Tin tức 24h: Phát ngôn sai sự thật, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng

HÀ ANH - Ngày 16/04/2021 19:10 PM (GMT+7)

Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 16/4, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng "lò vôi"; ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM số tiền 7,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt thể hiện, trong clip "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm" trên tài khoản Youtube Hoa Lệ Sài Gòn, bà Hằng là chủ thể và cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vi phạm khoản d, Điểm 1 Điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo đó, bà Hằng nói trong clip: "Ông Võ Hoàng Yên trước đây đi chữa bệnh, nhưng Hà Tĩnh đã rút giấy phép của ông. Khi về Bình Thuận chữa bệnh thì Chủ tịch Bình Thuận trả lời rằng, căn cứ vào giấy phép của Hà Tĩnh cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động nơi chùa đó... Bình Thuận bao che cho ông...".

Tuy nhiên, sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng theo quy định. Từ thông tin cung cấp của sở Y tế, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận nhận thấy phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng tại clip cho rằng là không có căn cứ, thiếu chính xác, sai sự thật.

Tin tức 24h: Phát ngôn sai sự thật, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng - 1

Các căn cứ, hồ sơ sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đã được sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận chuyển cho sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - nơi bà Hằng có địa chỉ thường trú để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Phương Hằng không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Ngoài ra, sở TT&TT Bình Thuận cũng có văn bản đề nghị cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử gỡ clip có nội dung mà bà Hằng phát ngôn trên Youtube.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn đến Công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nội dung, ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua và tiền xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận...

14 ca mắc mới COVID-19, 2 người địa chỉ ở Hà Nội

Bộ Y tế lúc 18h ngày 16/4 thông tin, 12 giờ qua phát hiện thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta nâng lên 2.772. 

14 ca mắc mới được gắn mã số từ BN2759 - BN2772, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (6), Đà Nẵng (1), Nghệ An (2), TP. Hồ Chí Minh (4) và Quảng Nam (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 2759 (BN2759) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 2760 (BN2760) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tin tức 24h: Phát ngôn sai sự thật, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng - 2

Ngày 13/4, BN2759-2760 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2761 (BN2761) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- CA BỆNH 2762 (BN2762) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2763 (BN2763) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2764 (BN2764) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13/4, BN2761-2764 từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2765 (BN2765) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ngày 7/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2766 (BN2766) ghi nhận tại Nghệ An: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH 2767 (BN2767) ghi nhận tại Nghệ An: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14/4, BN2766-2767 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vinh trên chuyến bay VJ7835 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm ngày 16/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

- CA BỆNH 2768 (BN2768) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2769 (BN2769) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2770 (BN2770) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH 2771 (BN2771) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre.

Ngày 14/4, BN2768-2771 từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2772 (BN2772) ghi nhận tại Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 11/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 16/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam.

TP.HCM: Tự chọn số Vietlott, một người "ẵm" gần 142 tỉ

Ngày 16/4, Vietlott cho biết, ông N.D (ngụ tại TP.HCM) vừa đến chi nhánh của công ty xổ số này tại TP.HCM để nhận thưởng gần 142 tỉ đồng tiền trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55.

Cũng như nhiều tỉ phú Vietlott khác, ông D. yêu cầu bảo mật danh tính và đeo mặt nạ khi nhận giải. Ông chỉ tiết lộ thông tin mình là một người làm việc văn phòng tại TP.HCM.

Tin tức 24h: Phát ngôn sai sự thật, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng - 3

Ông D. đeo mặt nạ khi nhận giải để bảo mật hình ảnh cá nhân.

Tấm vé mang về giải thưởng gần 142 tỉ đồng cho ông D. được in lúc 8h11 sáng 3/4 tại một điểm bán vé trên đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Đây là tấm vé chứa 6 bộ số "bao 7", được ông mua với số tiền 420.000 đồng.

Đáng chú ý, theo thông tin ghi nhận trên hệ thống bán vé của Vietlott, những con số dự thưởng là do người chơi chọn chứ không phải nhờ máy tính chọn ngẫu nhiên như nhiều người chơi khác.

Sau khi nhận giải, ông N.D đã đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 14,1 tỉ đồng vào ngân sách TP.HCM theo quy định của Bộ Tài chính (10% phần giá trị trúng thưởng trên 10 triệu đồng). Đồng thời, ông D. trích 4,5 tỉ đồng trao cho đại diện các chương trình an sinh xã hội.

"Hố tử thần" bằng chiếc ôtô 7 chỗ xuất hiện sau mưa lớn

Đến chiều 16/4, lực lượng chức năng quận 7 vẫn đang khắc phục sự cố đường ống cung cấp nước sạch bị vỡ tạo "hố tử thần" trên đường Huỳnh Tấn Phát sau cơn mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày.

Sau cơn mưa lớn sáng 16/4, mặt đường trước Nhà thi đấu đa năng quận 7, phường Bình Thuận bị sụt lún. Phát hiện sự việc, người dân đặt bảng cảnh báo và thông báo với cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hố sâu rộng hơn 2 m, sâu khoảng 3 m, hở hàm ếch và bị ngập nước. Hố rộng tương đương chiếc ôtô 7 chỗ.

Tin tức 24h: Phát ngôn sai sự thật, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng - 4

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do vỡ đường ống cung cấp nước, nước thoát ra cuốn trôi đất đá trên mặt, cộng thêm mưa lớn gây nên sụt lún. Đường ống này được làm bằng gang, đường kính 37,5 cm, dày 2 cm được lắp đặt hơn 45 năm trước.

Theo đại diện xí nghiệp truyền dẫn nước sạch, đoạn xảy ra sự số thuộc tuyến cấp nước cho các hộ dân từ cầu Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đến Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), dài khoảng 6 km. Khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng sau sự cố.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục sự cố đang được các công nhân thực hiện, dự kiến hoàn thành trong ngày.

Trước đó, ngày 14/4, sau cơn mưa lớn, vỉa hè trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông (TP Thủ Đức) bất ngờ lộ vết nứt rồi sụt lún tạo thành hố sâu 2 m, rộng khoảng 3 m. Một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè cũng bị rơi xuống hố.

Chủ vườn lan đột biến bị tố "ôm" tiền tỉ bỏ trốn đã ra trình diện

Ngày 16-4, liên quan đến vụ chủ vườn lan Hà Thanh (tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị tố cáo "ôm" tiền của khách mua lan rồi bỏ trốn, Công an huyện Ứng Hòa đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp tích cực điều tra, làm rõ.

Tin tức 24h: Phát ngôn sai sự thật, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng - 5

Trên nhiều diễn đàn chơi lan trên mạng xã hội lan truyền thông tin chủ vườn lan "ôm" tiền tỉ bỏ trốn

Theo nguồn tin, hiện chủ vườn lan Hà Thanh là anh N.H.T. đã đến công an trình diện, phối hợp điều tra. "Anh T. đã đến công an trình diện, Công an huyện Ứng Hòa đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp tích cực điều tra, làm rõ. Thời gian gần đây, anh T. rất ít xuất hiện tại địa phương. Gia đình, người thân anh T. vẫn đang sinh sống bình thường tại địa phương. Ở địa phương thời gian qua vẫn im ắng, không xảy ra mất an ninh trật tự gì" - nguồn tin cho biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 12-4, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm Chợ (thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) để mua bán lan đột biến. Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỉ đồng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội sau đó đã chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng Công an TP khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

11 thực phẩm dù giảm giá kịch sàn cũng nên hạn chế mua trong siêu thị
Đây là những loại thực phẩm có chất lượng không tương xứng với cái giá của nó.
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h