Tin tức 24h: Bi kịch cô dâu bị chồng cũ chém tới tấp ngay trong tiệc cưới

Ngày 15/05/2019 18:54 PM (GMT+7)

Đang tổ chức tiệc cưới tại nhà, chị La bị chồng cũ chém vào vai. Ba người họ hàng của cô dâu cũng bị người đàn ông chém trọng thương.

Bi kịch cô dâu bị chồng cũ chém tới tấp ngay trong tiệc cưới

Liên quan đến vụ việc cô dâu bị chồng cũ chém trọng thương trong ngày cưới của mình ở Sóc Trăng, theo Một thế giới, sáng 15/5, chị Cao Thị La (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, H.Trần Đề, Sóc Trăng) đã xin bác sĩ về nhà để tiếp tục làm lễ cưới, sau đó tiếp tục quay trở lại bệnh viện điều trị vết thương.

Tin tức 24h: Bi kịch cô dâu bị chồng cũ chém tới tấp ngay trong tiệc cưới - 1

Tiệc cưới nơi chị La bị chém. Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, tối 14/5, trong lúc đang cùng chú rể đãi tiệc “nhóm họ” tại nhà, chị La bị chồng cũ là Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ cùng địa phương), chém 3 nhát vào vai nên phải nhập viện.

Cậu của chị La là ông Dương Văn Hòa (51 tuổi) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu, hiện đang hôn mê sâu tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. 2 người em của chị La cũng bị Nhên chém gây thương tích.

Được biết, chị La và chồng cũ đã ly hôn 6 năm. Nhên hiện đang sống cùng tại địa phương.

7 khoản tiền phụ huynh không phải đóng trong năm học 2019-2020

Theo đó, năm học 2019-2020, UBND thành phố Hà Nội cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban.

Tin tức 24h: Bi kịch cô dâu bị chồng cũ chém tới tấp ngay trong tiệc cưới - 2

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản, gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, quà biếu, tặng tại các cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra lạm thu.

Nghi án mẹ dùng dao sát hại con trai 2 tuổi rồi tự tử bất thành

Chiều 15/5, trao đổi với phóng viên, ông Lừ Văn Chớ - Chủ tịch UBND xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng đau lòng mẹ sát hại con trai 2 tuổi rồi tự tử bất thành.

Nạn nhân là cháu Lý A Ch. (2 tuổi) còn người mẹ sát hại con là chị Lý Xa Chẩu (30 tuổi, trú tại bản Pà Chải, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Chân dung Lý Xa Chẩu cùng tang vật gây án tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 9/5, do mâu thuẫn với em dâu, Chẩu đã dùng dao nhọn đâm tử vong con trai 2 tuổi đang ngủ trên giường. Sau đó dùng dao đâm vào ngực và bụng mình để tự tử nhưng chỉ bị thương. Tiếp đó, Chẩu lấy dây vải để treo cổ tự tử nhưng chưa kịp thực hiện thì bị người dân phát hiện.

"Thời điểm Chẩu gây án, hai mẹ con đang ở nhà bố mẹ đẻ của  Chẩu. Được biết, Chẩu sinh con nhưng không có chồng. Ở địa phương, Chẩu là người có thần kinh không bình thường", ông Chớ cho hay.

Mắc ung thư khi mang bầu, mẹ trẻ sụt 20kg, ngủ ngồi suốt 4 tháng để con được chào đời
Suốt 7 tháng mang thai, chị Liên chịu rất nhiều đau đớn khi cơ thể sụt 20kg và liên tục phải ngủ ngồi trong 4 tháng trời.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h