Tin tức 24h: Hé lộ địa phương cho học sinh "ăn Tết" đến 16 ngày

K.T - Ngày 04/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Có địa phương học sinh được nghỉ 16 ngày.

Hé lộ địa phương cho học sinh "ăn Tết" đến 16 ngày

Theo ghi nhận, hiện học sinh nhiều tỉnh, thành đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dao động 7-16 ngày. Học sinh được nghỉ nhiều nhất là ở Lào Cai. Học sinh địa phương này được nghỉ 16 ngày, từ 3 - 18/2 (24 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng).

Nhiều tỉnh, thành khác cho học sinh nghỉ Tết 14 ngày như: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, TPHCM, Quảng Ninh... Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 5 tới ngày 17-18/2 (25 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng).

Các địa phương khác học sinh được nghỉ từ 7-13 ngày. Dù thời điểm bắt đầu nghỉ khác nhau, không tỉnh, thành nào cho học sinh trở lại trường muộn hơn 18/2.

Danh sách các tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh:

Tin tức 24h: Hé lộ địa phương cho học sinh amp;#34;ăn Tếtamp;#34; đến 16 ngày - 1

Tin tức 24h: Hé lộ địa phương cho học sinh amp;#34;ăn Tếtamp;#34; đến 16 ngày - 2

Góc khuất đường dây mại dâm có người mẫu, diễn viên, phi công… tham gia

Qua đó có thể thấy, tình hình mại dâm thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm phát triển với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau và thu lợi số tiền bất chính rất lớn. Đặc biệt còn có các dịch vụ núp bóng để lợi dụng hoạt động mại dâm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT địa bàn...

Tú bà Ly “Quạ” cùng người tình là cơ trưởng điều hành mại dâm

Nguyễn Thị Ly hay còn gọi là Ly “Quạ” (sinh năm 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) là người khá nổi tiếng trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke nhạy cảm biến tướng cách đây nhiều năm ở TP Hồ Chí Minh. Gần đây, Ly cùng bạn trai Nguyễn Trần Cao Nguyên (sinh năm 1982) là phi công, cơ trưởng một hãng hàng không đã tổ chức tụ điểm mại dâm khép kín quy tụ hot girl, người nổi tiếng, người mẫu ảnh, tiếp viên hàng không… cho giới đại gia, doanh nhân.

Nguyễn Trần Cao Nguyên (hiện là phi công, cơ trưởng của một hãng hàng không) khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

Nguyễn Trần Cao Nguyên (hiện là phi công, cơ trưởng của một hãng hàng không) khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

Ly xuất thân từ nhân viên nhà hàng rồi dần biết các "mánh khóe" kinh doanh loại hình này. Sau khi có được ít vốn, Ly mở tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và làm chủ nhà hàng MLI (số 393 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Quán của Ly “Quạ” có tiếp viên phục vụ từ A tới Z. Cao điểm vào các ngày cuối tuần, tụ điểm của Ly “Quạ” luôn kín khách. Tuy nhiên, do cơ quan chức năng kiểm tra truy xét tại tụ điểm này nên Ly “Quạ” nhận thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì thế, Ly “Quạ” đã thay đổi phương thức hoạt động nhằm kiếm lợi từ dịch vụ mại dâm.

Còn Nguyên là cơ trưởng của một hãng hàng không có tiếng, có mức lương vài trăm triệu đồng/tháng. Thời điểm Ly “Quạ” mở tụ điểm vui chơi, Nguyên hay lui tới. Quá trình này, cả hai nhiều lần nói chuyện và nảy sinh tình cảm nam nữ.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Ly khai nhận hành vi trước cán bộ điều tra.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Ly khai nhận hành vi trước cán bộ điều tra.

Đồng thời, trong thời gian kinh doanh nhà hàng, Ly “Quạ” đã quen biết với nhiều hot girl, người nổi tiếng, người mẫu ảnh, đại gia, doanh nhân… ở TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và nhiều tỉnh.

Cuối năm 2022, Ly “Quạ” có người bạn muốn cho thuê một căn hộ nên bàn với bạn trai thuê. Cả hai quyết định dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có nữ tiếp viên phục vụ. Sau khi thuê được hai căn hộ, cả hai cho thiết kế lại với dàn âm thanh, ánh sáng, dàn karaoke, sàn nhảy… Các phòng này đều có view ở trên cao, có thể nhìn ngắm quang cảnh thành phố và được phục ăn uống.

