Tin tức 24h: Đám cưới “khủng” ở Bắc Ninh xôn xao MXH, riêng tiền dựng rạp lên đến 1 tỷ

Ngày 03/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Người trực tiếp chỉ đạo khâu thực hiện đám cưới "siêu khủng" này cho biết, đám cưới huy động 200 nhân viên dựng rạp trên khu đất trống rộng 1.600 m2, riêng tiền san nền khu đất tốn khoảng 100 triệu và tiền rạp cưới lên tới 1 tỷ đồng.

Đám cưới “khủng” ở Bắc Ninh xôn xao MXH, riêng tiền dựng rạp lên đến 1 tỷ

Mới đây, mạng xã hội làn truyền một đám cưới "siêu khủng" với số tiền dựng rạp lên đến một tỷ đồng ở Ninh Hiệp Bắc Ninh gây xôn xao. Theo đó đám cưới của cô dâu tên T.H và chú rể Đ.H đang trong giai đoạn hoàn thiện, để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại vào ngày 3/6. Đặc biệt, đám cưới được chuẩn bị trong suốt một tuần với một ekip chuyên nghiệp.

Anh Phong - người trực tiếp chỉ đạo khâu thực hiện đám cưới "siêu khủng" này cho biết, đám cưới huy động 200 nhân viên dựng rạp trên khu đất trống rộng 1.600 m2, riêng tiền san nền khu đất tốn khoảng 100 triệu và tiền rạp cưới lên tới 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đám cưới của cặp đôi phải huy động đến 60 điều hòa cùng quạt gió trong ngày hè nóng nực. Từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến từng loại hoa trang trí gia chủ cũng rất cầu kì: 100% hoa tươi được sử dụng. Đám cưới còn có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Noo Phước Thịnh, Minh Vương, Mỹ Dung...

Tin tức 24h: Đám cưới “khủng” ở Bắc Ninh xôn xao MXH, riêng tiền dựng rạp lên đến 1 tỷ - 1

Đám cưới siêu khủng của cặp đôi ở Bắc Ninh.

Dựng chuyện con 2 tháng tuổi bị cha đạp gãy chân đăng Facebook để xin tiền

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, trước đó, ngày 16/5, một tài khoản Facebook có tên “Mộng Cầm PT” đăng tải một thông báo với nội dung có cháu bé L.G.B., 2 tháng tuổi tại huyện Bù Đốp được cho là bị cha đánh gãy chân chỉ vì quấy khóc khiến người đàn ông  này không ngủ được. 

Sau khi nội dung này được đăng tải đã có rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận được sự hỗ trợ của nhiều người với số tiền hàng chục triệu đồng gửi vào tài khoản ngân hàng đã đăng kèm thông báo.

Tin tức 24h: Đám cưới “khủng” ở Bắc Ninh xôn xao MXH, riêng tiền dựng rạp lên đến 1 tỷ - 2

Cháu L.G.B. bị gãy chân do người cha sơ ý giẫm chứ hoàn toàn không phải bị  đánh đập như lời kể của người mẹ.

Tuy nhiên, qua điều tra của Công an huyện Bù Đốp, sự việc lại hoàn toàn không đúng như chia sẻ trên mạng xã hội.

 Do không có tiền chữa trị cho con nên Lê Thị Thảo (mẹ ruột cháu L.G.B.) đã cố tình kể sai sự thật vụ việc cho Phan Thị Mộng Cầm (Sn 2002, ngụ huyện Bù Đốp) và nhờ Cầm đăng thông tin lên tài khoản Facebook cá nhân "Mộng Cầm PT" để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ. 

Sau đó, Mộng Cầm đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ ruột là bà Triệu Thị Ngần đăng cùng với thông tin về cháu bé để người dân gửi tiền ủng hộ mẹ con Thảo. Số tiền cộng đồng mạng ủng hộ được xác định hơn 20 triệu đồng.

Công an huyện Bù Đốp cũng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thị Thảo cùng những người liên quan vì đã đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhằm ý định trục lợi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Tuấn, qua điều tra đã xác định nguyên nhân cháu L.G.B. bị gãy chân là do bị người cha (Lê Văn Sơn) vô ý giẫm lên. 

“Những thông tin đăng trên mạng về việc người cha đánh con 2 tháng tuổi gãy chân là hoàn toàn sai sự thật” – Thượng tá Tuấn nói.

Phụ huynh hành hung cô giáo bất tỉnh tại bục giảng bị phạt 2,5 triệu

Trưa 3/6, Công an huyện Đức Hòa (Long An) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hồng Phúc (SN 1988, ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang huyện Đức Hòa) về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Ông Phúc là phụ huynh cháu Nguyễn Bảo L. (7 tuổi) học lớp 1/1 Trường Tiểu học và THCS Lộc Giang.

Theo Công an huyện Đức Hòa, căn cứ kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 0%.

Tại buổi công bố, cô Đặng Thanh Thúy đề nghị làm rõ việc gia đình phụ huynh học sinh vu khống cô đánh và nhốt em Bảo L. trong lớp học gây bức xúc trong dư luận. Cô Thúy cho rằng trong thời gian cô nằm điều trị tại bệnh viện tốn kém, tổn thất tinh thần nhưng không được ngành chức năng đề cập việc yêu cầu ông Phúc bồi thường viện phí.

Tin tức 24h: Đám cưới “khủng” ở Bắc Ninh xôn xao MXH, riêng tiền dựng rạp lên đến 1 tỷ - 3

Không chỉ trực tiếp đánh cô giáo trên lớp, ông Phúc còn đe dọa cô Thúy trước cổng trường, vì vậy cô Thúy mong ngành chức năng có biện pháp để ngăn chặn hành vi này trong thời gian tới.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 6h30 ngày 19/5, ông nội em Bảo L. đến trường tiểu học và THCS Lộc Giang gặp cô Thúy là giáo viên chủ nhiệm để nói chuyện do nghi ngờ cô đánh cháu mình. Ban giám hiệu nhà trường mời ông vào văn phòng để gặp trao đổi rồi ông ra về.

Gần 1 giờ sau, ông Phúc chạy xe máy vào trường, sau đó đi thẳng vào lớp 1/1, trên tay cầm 1 chiếc nón bảo hiểm. Nhìn thấy cô Thúy đang dạy trên bục giảng, ông Phúc đã dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô trước mặt học sinh trong lớp chứng kiến.

Giá vàng hôm nay 3/6

Ở thị trường trong nước, giá vàng quay đầu giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới, mất mốc 49 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch lúc 8h30 sáng nay (3/6), giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 48,52-49,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So cùng thời điểm sáng qua, giá vàng giảm 150.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 48,52-49,89 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng được điều chỉnh ở mức tương tự.

Phú Quý điều chỉnh giá vàng ở mức 48,5-48,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 200.000 đồng mỗi chiều so với sáng gia. Biên độ giao dịch mua vào-bán ra thu hẹp lại, chỉ còn 200.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 48,55-48,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng mỗi chiều. Biên độ mua vào - bán ra thu hẹp lại, chỉ còn 200.000 đồng/lượng. Doji tại thị trường Tp.HCM cũng niêm yết ở mức 48,55-48,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng Rồng Thăng Long trên hệ thống Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 48,11-48,71 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng Rồng Thăng Long thấp hơn giá vàng SJC 160.000 đồng/lượng.

Chàng rể của gia tộc giàu nhất châu Á: Xuất thân đáng nể, đám cưới tiêu tốn hơn 2.300 tỷ
Kết hôn với cô dâu giàu nhất châu Á nhưng người đàn ông này cũng có xuất thân và tài năng không hề tầm thường.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h