Tin tức 24h: Đau lòng nam sinh 17 tuổi dại dột treo cổ tự tử sau khi bị mẹ la rầy

Thảo Anh - Ngày 10/07/2024 19:04 PM (GMT+7)

Bị mẹ la rầy chuyện học, nam sinh 17 tuổi dại dột tìm đến cái chết thương tâm.

Đau lòng nam sinh 17 tuổi dại dột treo cổ tự tử sau khi bị mẹ la rầy

Sáng 10-7, thông tin từ Công an xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành (Long An) xác nhận có trường hợp treo cổ tự tử chết tại ấp Thanh Tân, xã Thanh phú Long.

Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 9-7, Công an xã Thanh Phú Long tiếp nhận trình báo của người dân về việc có trường hợp treo cổ tự tử chết tại ấp Thanh Tân.

Nam sinh 17 tuổi dại dột tìm đến cái chết. Ảnh: CTV

Nam sinh 17 tuổi dại dột tìm đến cái chết. Ảnh: CTV

Tại hiện trường ghi nhận, lực lượng Công an xác định nạn nhân L.N.Đ.K (17 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Thông) treo cổ tự tử và tử vong tại lầu 2. Thời điểm tử vong vào khoảng từ 16 giờ - 18 giờ cùng ngày.

Công an xã phối hợp Đội cảnh sát hình sự Công an huyện, VKS huyện Châu Thành (Long An) làm việc với gia đình. Qua làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của K.

Theo người dân gần khu vực, do là năm nay K bước vào năm học cuối cấp nên mẹ K thường xuyên nhắc nhở con tập trung vào việc học tập. Nghe mẹ la rầy nhiều, K dại dột thắt cổ, chết thảm.

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho nam sinh ở Đồng Nai bị đầu độc xyanua

Ngày 10/7, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, qua rà soát hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT, trường hợp em N.HB.T. (nam sinh trong vụ bị đầu độc bằng xyanua-PV) đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp. Trước ngày 18/7, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Trước đó, sau khi biết tin em N.HB.T., học sinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bị đầu độc và không thể thi tốt nghiệp, nhà trường đã liên hệ với người nhà nam sinh để tiến hành làm các thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho em và trình Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai vào ngày 2/7.

Ngày 9/7, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe nam sinh N.H.B.T. phục hồi, xuất viện.

Đại diện bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) cho biết, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, tính mạng được bảo toàn nhưng cần tiếp tục được nghỉ ngơi và chăm sóc từ phía gia đình.

Do chất độc xyanua có ảnh hưởng lớn đến não, gây yếu liệt cơ nên bệnh nhân sau khi ra viện cần tiếp tục được điều trị, chăm sóc ngoại trú và uống thuốc mới có thể phục hồi dần được

Trước đó, do phải nằm viện nên N.H.B.T. bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người. Quá trình mở rộng điều tra cơ quan công an xác định, Bích chính là đối tượng đã dùng chất độc xyanua đầu độc N.H.B.T. (con của anh trai của Bích) do có mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Ngoài ra, Bích còn dùng chất độc xyanua để giết chồng và hai người cháu ruột khác.

Nữ bảo mẫu "tác động vật lý vào má" khiến bé trai òa khóc, nước mắt hòa với cơm

Chiều 10/7, ông Võ Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, vừa chủ trì cuộc kiểm tra, lập biên bản một hộ gia đình trông trẻ tự phát trên địa bàn, có hành vi bạo hành trẻ.

Đó là bà N.T.N, trú số L11 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi. Theo ông Phương, tại thời điểm kiểm tra, hộ gia đình này không có trẻ. Tuy nhiên, qua các clip thu thập được, có đủ cơ sở khẳng định hộ gia đình này nhận trông trên 3 trẻ mà không xin phép cơ quan chức năng.

Ông Phương thông tin thêm, hành vi nhận giữ trẻ mà không xin phép của hộ gia đình bà N. đã vi phạm quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với hộ gia đình trông trẻ không phép

Cơ quan chức năng làm việc với hộ gia đình trông trẻ không phép

Ngoài ra, bà T.T.N (con gái bà N.) - người trực tiếp chăm sóc trẻ còn có hành vi bạo hành. Cụ thể, người này có hành động tác động vật lý vào má một bé trai. Tuy nhiên, bảo mẫu này cho rằng chỉ dùng tay “chạm vào má” để ép trẻ ăn.

Hành vi của bà T.T.N cũng vi phạm Nghị định 04/2021/NĐ-CP, mức phạt 5-10 triệu đồng.

Ông Phương cho biết, đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc. Do mức xử phạt vi phạm của 2 hành vi trên vượt quá thẩm quyền của UBND phường, nên đơn vị đã báo cáo UBND TP Buôn Ma Thuột xem xét, xử lý.

Bé trai ôm mặt khóc sau khi bị bảo mẫu tác động vật lý vào má

Bé trai ôm mặt khóc sau khi bị bảo mẫu "tác động vật lý vào má"

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một số trẻ đang trong giờ ăn tại hộ gia đình bà Nghĩa. Trong quá trình ăn, một nữ bảo mẫu liên tục đút, la hét hối thúc bé trai ăn. Sau đó, người này dùng tay tát vào mặt khiến cậu bé chỉ biết khóc, nước mắt lẫn với cơm.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ, nhiều người không khỏi bức xúc, lên án, đề nghị xử lý nghiêm hành động của bảo mẫu.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch 500 tỷ đồng ở Hà Nội

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc gồm:

Đặng Duy Hải (SN 1982, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Xuân Yên (SN 1972), Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990, có 2 tiền án), Trịnh Văn Hải (SN 1990, có 2 tiền án), Đinh Văn Chung (SN 1988, 3 tiền án), Đinh Khắc Thụ (SN 1992, 1 tiền án) cùng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: CACC

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Đặng Tài Hội (SN 1987), Trần Văn Cường (SN 1987), Đinh Doãn Hưng (SN 1992), Hoàng Tiến Thắc (SN 1987), Hoàng Tiến Thái (SN 1990), Trịnh Văn Hải (SN 1990 có 2 tiền án), Lê Thiên Ơn (SN 1987, 1 tiền án), Dương Xuân Phúc (SN 1986), Đinh Văn Tú (SN 1993) cùng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Xuân Thành (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có 1 tiền án).

Cơ quan công an xác định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề trên địa bàn Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Xuân Yên là đối tượng không có nghề nghiệp, sở hữu ô tô đắt tiền, có nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp.

Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ và Đặng Duy Hải đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về. Còn Nguyễn Hữu Ngọ thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cá độ. 

Sau đó Yên tiếp tục chia, cắt ra các tài khoản tổng cho đàn em Thái, Hải, Ơn, Chung, Thụ, Phúc, Tú. Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là từ 1 - 2 tỷ đồng. 

Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Thái và Lê Thị Anh (SN 1991 - vợ Thái). Thái và Anh có nhiệm vụ làm thư ký chốt tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày.

Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá và lô đề, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận kèo cá độ trực tiếp với khách. 

Chúng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000 - 100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000 - 400.000 đồng/ 1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay.

Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. 

Từ vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người thân: Giải mã nguồn cơn gây tội ác
Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ án xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn, xích mích giữa người thân trong gia đình dẫn đến nhiều người thương vong. Thượng...

An ninh hình sự

Theo Thảo Anh Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h