Sau đó, cả hai quay lại clip các căn hộ trên rồi gửi cho khách có nhu cầu. Thậm chí, Ly “Quạ” và Nguyên còn đăng tải clip lên trang cá nhân để giới thiệu cho khách về độ tiện nghi của căn hộ. Để khách tin tưởng, hai người khẳng định các căn hộ đều khép kín, ra vào đều phải có thẻ và cơ quan chức năng không thể nào phát hiện.

Ngoài khách hàng Ly và Nguyên quen biết, cả hai kết hợp với Huỳnh Lê Bảo Yến (SN 1994) tìm kiếm các cô gái bán dâm xinh đẹp. Khách khi có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với Ly “Quạ” hoặc Nguyên để trao đổi giá cả, lựa chọn “đào”. Sau đó, Ly “Quạ” cùng Yến nấu đồ ăn thức uống theo yêu cầu của khách phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ghi sổ tính toán các lần khách mua dâm.

Phần lớn khách mua dâm là những đại gia, doanh nhân ở nhiều tỉnh thành. Ly “Quạ” cùng bạn trai quy định là khách chỉ được mua dâm tại hai căn hộ trên và các cô gái không được đi tour, du lịch với khách. Giá mỗi lần bán dâm từ 1.000 - 3.000 USD/người/lượt. Số tiền này, nhóm cắt đi 20% tổng số tiền các cô gái bán dâm.

Trong đường dây này, Cơ quan Công an xác định Võ Thị Minh Thùy (SN 1990) đóng vai trò tổ chức, môi giới. Thùy có mối quan hệ với nhiều hotgirl, chân dài, tiếp viên hàng không… Khi khách cần các cô gái này, Ly “Quạ” sẽ liên hệ với Thùy để điều người tới căn hộ bán dâm.

Qua thời gian đeo bám, điều tra thu thập chứng cứ, vào tối 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp cùng Công an quận 1, ập vào hai căn hộ tầng 31 của tòa nhà Aqua 4, khu dân cư Vinhomes Golden River (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1), bắt quả tang Ly, Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm.

Theo khai nhận của Ly, ngoài việc chứa mại dâm như nêu trên, Ly còn nhận môi giới phụ nữ bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn TP Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Từ đường dây bán dâm ngàn USD đến các nhà hàng núp bóng hoạt động mại dâm

Cũng trong ngày 31/12, một đường dây mua bán dâm ngàn USD quy tụ nhiều người mẫu ảnh, sinh viên, diễn viên điện ảnh, hoa khôi, hotgirl… với giá từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt cũng được Công an TP Hồ Chí Minh công bố thông tin triệt phá.

Lâu nay, Hồ Thị Hạnh (SN 2001) luôn chủ động xây dựng hình tượng là một cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với nhiều lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, “check in”, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Hồ Thị Hạnh khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

Hồ Thị Hạnh khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

Tính đến thời điểm bị Cơ quan Công an phát hiện, Hạnh khai nhận đã quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các hotgirl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng… với giá bán dâm từ 14 triệu đồng - đến 50 triệu đồng/lượt.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 27/12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp cùng Công an quận 5, Công an quận 10 đã tiến hành kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn quận 5 và quận 10, đồng thời tạm giữ Hồ Thị Hạnh cùng đồng bọn Đậu Thị Liên đã có hành vi môi giới cho 4 gái bán dâm (là người mẫu ảnh, hoa khôi, sinh viên, hotgirl) đến 2 khách sạn (khách sạn Athena, quận 10 và khách sạn Bonita, quận 5) để bán dâm cho khách với giá 14 triệu đồng - 50 triệu đồng/người/lượt.

