Tin tức 24h: Hé lộ lý do tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác "loạn luân" tại "Tịnh thất Bồng Lai"

K.T - Ngày 27/07/2022 19:16 PM (GMT+7)

Sau khi có kết quả, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chuyên môn, Công an tỉnh Long An sẽ phục hồi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Lý do tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác “loạn luân”

Ngày 27-7, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai".

Trong 2 năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã thực hiện 3 hành vi, gồm: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, thời gian qua, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân (người đưa tay).

Ông Lê Tùng Vân (người đưa tay).

Vào cuộc xác minh đơn tố giác tội phạm, từ tháng 1 đến tháng 5-2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Riêng 2 nội dung có đơn thư tố cáo là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "loạn luân" thì cơ quan điều tra đã tiếp nhận thời gian qua chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An cho biết đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi này. Lý do là đang chờ thêm hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Sau khi có kết quả, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chuyên môn, Công an tỉnh Long An sẽ phục hồi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi nêu trên.

Chênh lệch mua vào – bán ra 2 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư lỗ nặng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/7, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 63,5 – 65,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 65 – 66 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 52 – 52,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Khoảng cách giữa giá mua và giá bán tiếp tục được công ty vàng duy trì ở khoảng cách lớn, nhằm lấy khoảng đệm an toàn, khiến giới đầu tư không còn mặn mà với vàng. Với ảnh hưởng từ quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ, giá vàng trong nước cũng sẽ chờ tín hiệu từ thị trường này và quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để xác định xu hướng.

Trên thị trường quốc tế, sáng ngày 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.716 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank (23.550 đồng/USD), giá vàng thế giới khoảng 48 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tại một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông John Hathaway, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao của Chiến lược các tình huống đặc biệt của Sprott Hathaway, đánh giá, mặc dù vàng vẫn phải đối mặt với một số khó khăn nhưng triển vọng cơ bản đang bắt đầu thay đổi.

ng Llya Spivak, Chiến lược gia tiền tệ tại DailyFX, cho rằng thị trường vàng giao dịch trong quãng hẹp vì chờ công bố điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp kết thúc.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 27/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.192 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.550 - 23.400 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.185 - 23.495 đồng/USD (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm 35 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Kẻ giết người tình của chị gái đã đầu thú

Chiều 27/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, bằng các biện pháp khoanh vùng, rà soát địa bàn kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình để tìm kiếm manh mối đối tượng, sau 15 giờ lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1992, thường trú tại khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã đến Công an phường 5, TP Trà Vinh để đầu thú.

Nguyễn Tấn Lộc là nghi phạm sát hại anh H.T.A (SN 1994, thường trú tại khóm 7, phường 6, TP Trà Vinh).

Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan công an.

Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lộc để phục vụ điều tra.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 26/7/2022, tại nhà trọ Hòa Bình thuộc khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Tấn Lộc dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân H.T.A, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Tấn Lộc đã bỏ trốn.

Nghi phạm sát hại vợ đã tử vong do uống thuốc trừ sâu trước khi đầu thú

Ngày 27/7, nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) – nghi phạm sát hại chị S.T.C.T. (23 tuổi) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại vợ là chị T. ở một phòng trọ ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức vào ngày 24/7, Phúc đã bỏ trốn về quê ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang).

Biết không thể lẩn trốn, nam thanh niên 21 tuổi đã uống thuốc trừ sâu với mục đích tự tử, rồi mới đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Phúc được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Trước đó vào tối 24/7, bà T.T.P.Tr (42 tuổi) trở về nhà trọ tại một con hẻm trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu) thì phát hiện con gái mình là chị S.T.C.T (23 tuổi) đã tử vong trên gác lửng.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo bà Tr., giữa con gái bà và Phúc có mâu thuẫn trong cuộc sống. Mới đây, trong lúc cãi nhau, Phúc bóp cổ vợ nhưng được mọi người can ngăn.

Đà Nẵng: Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì lỗi động cơ

Chiều 27-7, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, sáng cùng ngày, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố kỹ thuật khi vừa cất cánh.

Đây là máy bay A321 mang số hiệu VN 7184 của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đi Hà Nội.

Hình ảnh chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: V.T.D.

Hình ảnh chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: V.T.D.

