Tin tức 24h: Diễn biến thời tiết những ngày cuối tháng 8 trên cả nước

Thảo Anh - Ngày 27/08/2024 19:02 PM (GMT+7)

Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 8 thì Bắc Bộ vẫn duy trì mưa dông về chiều và tối, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết những ngày cuối tháng 8 trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (27/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-60%.

Ngày 28-29/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31/8.

Miền Trung sẽ nắng nóng hết tháng 8.

Miền Trung sẽ nắng nóng hết tháng 8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Từ đêm 27/8 đến ngày 29/8 Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm 27/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ đêm 29/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ chiều tối ngày 30-31/8 có mưa rào và dông rải rác. Bắc Trung Bộ từ ngày 29/8 đến ngày 31/8 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm 31/8 có mưa rào và dông rải rác.

Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 29/8 đến 31/8 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối ngày 31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cô gái câm điếc định nhảy cầu tự tử vì mâu thuẫn với gia đình

Mới đây, anh Bùi Văn Long (SN 1992, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã gửi thư bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng, Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng- CAQ Hồng Bàng và cá nhân đại úy Nguyễn Quang Hinh, anh Phạm Văn Tuyền cùng người dân đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn ý định quyên sinh của chị gái mình trên cầu Bính.

Theo thông tin, vào sáng ngày 25/8, trong quá trình tham gia Tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường cầu Bình, Đại úy Nguyễn Quang Hinh - cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng bất ngờ phát hiện 1 người phụ nữ đang ôm thành cầu Bính chuẩn bị nhảy xuống sông định tự tử.

Chị B.T.H bị câm, điếc bẩm sinh định nhảy cầu Bính tự tử do mâu thuẫn gia đình, tuy nhiên may mắn sau đó được CSGT và mọi người phát hiện, ngăn chặn.

Chị B.T.H bị câm, điếc bẩm sinh định nhảy cầu Bính tự tử do mâu thuẫn gia đình, tuy nhiên may mắn sau đó được CSGT và mọi người phát hiện, ngăn chặn.

Ngay lập tức, Đại úy Hinh cùng một số người dân và anh Phạm Văn Tuyền - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động (đang trên đường về quê huyện Thủy Nguyên) đã phối hợp tiến lại thành cầu, giữ chặt người phụ nữ, đưa vào vị trí an toàn bên trong cầu. Sau đó, Đại úy Hinh dùng xe chuyên dụng đưa người phụ nữ về Công an phường Thượng Lý (Công an quận Hồng Bàng).

Tại trụ sở công an phường, người phụ nữ cho biết, mình tên là B.T.H (SN 1990, quê gốc thị xã Quảng Yên, tình Quảng Ninh) đang sống cùng gia đình nhà chồng tại phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Bản thân chị B.T.H bị tật câm, điếc bẩm sinh.

Do mâu thuẫn trong gia đình, nên sáng 25/8, chị H. đi xe máy lên cầu Bính với ý định quyên sinh thì được Đại úy Nguyễn Quang Hinh, Phạm Văn Tuyền và người dân phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Sau khi tiến hành xác minh, Công an phường Thượng Lý liên lạc với gia đình đến đưa chị H. về nhà an toàn.

Phát hiện kẻ trốn truy nã 33 năm từ... một phiên tòa hình sự

Chiều 27-8, Công an tỉnh Bến Tre hoàn thành các thủ tục để bàn giao Lê Văn Bang (sinh năm 1970, ngụ Phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo thẩm quyền.

Bang là đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 1991.

Lê Văn Bang bị bắt sau 33 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an

Lê Văn Bang bị bắt sau 33 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an

Giữa năm 2023, Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Lê Duy Minh (sinh năm 1969, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, TAND TP Bến Tre xét xử và tuyên án Lê Duy Minh 18 tháng tù giam, nhưng được tại ngoại để điều trị bệnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng Công an TP Bến Tre và Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ Lê Duy Minh chính là Lê Văn Bang - đối tượng truy nã của Công an tỉnh Gia Lai từ năm 1991.

Bước đầu làm việc, Minh quanh co, không thừa nhận bản thân là Lê Văn Bang, tuy nhiên, trước những chứng cứ của Cơ quan Công an, Minh đã thừa nhận bản thân chính là Lê Văn Bang.

Vào năm 1990, Bang bị TAND tỉnh Gia Lai kết án 4 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong thời gian chấp hành án, Bang đã trốn khỏi nơi giam giữ nên bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã.

Nhằm tránh bị Công an phát hiện, bắt giữ, Bang đổi tên Lê Duy Minh sau đó trốn tại TP.HCM cho đến khi bị bắt.

Vụ lùm xùm trường tiểu học Tây Mỗ 3: Quyết định cuối cùng từ Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm

Ngày 27/8/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm có Thông báo số 548/TB-GDĐT về kết quả xét đơn xin chuyển trường vào các trường: Trường tiểu học Tây Mỗ, trường tiểu học Tây Mỗ 3, Trường Tiểu học Đại Mỗ 3 và trường tiểu học Lý Nam Đế.