Hạnh và Liên khai nhận, nhằm tăng giá bán dâm và tạo cuốn hút cho khách mua dâm, hai đối tượng đã cho chụp hình ảnh các cô gái trẻ đẹp rồi gửi các hình ảnh này có kèm thông tin “lăng xê” cho khách mua dâm chọn lựa…

Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh, Liên được hưởng số tiền từ 4 triệu đồng - 15 triệu đồng/lần của gái bán dâm. Đáng nói, ngoài việc môi giới, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đồng - 50 triệu đồng/lượt (tương đương 1.000 USD đến 2.000 USD) cho các đại gia trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Có mô hình hoạt động mang tính “truyền thống” hơn, đường dây mại dâm tại nhà hàng Ruby và nhà hàng Thảo Vy (đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) vừa mới bị triệt phá lại hoạt động có phần công khai và rình rang khi luôn có hàng trăm tiếp viên nữ khỏa thân nhảy “sexy” để nhằm lôi kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng dưới sự điều hành của các “má mì”, tổng quản lý nhà hàng: Phan Hoàng Phương (tổng quản lý của 2 nhà hàng), Lê Thành Vinh và Nguyễn Thị Thảo (quản lý Nhà hàng Ruby).

Mỗi ngày, hai nhà hàng này tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng karaoke. Tại cơ sở luôn có khoảng 100-150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi, nhân viên nữ khỏa thân nhảy “sexy”…

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép, nhưng ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm. Giá cả mua bán dâm từ 3 triệu đồng/1 lần và 6 triệu đồng/1 đêm…

Tống đạt quyết định tạm giữ vợ chồng đối tượng chủ mưu cầm đầu Zhang Lei.

Tống đạt quyết định tạm giữ vợ chồng đối tượng chủ mưu cầm đầu Zhang Lei.

Cũng hoạt động dưới mô hình nhà hàng núp bóng nhưng quy mô lớn hơn rất nhiều và chủ yếu phục vụ khách ngoại quốc, Zhang Lei (SN 1975; quốc tịch Trung Quốc) là chủ Nhà hàng Fortune (địa chỉ 1127 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) cầm đầu, đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Cho tới khi bị triệt phá, cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng lên tới khoảng 44 tỷ đồng…

Tại nhà hàng Fortune, các trinh sát phát hiện mỗi ngày cơ sở tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng, chủ yếu phục vụ cho khách nước ngoài (đa số là người Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia). Cơ sở này luôn có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép nhưng ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm. Giá cả mua bán dâm từ 5 triệu đồng/1 lần và 12 triệu đồng/1 đêm.

Kiểm tra hệ thống sổ sách của Nhà hàng Fortune, Cơ quan Công an xác định, từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023, chủ nhà hàng (Zhang Lei) đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm với số tiền khoảng 44 tỷ đồng. Khám xét tại nhà riêng của đối tượng Zhang Lei, Phòng CSHS phát hiện đối tượng cất giữ một lượng lớn tiền mặt (21 tỷ 509 triệu đồng). Đây là số tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm qua việc kinh doanh biến tướng nhà hàng, karaoke.

“Tú bà” Hồ Thị Hạnh và Liên tại Cơ quan Công an.

“Tú bà” Hồ Thị Hạnh và Liên tại Cơ quan Công an.

Có thể nói, ngoài các hoạt động môi giới mại dâm, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như nhà hàng, karaoke biến tướng…, còn xuất hiện mại dâm theo mô hình mới lên căn hộ chung cư cao cấp. Cũng có nhóm đối tượng chuyển đổi liên hệ chủ yếu qua mạng xã hội với sự tham gia của nhiều người mẫu, hotgirl, sinh viên, hoa khôi… gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng khi phát hiện, triệt phá. Chưa kể các đối tượng nước ngoài còn câu kết với người trong nước hình thành các đường dây hoạt động môi giới mại dâm biến tướng, núp bóng các quán karaoke, nhà hàng kinh doanh ăn uống có tiếp viên nữ phục vụ sau đó mời chào khách có nhu cầu mua dâm…

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng môi giới và mua bán dâm thường câu kết hoạt động một cách tinh vi, bí mật, chặt chẽ, khép kín trên nguyên tắc có “sự quen biết” hoặc người quen giới thiệu, thông tin về người mua dâm thường được đối tượng môi giới và gái bán dâm kiểm tra kỹ lưỡng, thường liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội... Do đó, việc phát hiện, điều tra, khám phá ra các đường dây kiểu này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn thành phố, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng CHSH sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý, nắm tình hình địa bàn và đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng.

Tiền lương, BHXH năm 2024 có gì mới?

