Tin tức 24h: Phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long, Trung Quốc tạm dừng thông quan

HÀ ANH - Ngày 16/09/2021 19:07 PM (GMT+7)

Phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu quả thanh long từ Việt Nam trong thời gian 7 ngày do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì mặt hàng này.

Ngày 16-9, Bộ Công Thương cho biết cơ quan này vừa nhận được thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, tỉnh Quảng Ninh).

Việc tạm dừng thông quan mặt hàng thanh long sẽ kéo dài 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21-9 do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Tin tức 24h: Phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long, Trung Quốc tạm dừng thông quan - 1

Theo thông báo của phía Đông Hưng, sau 23 giờ ngày 21-9, mặt hàng thanh long sẽ tự động được khôi phục thông quan nhập khẩu qua địa điểm này. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm PCR) trên thanh long hoặc mặt hàng khác, cơ quan phòng chống dịch Covid-19 Đông Hưng sẽ gia hạn thời gian tạm dừng thông quan nhập khẩu thêm 1 tuần đối với mặt hàng đó. Nếu phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng đó sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần.

Sở Công Thương Quảng Ninh đã có văn bản thông báo tới Sở Công Thương các địa phương, doanh nghiệp, thương nhân thường xuyên hoạt động xuất khẩu tại Điểm xuất hàng Km 3+4 để chủ động phương án phân luồng hàng hóa.

Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chủ động theo dõi, cập nhật thông tin và trao đổi với đối tác Trung Quốc để thay đổi địa điểm giao nhận hàng phù hợp.

Đồng thời, đề nghị các tỉnh, các doanh nghiệp học tập kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang, chủ động kiểm tra, rà soát quy trình thu hoạch, đóng gói, chế biến và vận chuyển nông sản, nhất là trái cây, để giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19.

(Theo Người Lao Động)

Đột kích kho đồ chơi Trung thu ''Made in China'' khủng nghi vi phạm

Chiều 14-9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với lực lượng Công an Nam Định đột kích kiểm tra kho hàng đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm.

Đây là vụ sai phạm liên quan đến số lượng hàng đồ chơi lớn nhất từ trước đến nay mà Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện.

Tin tức 24h: Phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long, Trung Quốc tạm dừng thông quan - 2

Kho hàng diện tích khoảng 300m2, nằm sâu trong ngõ nhỏ thuộc xóm 1, xã Kim Thái, Vụ Bản, rất khó để lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Ông Lê Ngọc An, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường Nam Định, cho biết thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng chục nghìn sản phẩm với đủ các mặt hàng từ súng ống, đồ chơi điều khiển, các loại búp bê, bộ đồ chơi siêu nhân người nhện, bộ đồ chơi Ninja logo, bộ đồ chơi ô tô chạy pin... dành cho trẻ em.

Đây là mặt hàng được tiêu thụ mạnh vào dịp Tết Trung thu. 

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Trần Thị Huyền, quản lý kho hàng, chưa xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.

Toàn bộ hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên bao bì hàng hóa có cụm từ “Made in China”, không có tem hợp quy trên từng sản phẩm.

Do số lượng hàng hóa tại kho lớn, Cục Quản lý thị trường Nam Định đã cử Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an Nam Định niêm phong để kiểm đếm, phân loại sản phẩm, dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 13-9, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Nam Định cũng phối hợp với Công an thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm công nghệ Long Trang, tại số 7 Mạc Thị Bưởi, Phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không được chủ cơ sở xuất trình các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Giá vàng hôm nay 16/9: Vừa tăng đã giảm, dân buôn chán chường

Thời điểm 8h45 sáng 16/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.795 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hôm qua, giá vàng bật tăng vượt ngưỡng tâm lý 1.800 USD, tuy nhiên mức giá này không giữ nổi trọn vẹn 1 ngày, đến chiều tối qua, giá quý kim đã lao dốc. Với mức giảm giá này, kim loại quý lại trở về vùng giá tắc nghẽn của thị trường thời gian trước.

Giới đầu tư tỏ ra chán chường với thị trường kim loại quý. Họ thoái vốn rồi đổ dồn vào thị trường chứng khoán giúp cổ phiếu tại Mỹ tăng giá dữ dội. Tại Phố Wall, các chỉ số Dowjones tăng 236 điểm, S&P 500 tăng 27 điểm, Nasdaq giành lại 123 điểm sau khi giảm rất mạnh vào vào phiên giao dịch trước.

Trong tin tức đêm qua, các nhà chiến lược tại Credit Suisse đã lưu ý rằng, giá kim loại quý trước mắt sẽ vẫn khó thoát khỏi vùng giao dịch hẹp hiện nay. Trường hợp tăng giá cũng sẽ chỉ chạm mức cao nhất trong tháng 7 và tháng 8 là 1.832-1.834 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho biết, về mặt cơ bản, bất kỳ sự phá vỡ nào đẩy giá vàng lên trên 1.834 USD/ounce sẽ mở đường cho sự phục hồi mạnh hơn.

Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ cũng lưu ý, ngược lại, vàng cũng có thể xuyên thủng ngưỡng dưới là 1.775 USD/ounce và việc này cũng sẽ dẫn đến giá giảm sâu hơn.

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu vào ngày 21/9. Ngân hàng trung ương đang theo dõi các chỉ báo kinh tế quan trọng như lạm phát để quyết định khi nào thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời kỳ dịch bệnh của mình.

Giá vàng bất ngờ đảo chiều đi xuống

Giá vàng bất ngờ đảo chiều đi xuống

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,65-57,37 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,6-57,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,65-57,65 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với phiên liền trước.

Nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội bị truy sát dẫn tới tử vong

Sáng 16/9, các cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại địa bàn. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T (19 tuổi, trú tại xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên).

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/9, anh T. cùng một số người khác chơi tại quán bida (thuộc địa phận thôn 1, xã Hòa Cuông). Trong quá trình chơi, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Một lúc sau thấy đối phương cầm theo hung khí truy sát, thì anh T. vội vàng dùng xe máy bỏ chạy. Mới di chuyển cách quán bida 1km, thì anh T. gặp tai nạn dẫn tới tử vong.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh T. Ảnh:YB

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh T. Ảnh:YB

Được biết, anh T. đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Do dịch bệnh nên nạn nhân vẫn đang ở nhà.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

COVID-19 16/9: Ổ dịch phức tạp mới phát hiện có thêm nhiều ca mắc, một địa phương họp khẩn
Liên quan đến ổ dịch mới phát hiện tại thị xã Long Mỹ, được xem là ổ dịch lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay ở Hậu Giang, gần nửa đêm 15/9, lãnh...

Dịch COVID-19

HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h