Theo Thông báo này cho biết, trường tiểu học Tây Mỗ 3 sẽ không nhận 523 học sinh có nguyện vọng học tại trường. Thay vào đó, số học sinh này sẽ được tiếp nhận tại các trường tiểu học khác trên địa bàn.

Cụ thể, sau 12h ngày 26/08/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tổng hợp số đơn xin chuyển về Trường Tiểu học Tây Mỗ, trường tiểu học Đại Mỗ 3 và trường tiểu học Lý Nam Đế như sau:

Trường tiểu học Đại Mỗ 3 tiếp nhận 287 đơn xin chuyển trường bao gồm: 75 đơn từ trường tiểu học Lý Nam Đế, 38 đơn từ trường tiểu học Đại Mỗ và 174 đơn từ các trường khác; trường tiểu học Tây Mỗ tiếp nhận 98 đơn xin chuyển trường bao gồm: 17 đơn từ Trường Tiểu học Lý Nam Đế, 19 đơn từ trường tiểu học Tây Mỗ 3 và 62 đơn từ các trường khác.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm thành lập Tổ công tác xét hồ sơ xin chuyển trường của tổng cộng 385 đơn xin chuyển trường và đồng ý với đề xuất của các nhà trường như sau:

Trường tiểu học Đại Mỗ 3, đồng ý tiếp nhận 75 học sinh từ Trường tiểu học Lý Nam Đế, 38 học sinh từ Trường tiểu học Đại Mỗ nếu có đủ hồ sơ cư trú trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Đồng thời, đồng ý tiếp nhận 139 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ hoặc Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Đồng ý tiếp nhận 35 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Hàng trăm phụ huynh tập trung tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chất vấn về công tác tuyển sinh.

Hàng trăm phụ huynh tập trung tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chất vấn về công tác tuyển sinh.

Trường tiểu học Tây Mỗ, đồng ý tiếp nhận toàn bộ số học sinh theo nguyện vọng. Cụ thể, 17 học sinh từ trường tiểu học Lý Nam Đế, 19 học sinh từ trường tiểu học Tây Mỗ 3 và 62 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Trường Tiểu học Lý Nam Đế, cho phép 92 học sinh được rút hồ sơ để chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ và trường tiểu học Đại Mỗ 3. Đồng thời, đề xuất UBND Nam Từ Liêm tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc đưa đón học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, sau khi tách trường đã có 30 lớp với 1.111 học sinh (21 học sinh xin chuyển đi, còn lại 1.090 học sinh). Nhà trường hiện tại không tiếp nhận thêm học sinh vào trường, do cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trường tiểu học Tây Mỗ và trường tiểu học Đại Mỗ 3 sẽ công khai danh sách học sinh được tiếp nhận chuyển trường, đồng thời hướng dẫn phụ huynh hoàn tất các thủ tục chuyển theo quy định trước 17 giờ ngày 30/8/2024, để kịp thời ổn định tổ chức, chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Trước đó, ngày 21-8, hơn 500 phụ huynh thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đã tập trung tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3, đòi đối thoại với nhà trường về lý do không tiếp nhận hồ sơ của con mình.

Theo các phụ huynh, trường tiểu học Tây Mỗ 3 - nằm trọn trong một khu đô thị ở phường Tây Mỗ, trường này vừa mới hoàn thành xây dựng. Để chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025, trường tiểu học Lý Nam Đế (số 4 Miêu Nha, phường Tây Mỗ) có thông báo đến phụ huynh về việc trường tiểu học Tây Mỗ 3 sẽ tiếp nhận học sinh của trường tiểu học Lý Nam Đế, nếu phụ huynh có nguyện vọng.

Thêm vào đó, một số hộ dân thuộc một khu đô thị trên địa bàn có con đang theo học các trường tư trên địa bàn Hà Nội cũng rút hồ sơ để chuyển con mình về học trường tiểu học Tây Mỗ 3 vì gần nhà hơn.

Tuy nhiên, sau khi các phụ huynh rút hồ sơ tại trường tiểu học Lý Nam Đế và các trường tư trong địa bàn Hà Nội về nộp hồ sơ tại trường tiểu học Tây Mỗ 3, thì liền nhận được thông tin "trường đã nhận đủ tiêu chỉ tiêu".

Ngày 23/8, tại buổi đối thoại với phụ huynh học sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà cho biết, việc phụ huynh đề đạt nguyện vọng cho con được chuyển về học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3 theo đúng tuyến tuyển sinh là nguyện vọng chính đáng và phù hợp.

Tuy nhiên, tối 24/8, các phụ huynh nhận được thông báo từ Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm về việc tiếp nhận đơn xin chuyển trường cho con về học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3.

Theo đó, trong 523 đơn đăng ký của phụ huynh học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường cho con về trường tiểu học Tây Mỗ 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo chia thành hai nhóm giải quyết.

Theo Thảo Anh Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h