Tin tức 24h: Tiết lộ tin nóng vụ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng

KHAI TÂM - Ngày 03/09/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng để điều tra.

Tiết lộ tin nóng vụ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng

Liên quan đến vụ nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng, chiều 3/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tin tức 24h: Tiết lộ tin nóng vụ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng - 1

Nhà bà Lê Thị Thương khóa cửa sau khi xảy ra sự việc. 

Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết, sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định truy nã, tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt bị can Lê Thị Thương để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra về sự việc, bà Thương là nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai, thâm niên làm việc 10 năm. Còn chồng bà Thương là nhân viên chính thức của ngân hàng này.

Bằng các mối quan hệ, bà Thương vay số tiền gần 200 tỷ đồng của một số cá nhân trên địa bàn TP.Pleiku rồi tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng chi trả. Sau khi nghe tin, nhiều chủ nợ đã lo lắng tới nhà đòi nợ bà Thương.

Một số chủ nợ tìm tới trụ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai để tìm vợ chồng bà Thương, nhưng cả 2 đã nghỉ phép.

Ông Trần Văn Chương, Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai, cho biết ban lãnh đạo ngân hàng không biết việc vợ chồng bà Thương vay mượn bên ngoài.

Ngày 29/6, gia đình bà Thương cũng đến cơ quan công an trình báo việc việc bà Thương vỡ nợ gần 200 tỷ đồng và yêu cầu được bảo vệ.

Được biết, bà Thương vay số tiền lớn của nhiều người trên địa bàn, nhưng nhiều nhất là bà H. (ngụ P.Phù Đổng, TP.Pleiku) với số tiền lên tới 130 tỷ đồng.

Hiện, bà Thương không có mặt tại địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

(Theo Đời sống và Pháp luật)

Đột kích kho hàng chứa 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Ngày 3-9, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Đội QLTT số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hà Nội thu giữ số lượng lớn nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc.

Tin tức 24h: Tiết lộ tin nóng vụ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng - 2

10 tấn nguyên liệu pha trà sữa không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày 3-9, lực lượng liên ngành đã bất ngờ kiểm tra địa điểm tập kết nguyên liệu trà sữa tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh (Hà Nội). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện gần 5.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa (bột trà sữa, nước siro hoa quả,....) với trọng lượng khoảng gần 10 tấn.

Số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng liên ngành bước đầu làm rõ chủ cơ sở là Lỗ Văn Nam (SN 1989, trú huyện Mê Linh) làm chủ. Hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trà sữa là đồ uống được bán phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phố, được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thường xuyên phát hiện các vụ việc vận chuyển, buôn bán nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc.

Mới đây, vào ngày 26-8, lực lượng QLTT phối hợp với Công an TP Hà Nội cũng chặn đứng vụ vận chuyển bánh trung thu và số lượng lớn nguyên liệu làm trà sữa từ Lào Cai về Hà Nội để tiêu thụ. Số lượng hàng hóa bị thu giữ lên tới hàng chục tấn.

Giá vàng trong nước

Giá vàng SJC hôm nay (3/9) được DOJI niêm yết ở mức 56,00 - 56,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 300 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước, mức chênh lệch giảm xuống còn 700.000 đồng giữa chiều mua và chiều bán.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch vàng SJC hôm nay ở mức 56,00 -56,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 2/9. Mức chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán giữ nguyên 950.000 đồng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng SJC ở mức 56,42- 57,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 100.000 đồng/lượng và chiều bán tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 2/9. Mức chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tăng lên 800.000 đồng. 

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,00 - 56,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm lần lượt 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với thời điểm này ngày hôm qua.

Tìm kiếm thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định mất tích

Sáng 3/9 anh Phạm Văn Thuyết (ở xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) thông báo tìm kiếm con gái mất tích 4 ngày trước.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 30/8, con gái anh Thuyết là Phạm Thị Xuân (14 tuổi) rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp mini màu trắng, trong giỏ xe để một túi xách màu đen in hình hoa cúc.

Theo anh Quyết, khi đi, con gái anh mặc áo khoác đồng phục màu xanh tím than, quần lửng màu đen, đội mũ phớt có thêu hình bông hoa cúc. Xuân cao 1m55, nặng khoảng 52 kg.

Tin tức 24h: Tiết lộ tin nóng vụ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng - 3

Hình ảnh của Xuân - Ảnh: Gia đình cung cấp.

"Ngay trong đêm, chúng tôi đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Manh mối duy nhất là hình ảnh từ một camera ở khu vực đê Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tôi nhận ra con gái mình đã đi phà để qua địa phận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình", anh Thuyết nói trên Tri thức trực tuyến.

Anh Thuyết cho biết thêm, một phụ nữ bán vé phà đã xác nhận gặp thiếu nữ có đặc điểm nhận dạng giống Xuân.

Theo gia đình, Xuân ngoan ngoãn, không có biểu hiện quan hệ yêu đương, không có dấu hiệu bất thường hôm sự việc xảy ra.

Liên quan đến vụ việc, chiều 3/9, trao đổi trên báo Lao Động, ông Phạm Quang Ba - Chủ tịch UBND xã Trực Đại - cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng và gia đình tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi mất tích trên địa bàn.

Theo ông Ba , hiện tại gia đình đang lần theo các dấu vết cháu bé để tìm kiếm. Bước đầu xác định nữ sinh rời đi khỏi nhà sang địa phận tỉnh Ninh Bình.

"Hiện tại cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với gia đình sang cả địa phận tỉnh Ninh Bình để lần tìm thông tin, tung tích cháu bé nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bé, Công an xã Trực Đại cũng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm" - ông Ba thông tin.

Vụ nhân viên kế toán tuyên bố vỡ nợ 200 tỷ: Người cho vay 13 tỷ đến trình báo
Liên quan vụ nữ nhân viên kế toán tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ ở Gia Lai, hiện có 1 nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo việc cho bà Lê Thị Thương...
KHAI TÂM (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h