Tại dự thảo Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH của người lao động (NLĐ) được đề xuất điều chỉnh, dự kiến áp dụng kể từ ngày 1-1-2024.

Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

Theo đó, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bao gồm: NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1-1-2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2024; NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2024.

Mức tiền lương tháng đã đóng BHXH sẽ được điều chỉnh theo công thức tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Mức điều chỉnh tiền lương cũng được dự thảo quy định cụ thể theo các năm tương ứng, từ mốc năm 1995 trở về trước (có mức điều chỉnh cao nhất 5,26) đến năm 2023 (có mức điều chỉnh thấp nhất là 1).

Công chức BHXH TP HCM hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Công chức BHXH TP HCM hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ ngày 1-1-2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng được điều chỉnh theo quy định như trên.

Cũng theo đề xuất của thông tư, đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH (theo quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP) là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2024. Theo đó, thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm sẽ bằng tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng (được tính từ năm 2008-2023, với mức điều chỉnh ở mức từ 2,07-1).

Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện cũng được điều chỉnh theo công thức này.

Mức lương mới sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp). Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Một nữ cán bộ UBND xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP HCM) chia sẻ tiền lương, thu nhập luôn là vấn đề được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm. Do vậy, khi có thông tin về việc cải cách tiền lương theo đề xuất của Chính phủ, trong đó đối tượng tác động bao gồm cán bộ, công chức, viên chức (dự kiến thực hiện từ ngày 1-7-2024) đã nhận được sự quan tâm của những người đang công tác tại UBND xã.

"Hiện nay, số lượng nhân sự biên chế tại các phường, xã giảm nhiều, khối lượng công việc tăng lên trong khi thu nhập chưa tương xứng, nhất là đối với cán bộ không chuyên trách thu nhập thấp, không bảo đảm cuộc sống. Hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về mức lương cũng như xây dựng bảng lương nên chúng tôi đang rất mong chờ. Hy vọng khi ban hành chính sách lương mới, Chính phủ cân nhắc điều chỉnh sao cho mức lương mới phải cao hơn mức lương cán bộ, công chức, viên chức hiện hưởng tại vị trí công việc hiện tại để tạo thêm động lực làm việc, cống hiến cho mọi người" - nữ cán bộ xã góp ý.

Bà Trần Thị Thúy Liễu, Phó Chủ tịch UBND phường 6 (quận 6, TP HCM), cho rằng việc cải cách tiền lương là cần thiết để tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Song một số ý kiến bày tỏ lo ngại sau khi bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương thì thu nhập của những cán bộ, công chức làm việc lâu năm và có hệ số lương cao sẽ bị giảm thu nhập. "Tuy nhiên, nếu đúng theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW thì khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024 tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng nên tôi cũng khá yên tâm" - bà Liễu nói.

"Theo đề án vị trí việc làm mới thì cùng một vị trí việc làm với mức độ phức tạp như nhau sẽ có mức lương như nhau. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải xét đến các yếu tố như mức sống ở từng khu vực để có thêm các phụ cấp hoặc bù trượt giá nhằm bảo đảm cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức sau khi áp dụng cải cách tiền lương" - bà Liễu đề xuất. 

Án mạng khiến vợ và con 1 tuổi tử vong, chồng là nghi phạm

Sáng 4-1, lực lượng Công an, VKSND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án xảy ra lúc rạng sáng khiến 2 mẹ con HTĐ (24 tuổi) và HVC (1 tuổi) ở thôn Ra Lây, xã Ba Nang tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày. Nghi phạm trong vụ án là Hồ Văn Ban (27 tuổi), chồng của chị HTĐ.

"Ngay sau khi gây án, lực lượng Công an và Biên phòng đã phối hợp để bắt giữ Ban" - một lãnh đạo Công an huyện Đakrông cho biết.

Theo lãnh đạo UBND xã Ba Nang, hoàn cảnh gia đình Hồ Văn Ban trước đây thuộc diện hộ nghèo, vừa mới tách hộ và mới có một người con.

Cô dâu số hưởng nhất Hậu Giang: Nhận quà cưới là 400 viên kim cương khiến CĐM choáng ngợp
Trong ngày cưới, hai vợ chồng nhận được rất nhiều quà cưới là trang sức kim cương.

Đám cưới

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán