 4 buổi.

Do thiếu tiền nên Diện đặt mua trên mạng 1 dao gấp kim loại với mục đích cướp tài sản để trả tiền xăm. Đến khoảng 11h ngày 14-12, theo lịch hẹn, Diện tới quán để xăm, mang theo dao gấp trong người.

Sau khi xăm xong, đến khoảng 15h14 cùng ngày, đối tượng ra khỏi quán xăm, lấy dao và sang quán ốc bên cạnh với mục đích đe dọa, lấy tiền để trả tiền xăm. Khi vào quán ốc, Diện gọi nhân viên ra yêu cầu đưa 5 triệu đồng. Thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường, anh H nhân viên quán ốc đã gọi điện báo Công an phường Kim Liên...

Về phần đồng chí Thành được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Mai đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Thành cùng gia đình. Lãnh đạo Công an quận cũng yêu cầu Công an phường Kim Liên và các đơn vị thuộc Công an quận bố trí lực lượng phối hợp với gia đình chăm sóc tốt nhất cho Trung tá Thành. Đến sáng 15-12, tình hình sức khỏe Trung tá Thành đã cơ bản ổn định.

Bắt tạm giam người mẹ sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử ở Bình Dương

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phúc (SN 1989, quê Bến Tre) về hành vi "giết người".

Tại Cơ quan Công an, Phúc khai nhận sống chung với chồng và hai con ở nhà trọ nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương). Do buồn chuyện gia đình và có cãi nhau với chồng nên  Phúc nảy sinh ý định sẽ giết chết con rồi tự tử. 

Khu vực nhà trọ xảy ra vụ việc.

Khu vực nhà trọ xảy ra vụ việc.

Rạng sáng ngày 12/12, Phúc thức giấc rồi dùng gối đè lên mặt đứa con trai 1 tuổi đang ngủ cùng mình. Khi con không còn cựa quậy, Phúc cắt cổ tay để tự tử. 

Nghe tiếng động, chồng Phúc (ngủ phòng riêng) ra xem thì phát hiện sự việc nên đã hô hoán và nhờ người xung quanh gọi xe đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong, còn Phúc chỉ bị thương nhẹ và ra viện sau đó.

Hiện nay, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Thiếu gia Sài Gòn tiêu 36 tỷ một ngày giờ ra sao?
Từ một chàng thiếu gia nổi đình đám trên mạng xã hội, giờ đây, thiếu gia Phan Thành sống kín tiếng hơn. Anh ra dáng một ông bố bỉm sữa khi tỉ mỉ cắt...

Đại gia tỷ phú

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h