Tin tức nổi bật trong tuần: Rúng động vụ án vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương

Ngày 24/12/2017 20:00 PM (GMT+7)

Tuần qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến vụ án vợ giết chồng rồi giấu xác trong balo ở thùng rác tại Bình Dương.

Vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương

Tuần qua, dư luận cả nước rúng động vụ án vợ giết chồng, phân xác ở Bình Dương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).

Bước đầu tại cơ quan công an, Diễm khai nhận cùng chồng là anh Trần Thanh T. (37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) sống tại phòng trọ ở địa chỉ 3/77A, trên đường Thuận Giao 05.

Tin tức nổi bật trong tuần: Rúng động vụ án vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương - 1

Hàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan điều tra

Diễm khai, do có mâu thuẫn với chồng nên Diễm đã sát hại nạn nhân, sau đó phân xác cho vào các bao nilon. Diễm đi xe máy, chở những phần thi thể này đi phi tang ở nhiều nơi. Sau khi gây án xong xuôi, Diễm đem chiếc xe dính máu đi thay vỏ.

Khi đầu nạn nhân được phát hiện, Diễm còn dùng điện thoại của chồng nhắn tin cho người quen nói chồng thiếu nợ nên đã trốn về quê nhằm gây nhiễu thông tin, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến khi người dân thông báo công an đang tìm xác chồng, Diễm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.  Tối 17-12, bị công an mời lên làm việc Diễm vẫn chối tội với thái độ rất bình thản.

>> Xem thêm:

Vụ vợ giết chồng ở Bình Dương: Đăng "nhầm" ảnh nạn nhân, bị xử lý thế nào?

Vụ đầu người trong ba lô ở Bình Dương: Chân dung người vợ sát hại chồng

Vụ vợ giết chồng ở Bình Dương: Lời khai của Hoàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan điều tra

Vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương: Lý do người vợ sát hại chồng, giấu trong ba lô

9 học sinh Bắc Kạn có biểu hiện lạ, tấn công cả thầy cô giáo

Mới đây, thông tin 9 học sinh ở điểm trường Nà Bản (thuộc xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thường xuyên có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, trở nên hung dữ bất thường, suy kiệt sức khỏe…khiến nhiều người dân hoang mang.

Từ những dấu hiệu ban đầu được chính quyền địa phương và nhà trường cung cấp, các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng các học sinh trên bị rối loạn phân ly.

“Đây là các biểu hiện đặc trưng của rối loạn phân ly, không phải là hiện tượng lạ ở Việt Nam. Trong vài năm gần đây, ở một số trường trung học phổ thông cũng xảy ra hiện tượng như vậy”, đó là nhận định của PGS.TS Cao Tiến Đức, Chủ nhiệm khoa Tâm thần, Bệnh viện 103.

Tin tức nổi bật trong tuần: Rúng động vụ án vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương - 2

Học sinh trường tiểu học Xuân Lạc dự khải giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Lan.

Theo PGS.TS Đức, rối loạn phân ly là một nhóm các rối loạn thường gặp và tỷ lệ này chiếm khoảng 0,3 đến 0,5 dân số. Đặc biệt, bệnh hay gặp ở những người trẻ tuổi, nữ nhiều hơn nam.

Lý giải vì sao cả 9 học sinh ở Nà Bản lại cùng bị một lúc, với biểu hiện tương tự và liệu căn bệnh này có lây hay không? PGS Đức lý giải: “Rối loạn phân ly không lây như các bệnh truyền nhiễm khác nhưng nó cũng có cơ chế “lây” riêng trong tâm thần. Thậm chí loại rối loạn này có thể phát thành “dịch” trong một tập thể lớn.

>> Xem thêm:

Đã có kết luận vụ 9 học sinh Bắc Kạn có biểu hiện lạ, tấn công cả thầy cô giáo

Bệnh lạ 9 học sinh ở Bắc Kạn mắc phải có thể lây và phát thành “dịch” trong tập thể

Nhiều học sinh tiểu học bất ngờ có biểu hiện lạ, tấn công cả thầy cô giáo

Sài Gòn lạnh như mùa đông Hà Nội khiến người dân thích thú

Trong tuần qua, nhiệt độ tại TP.HCM bất ngờ xuống thấp 20 độ C khiến nhiều người ra đường có cảm giác se lạnh.

Tại trung tâm thành phố, nhiều người chạy xe máy khi dừng đèn đỏ đứng co ro, bỏ tay vào túi áo khoác. Một số chị em công sở còn mặc áo len, đi tất dài đến nơi làm việc.

Tin tức nổi bật trong tuần: Rúng động vụ án vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương - 3

Ai cũng mặc áo khoác, quàng khăn khi đi ra đường từ sáng sớm

Theo ông Lê Đình Quyết – Phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường, khuếch tán sâu xuống phía nam, trên cao trường phân kỳ hoạt động ổn định khiến nhiệt độ xuống thấp.

Khi Sài Gòn trở lạnh, nhiều bạn trẻ đã viết status FaceBook cập nhật về sự thay đổi của thời tiết. Hầu hết bạn trẻ đều tỏ ra vui thích thú và cho rằng “Cuối cùng, Sài Gòn cũng chịu chuyển mình qua Đông”. Tuy nhiên, vài bạn trẻ lại cảm thấy “sợ” vì cả nhà đang khỏe bỗng dưng ốm.

>> Xem thêm:

Sài Gòn trở lạnh, người đàn ông đột tử khi đang đi trên đường

Sài Gòn lạnh như mùa đông Hà Nội, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường

Ảnh: Người Sài Gòn co ro trong tiết trời lạnh 18 độ C

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h