Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang

Ngày 26/02/2020 12:16 PM (GMT+7)

Sau khi khẩu trang "cháy hàng" khắp nơi, dường như giờ đây người dân bắt đầu quay trở lại nhịp sống bình thường, khẩu trang cũng dần "vắng bóng" ở các khu đông người.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Tại Hàn Quốc, con số người nhiễm đã lên tới hơn 1000. Tại Việt Nam hiện vẫn chưa tiếp nhận trường hợp nhiễm mới nào nhưng các biện pháp phòng chống dịch vẫn được triển khai nhằm không để dịch bùng phát.

Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi tới những nơi đông người. Tuy nhiên tại Hà Nội, khu vực phố cổ đã dần trở nên đông đúc bởi khách du lịch nhưng khẩu trang lại dần "vắng bóng".

Trước đó, khi dịch bệnh ở Việt Nam chưa ổn định, khẩu trang đã "cháy hàng" vì người dân đồng loạt mua về để sử dụng cũng như tích trữ. Đi đâu cũng thấy người dân đeo khẩu trang, dù ở quán cà phê, quán ăn hay những nơi công cộng tập trung đông người.

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 1

Dù đang ăn thì chiếc khẩu trang vẫn ở trên mặt

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 2

Các bạn trẻ vẫn sử dụng khẩu trang khi ngồi "trà chanh chém gió" cùng nhau

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 3

Ở quán cà phê cũng không ngoại lệ

Tuy nhiên sau khi dịch COVID-19 ở Việt Nam ổn định, không có thêm ca nhiễm mới, người dân bắt đầu chủ quan. Tại khu vực Nhà Thờ Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các bạn trẻ tụ tập trò chuyện nhưng không còn những chiếc khẩu trang trên mặt nữa.

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 4

Nhà Thờ Lớn là nơi giới trẻ thường xuyên tới uống trà chanh và "chém gió"

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 5

Khẩu trang không còn xuất hiện

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 6

Các du khách nước ngoài dường như không quan tâm tới dịch bệnh

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 7

Dù tình hình dịch đã đi vào ổn định nhưng Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 8

Tuy nhiên người dân bắt đầu chủ quan và bỏ qua những biện pháp phòng tránh

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 9

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 10

Du khách cũng không đeo khẩu trang khi đi bộ ngoài đường phố đông đúc

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 11

Các du khách khá thoải mái khi đi tham quan mà không đeo khẩu trang

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 12

Trên đường phố, nhiều người tham gia giao thông cũng không sử dụng khẩu trang

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 13

Dù làm nghề phải tiếp xúc với nhiều người lạ, người lái xe ôm hay xích lô cũng không đeo khẩu trang

Tại khu Tạ Hiện, các du khách nước ngoài cũng như Việt Nam tập trung rất đông đúc và hầu hết đều không dùng khẩu trang. Bên cạnh đó, các nhân viên của quán vẫn cẩn thận sử dụng vì tính chất công việc phải tiếp xúc với khách hàng.

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 14

Con phố nhỏ vô cùng đông đúc

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 15

Du khách nước ngoài phần nhiều đều không quan tâm đến các biện pháp phòng chống bệnh

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 16

Nhân viên bán hàng vẫn sử dụng khẩu trang

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 17

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 18

Phần lớn du khách đều khá thoải mái khi tới những nơi đông người

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 19

Mặt khác, vẫn có một số ít sử dụng khẩu trang y tế

Toàn bộ 16 ca nhiễm nCoV đã khỏi, người dân và khách Tây bắt đầu không đeo khẩu trang - 20

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, người dân đi chơi vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang

Khuyến cáo của Bộ Y Tế trong phòng ngừa và kiểm soát COVID-19:

Trong phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 việc thông khí tại buồng bệnh cách ly rất quan trọng.

Việc rửa tay thường xuyên, mang khẩu trang, làm thông thoáng nơi ở, tránh tụ tập đông người và dinh dưỡng đầy đủ được khuyến cáo trong phòng chống virus corona.

03 đường lây cơ bản của virus corona là đường tiếp xúc (tiếp xúc với bệnh nhân, với bề mặt có dịch tiết nhiễm virus), qua các giọt bắn và ít hơn là lây qua không khí.

Cách phòng bệnh chủ yếu là ngăn ngừa nguồn lây thông qua việc vệ sinh bề mặt, thường xuyên rửa tay, ngăn giọt bắn bằng khẩu trang. Các loại khẩu trang vải được giặt sạch, khẩu trang y tế đều có tác dụng ngăn ngừa giọt bắn.

COVID-19 ngày 26/2: TP.HCM đề xuất HS tiểu học nghỉ đến 15/3, dừng các tour đến Hàn Quốc
Dịch COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm ở Hàn Quốc, Iran, Ý vẫn liên tục tăng.
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19