Tin tức 24h: Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

H.A - Ngày 12/04/2024 18:31 PM (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề nghị trên.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Tin tức 24h: Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 - 1

Thủ tướng "chốt" nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc hoán đổi và nghỉ lễ tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường vào thứ hai, 29/4, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay và tổ chức ngày làm bù khác.

Cụ thể, đối với công chức, viên chức, ngày làm việc này sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy, 4/5. Hoán đổi như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy, ngày 27/4 đến hết thứ tư, ngày 1/5.

Đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5 như quy định đối với công chức, viên chức. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động nêu yêu cầu đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Người phụ nữ trả lại tài sản cho khách nước ngoài đánh rơi

Nhặt được ba lô có tiền mặt, laptop cùng nhiều tài sản có giá trị, bà Tâm mang tới Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) nhờ tìm lại người đánh rơi.

Ngày 12-4, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã trao trả tài sản cho ông Tuttle Tim Anthony (64 tuổi, quốc tịch Canada), khách du lịch tới TP Quy Nhơn trong những ngày qua.

Tin tức 24h: Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 - 2

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, công dân của TP Quy Nhơn trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an TP Quy Nhơn

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 11-4, Công an TP Quy Nhơn tiếp nhận tài sản bị đánh rơi do bà Nguyễn Thị Minh Tâm (66 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) tới giao nộp. Bà Tâm thông tin với công an, ba lô này bà nhặt được trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), trong ba lô có thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân, tiền mặt và máy tính xách tay...

Thông qua thông tin trên giấy tờ, Công an TP Quy Nhơn tìm được người đánh rơi đồ là ông Tuttle Tim Anthony, khách du lịch Canada. Công an TP đã liên hệ, mời ông Tuttle Tim Anthony tới nhận lại tài sản đánh rơi.

Ông Tuttle Tim Anthony thông tin, vào 14 giờ ngày 11-4, trên đường đạp xe đi từ quán Highlands Coffee (162 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, TP quy Nhơn về nơi tạm trú tại khách sạn Life's a Beach (thôn 2, xã Xuân Hải, TX Sông Cầu, Phú Yên), ông đánh rơi ba lô. Trong ba lô của ông có giấy tờ tùy thân, tiền mặt khoảng 22 triệu đồng, một máy laptop...; ông đang trong chuyến trình xuyên Việt đi từ Nam ra Bắc.

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị sát hại ở Thủ Đức chiều 29 Tết

Vừa qua, ngày 12/4, sau 2 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú ở TP Thủ Đức), về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án giết người, phân xác cô gái ở Thủ Đức do Khoa thực hiện tại phòng trọ ở đường Quang Trung thuộc khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TPHCM xảy ra ngày 8/2, tức 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tin tức 24h: Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 - 3

Bị can Nguyễn Đăng Khoa - kẻ sát hại cô gái ở Thủ Đức. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra vụ án cô gái bị sát hại ở Thủ Đức xác định, Khoa và chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) ở chung khu trọ nói trên. Trong đó, Khoa ở dãy đối diện với dãy của phòng chị T.

Khoa không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi game. Giai đoạn cận Tết vừa qua, do không có tiền tiêu xài nên Khoa nảy sinh ý định cướp tài sản của chị T.

Ngày 8/2, tức 29 Tết, Khoa thấy chị T. ở một mình trong phòng trọ, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết nên lấy lý do nhờ phụ dịch chuyển tủ quần áo để dẫn dụ chị T. qua phòng. Khi chị T. vừa bước vào, Khoa đóng cửa lại, uy hiếp, dùng vũ lực khống chế và dùng dao tấn công, sát hại chị T.

Khoa cướp đi một số tài sản của chị T. gồm: 1 lắc vàng, 3 nhẫn vàng, 1 điện thoại iPhone 12 Pro, 11 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng và thực hiện hành vi hiếp dâm chị T.

Để che giấu tội ác sát hại cô gái ở Thủ Đức, Khoa đã phân thi thể chị T. cho vào các túi nilon buộc kín, rồi dùng xe máy chở đi quăng xuống mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Sau đó, Khoa mang bán một số tài sản đã cướp và đem theo một số món nữ trang chưa bán được, đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chơi Tết.

Khi chị T. không về quê ăn Tết Nguyên đán 2024, gia đình tìm kiếm khắp nơi và sau đó trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định sự thật vụ mất tích kỳ lạ của cô gái trẻ vào dịp cận Tết. 

Đến ngày 13/2, lực lượng công an đã bắt giữ được Khoa tại Bình Định và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong vụ án cô gái bị sát hại ở TPHCM.

Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng mới 13 tuổi của vợ

gày 12-4, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.N. (13 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu), con riêng của vợ Viên.

Theo cơ quan chức năng, bố mẹ của cháu N. ly hôn từ năm 2013, N. sống cùng mẹ. Sau đó, chị H. (mẹ của cháu N.) kết hôn với Viên. 

Ngày 18-3, cháu N. sang nhà bà ngoại chơi thì mọi người thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đã trò chuyện để tìm hiểu. Cháu N. kể thời gian qua bị cha dượng là Viên nhiều lần xâm hại nhưng không dám kể, nói với ai bởi bị cha dượng đe doạ. Người thân cháu N. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công an tìm tài xế bỏ trốn trong vụ tai nạn chết người ở TPHCM

Thông tin về việc tìm những người liên quan trong vụ tai nạn chết người ở TPHCM, theo Pháp luật TPHCM, ngày 12/4, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Phạm Văn Hai.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/12/2023, ông Lê Văn C (sinh năm 1968, trú ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) đạp xe trên đường Thanh Niên.

Khi ông C đi qua địa bàn ấp 4, xã Phạm Văn Hai thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 61N1-008.08 do một người chưa rõ lai lịch điều khiển.

Sau va chạm, ông C tử vong, người điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Công an đang tìm những người liên quan trong vụ tai nạn chết người ở TPHCM (Ảnh minh hoạ).

Công an đang tìm những người liên quan trong vụ tai nạn chết người ở TPHCM (Ảnh minh hoạ).

Công an huyện Bình Chánh sau đó khám nghiệm, điều tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy người liên quan vụ việc tai nạn chết người ở TPHCM nói trên.

Để phục vụ điều tra, Công an huyện Bình Chánh phát thông báo ai là người có liên quan, chứng kiến vụ tai nạn hoặc chủ sở hữu xe máy trên, vui lòng liên hệ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Bình Chánh, gặp điều tra viên Phạm Tân Xuyên, số điện thoại: 0353.311.113 để phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Nghề lạ ở Việt Nam: Tình cờ mang loài giống ba ba về nuôi, cho ăn thứ rẻ tiền, bán làm đặc sản lãi 1 tỷ đồng/năm
Nhờ việc chăn nuôi cua đinh bán làm kiểng và lấy thịt, nhiều hộ nông dân đã phất lên nhanh chóng bởi loài này có giá thành phẩm cao, đầu ra ổn định.

Nghề lạ

Theo H.A Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h