Tin tức 24h: Rủ nhau tắm sông ngày lễ, 4 học sinh lớp 11 đuối nước tử vong

H.A - Ngày 01/05/2022 19:04 PM (GMT+7)

Bốn học sinh cùng nhóm bạn học lớp 11 ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước rủ nhau ra tắm sông nhưng không may bị cuốn vào vùng nước xoáy, đuối nước tử vong.

4 diễn biến

Tắm sông ngày lễ, 4 học sinh lớp 11 ở Bình Phước đuối nước tử vong

Chiều 1/5, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 học sinh lớp 11 đuối nước tử vong tại bãi cạn sông Đồng Nai, xã Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là các em N. M. H. (17 tuổi), V.Đ.Tr(18 tuổi), L. H. M. (17 tuổi) và L. N. T. (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), học sinh lớp 11, Trường THPT Bù Đăng.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, nhóm khoảng 10 học sinh lớp 11 tổ chức đi chơi lễ tại khu vực Bãi Cạn sông Đồng Nai, thuộc địa bàn thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Khu vực sông nơi 4 em học sinh bị đuối nước, tử vong. Ảnh: Tất Thành

Khu vực sông nơi 4 em học sinh bị đuối nước, tử vong. Ảnh: Tất Thành

Trong lúc cả nhóm đang chơi thì em H., Tr., M. và T. cùng 1 học sinh khác tách ra nhóm riêng để lội ngược dòng lên hướng khu vực xã Đăng Hà để tắm.

Trong lúc tắm, cả 5 học sinh bị nước cuốn vào vùng xoáy sâu và chìm xuống. Người dân sống gần khu vực đã chạy tới ứng cứu, nhưng chỉ cứu được 1 trong 5 học sinh lên bờ, đưa đi cấp cứu. Riêng 4 học sinh còn lại bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhân lực đến hiện trường phối hợp cùng người dân tìm kiếm, đưa thi thể các em lên bờ.

Đến 15h cùng ngày, thi thể 4 học sinh xấu số đã được tìm thấy.

Nguồn: https://danviet.vn/tam-song-ngay-le-4-hoc-sinh-lop-11-o-binh-phuoc-duoi-nuoc-tu-vong-20...

Rơi thang máy từ tầng 7, hai nam thanh niên bị liệt cả hai chân

Báo Người Lao Động đưa tin, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) vừa tiếp nhận 2 trường hợp làm nghề sửa thang máy bị rơi thang khi đang sửa chữa khiến chấn thương cột sống.

Kết quả chụp Xquang ngực thẳng, cổ bàn chân phải của các bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet

Kết quả chụp Xquang ngực thẳng, cổ bàn chân phải của các bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, 2 bệnh nhân nam nhập viện trong tình trạng đau đớn, liệt hoàn toàn 2 chân, bí tiểu… Khai thác bệnh sử, trong lúc nam bệnh nhân 28 tuổi, quê ở Hải Dương, đang sửa cáp thang máy thì người đồng nghiệp (26 tuổi, quê Tiền Giang) bước vào thang khiến thang quá tải rơi xuống từ lầu 7.

Cả 2 trường hợp đã được các bác sĩ kịp thời cứu chữa bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương nặng khiến cả 2 bị liệt 2 chân.

Cả hai đã được phẫu thuật khẩn nắn chỉnh cột sống, giải ép tủy, tập phục hồi chức năng với các dụng cụ như di chuyển xe lăn, nạng, nẹp… để có thể thực hiện được các hoạt động sống hàng ngày một cách độc lập nhất.

Theo các bác sĩ, chấn thương cột sống thường gặp trong sinh hoạt, lao động hằng ngày, trong đó, tai nạn lao động (20%) thường do té từ trên cao và để lại di chứng yếu liệt rất nặng nề. Người bệnh thường tốn kém chi phí cho điều trị, chế độ chăm sóc kéo dài, phục hồi chức năng. Đặc biệt, người bị tai nạn có thể mất mất khả năng sinh hoạt và lao động.

Cũng liên quan tới tai nạn thang máy, hồi tháng 1, theo Vietnamnet, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM (PC07) nhận được tin vụ rơi thang máy tại khách sạn Sen Hồ, trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1995) bị chấn thương cột sống, sau đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Tại hiện trường, nạn nhân rơi từ tầng 4 đến tầng trệt, nhưng do diện tích nhỏ, hẹp đã  gây khó khăn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ. Do bị kẹt trong thang máy và bị chấn thương nên nạn nhân liên tục kêu cứu.

Sau hơn 1 giờ cứu hộ, cảnh sát đã tiếp cận được khu vực nạn nhân bị nạn và dùng thang dây, cáng cứu thương để đưa nạn nhân ra ngoài.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/roi-thang-may-tu-tang-7-hai-nam-thanh-nien-bi-liet-ca-h...

11 người thiệt mạng vì TNGT trong 24 giờ qua

Ngày 1/5, theo báo cáo của Cục CSGT và số liệu thống kê từ 14h ngày 30/4 đến 14h ngày 1/5, số vụ tai nạn và người chết so với cùng kỳ ngày 01/5/2021 là giảm 01 vụ, giảm 01 nhười chết, tăng 13 người bị thương. 