“Theo thông tin tôi nắm được, khi vừa cất cánh thì phi công phát hiện đồng hồ báo sự cố kỹ thuật ở động cơ. Ngay lập tức, phi công xin hạ cánh và đã hạ cánh an toàn. Đây là một sự cố hàng không bình thường. Tất cả những hành khách trên chuyến bay này đã được bố trí máy bay khác để tiếp tục hành trình”, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì động cơ số 2 của máy bay này bị sự cố.

Một người dân cho hay, khoảng 10 giờ 32 phút cùng ngày khi đang ngồi gần sân bay thì thấy máy bay phụt ra lửa, khói. Sau đó máy bay này không thể tiếp tục hành trình mà bay quay trở lại.

“Tôi chỉ cho nhiều người khác cùng xem và tất cả đều rất lo lắng, nhưng rất may không có chuyện lớn xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng này", người này nói.

Đức tạm chưa cấp thị thực mẫu hộ chiếu bìa tím xanh của Việt Nam vì thiếu nơi sinh

Chiều 27-7, trang Facebook của Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM cùng ra thông báo liên quan đến việc dừng cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than. Công dân Việt Nam sở hữu mẫu hộ chiếu mới có bìa màu tím than này tạm thời chưa thể nộp đơn xin cấp thị thực tới Đức.

Trên trang Facebook German Embassy Hanoi ghi cụ thể như sau: “Kể từ bây giờ, Cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số Serial bắt đầu bằng „P“). Điều đó có nghĩa là: Nếu quý vị có quyển hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định của các cơ quan chức năng nội địa Đức.

Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, Đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng. Quý vị có thể xem thêm thông tin trên trang web của chúng tôi: https://t1p.de/clfz0 . Nếu tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị biết. Chúng tôi xin lỗi quý vị về sự bất tiện này!”

Cũng trong chiều 27-7, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức – ông Vũ Quang Minh cũng đăng thông tin này lên trang Facebook cá nhân của ông: “Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam vừa có thông báo do hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam (có hiệu lực từ 01-7-2022) theo đánh giá và tiêu chí kỹ thuật của phía Đức có một số thông tin chưa tương thích nên tạm thời chưa được chấp nhận để xin visa nhập cảnh hoặc quá cảnh Đức. Theo thông tin của chúng tôi, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xử lý vấn đề kỹ thuật này và sẽ sớm có thông báo”.

Mẫu hộ chiếu mới bìa màu tím than. Ảnh: Tổng lãnh sự quán CHLB Đức

Mẫu hộ chiếu mới bìa màu tím than. Ảnh: Tổng lãnh sự quán CHLB Đức

Theo thông báo từ Cơ quan cảnh sát liên bang Đức thuộc Bộ Nội vụ liên bang Đức, cảnh sát Đức đã ra Cảnh báo 22-07027 trong đó ghi rõ “Đức tạm thời không công nhận hộ chiếu mới của người Việt Nam – mẫu 2022”.

Cụ thể: “Từ ngày 1-7-2022, các nhà chức trách Việt Nam ra một mẫu hộ chiếu mới. Một trong những điểm thay đổi chính trong mẫu hộ chiếu mới này là bỏ sót thông tin về tỉnh nơi cá nhân này sinh ra. Thay vào đó, nơi sinh có thể được xác định bằng cách sử dụng Số nhận dạng cá nhân. Trong trường hợp trẻ vị thành niên, số có thể bị thiếu và không thể nhận dạng được. Trong thực tế, điều này dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Do đó, hiện tại Đức không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam.

Điều này có nghĩa là gì? Phần giải thích đề cập đến công dân Việt Nam đang sở hữu hộ chiếu mới.

Thứ nhất, hiện không thể cấp visa C- / D- Đức.

Thứ hai, các đối tác Schengen phải loại trừ Đức khỏi khu vực có hiệu lực đối với thị thực C mới được cấp.

Thứ ba, với một thị thực đã được cấp của một đối tác Schengen khác, quá cảnh tại một sân bay của Đức (ví dụ: sân bay Frankfurt) là KHÔNG khả thi.

Điều này cũng ảnh hưởng đến những người di chuyển bằng đường biển.

Người có hộ chiếu cũ (mẫu xanh) hoặc hành khách có hộ chiếu Schengen không bị ảnh hưởng.

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân lãnh án 5 năm tù
Đúng 20 giờ ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án 6 bị cáo liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai". Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân lãnh mức án...

Tịnh thất Bồng Lai

K.T (T/H từ Tiền Phong, Pháp luật TP.HCM, Người Lao động)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h