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đèo Bảo Lộc (Nguồn: Báo NLĐ)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đèo Bảo Lộc (Nguồn: Báo NLĐ)

Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h30 tại Km104+600, QL20 (đèo Bảo Lộc) thuộc địa phận xã Đại Lào, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô con 7 chỗ do anh Đào Sơn Hải (SN 1981, trú tại Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) điều khiển hướng Tp Hồ Chí Minh đi Đà Lạt va chạm với 03 xe mô tô chạy phía trước cùng chiều gồm xe mô tô do anh Phan Nhật Trường (SN 2000, trú tại 57 Cây Keo, phường Tam Phú, Tp. Thủ Đức) điều khiển, xe mô tô do anh Trần Trung Kiên (SN 2000, trú tại xóm 2, thôn 1, xã Lộc An, Tp. Bảo Lộc) điều khiển và xe mô tô do chị Đinh Thị Hạnh (SN 1995, trú tại xã Lộc Nga, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở theo chị Lê Thị Kính (SN 1987, trú tại Đắc Rung, Đắc Song, Đắk Nông). 

Sau đó, cả 3 xe mô tô va chạm vào đuôi xe ô tô tải thùng đông lạnh do anh Trịnh Quang Thắng (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Hòa Xuân, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.

Tại thời điểm đó đèo Bảo Lộc đang có mưa, mặt đường trơn, ướt. Hậu quả khiến chị Đinh Thị Hạnh và Lê Thị Kính tử vong tại chỗ; 3 xe mô tô và xe ô tô con 7 chỗ bị hư hỏng. Khi vụ tai nạn xảy ra, tổ CSGT đèo Bảo Lộc thuộc Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an Tp. Bảo Lộc khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo Cục CSGT, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 1/5 cơ bản được đảm đảo, các phương tiện có lúc phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp; ra quyết định xử phạt 5 tỷ 63,5 triệu đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 980 trường hợp; tạm giữ 115 ôtô, 1.947 môtô và 28 phương tiện khác.

Riêng đường thuỷ nội địa, lực lượng chức năng đã xử lý 105 trường hợp; ra quyết định xử phạt: 73 triệu đồng, tước 08 giấy phép lái tàu, tạm giữ 05 phương tiện khác.

Nguồn: http://danviet.vn/11-nguoi-thiet-mang-vi-tngt-trong-24-gio-qua-50202215161018154.htm

Giá vàng hôm nay 1/5: Kết thúc một tháng giảm mạnh, vàng sắp tới ra sao?

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.896 USD/ounce, giảm mạnh tới 36 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Tính theo tuần, giá vàng đã giảm 1,8%. Kết thúc tháng 4, giá vàng đã giảm tới 1,7% giá trị.

Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA Edward Moya nói với Kitco News: "Tháng 4 là một tháng ‘khủng khiếp’ đối với vàng. Nhiều nhà giao dịch đã ngạc nhiên khi đồng USD mạnh lên. Sức mạnh của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi dòng tiền trú ẩn an toàn do lo ngại về suy thoái kinh tế trên toàn châu Âu, chiến lược “Không Covid” của Trung Quốc và kỳ vọng về mức lãi suất cao do lập trường ‘diều hâu’ của Fed".

Thị trường vàng đã có một tuần liên tiếp trồi sụt, giữa bối cảnh giới phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng Năm và tháng Sáu và rất có thể tăng mạnh hơn vào tháng Bảy, để kiềm chế lạm phát vốn ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ qua.

Giới chuyên gia cho rằng, hướng đi của vàng trong tuần tới vẫn sẽ phụ thuộc vào quyết định của Fed. Theo nhà phân tích thị trường David Madden tại Equiti Capital, bất kỳ giọng điệu trung lập hoặc ôn hòa nào từ ngân hàng trung ương có thể khiến đồng USD yếu hơn và đẩy giá vàng lên cao hơn. 

Sau cuộc họp của Fed, vàng có thể bắt đầu được hưởng lợi từ một số dòng chảy trú ẩn an toàn, đặc biệt nếu sự bất ổn trên thị trường chứng khoán tiếp tục diễn ra. 

Mức 1.875 USD/ounce vẫn là hỗ trợ tốt cho vàng trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA Edward Moya đang quan sát mốc 1.940 USD/ounce. "Nếu phá vỡ 1.875 USD theo chiều hướng giảm, vàng có thể giảm xuống 1.830 USD. Nhưng đây là mức mà nhiều nhà giao dịch kỹ thuật trở nên lạc quan”, ông nói.

Theo Commerzbank, vàng có thể lên trở lại ngưỡng 2.000 USD/ounce trong quý II. Tuy nhiên, mức giá bình quân của cả năm sẽ chỉ là 1.900 USD/ounce. Điều đó có nghĩa Commerzbank tin rằng, nhiều lúc vàng sẽ xuống rất thấp.

Khảo sát vàng tuần này của Kitco News cho thấy các nhà phân tích phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ lạc quan hơn về thị trường kim loại quý. Cụ thể, trong số các phân tích phố Wall tham gia khảo sát có 53% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Tương tự, có 49% số nhà đầu tư bán lẻ tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street lạc quan rằng giá vàng sẽ tăng. 

Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 0,73% so với tháng trước; tăng 12,28% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 4 tháng đầu năm 2022 tăng 5,65%.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,65-70,37 triệu đồng/lượng.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,55-70,25 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 69,45-70,15 triệu đồng/lượng.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-1-5-ket-thuc-mot-thang-giam-manh-vang-sap-toi-ra-sao...

7 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022: Nhiều thay đổi chị em cần chú ý
Đăng ký ô tô, xe máy thực hiện dễ dàng hơn, mức vay cho học sinh, sinh viên tăng thêm... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.

Tin tức 24h

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h