Dịch Covid-19: Nếp sinh hoạt ngày - đêm kỳ lạ ở “phố Hàn” giữa Hà Nội

Ngày 25/02/2020 13:11 PM (GMT+7)

Cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống ở Hà Nội vẫn đi dạo, ăn nhà hàng, tụ tập ở quán café, đi siêu thị… về đêm. Ban ngày, họ lại tỏa đi khắp nơi làm việc nên các con phố nơi họ sinh sống khá vắng vẻ.

 

Người Hàn Quốc đến Việt Nam chủ yếu theo các công ty, tập đoàn lớn. Tại Hà Nội, người Hàn sinh sống tập trung ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, Khu đô thị Mễ Trì, đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân... Bởi vậy, những con phố này được mệnh danh là phố Hàn Quốc ở Việt Nam.

Người Hàn Quốc đến Việt Nam chủ yếu theo các công ty, tập đoàn lớn. Tại Hà Nội, người Hàn sinh sống tập trung ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, Khu đô thị Mễ Trì, đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân... Bởi vậy, những con phố này được mệnh danh là phố Hàn Quốc ở Việt Nam.

   Dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nhưng các khu phố Hàn Quốc vẫn sôi động về đêm. Trong ảnh là Khu đô thị Mễ Trì, nơi tập trung rất đông người Hàn Quốc sinh sống và làm việc.

  Dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nhưng các khu phố Hàn Quốc vẫn sôi động về đêm. Trong ảnh là Khu đô thị Mễ Trì, nơi tập trung rất đông người Hàn Quốc sinh sống và làm việc.

 Do công việc bận rộn nên mọi sinh hoạt của người Hàn chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Khi đi ra ngoài, họ thận trọng đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Do công việc bận rộn nên mọi sinh hoạt của người Hàn chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Khi đi ra ngoài, họ thận trọng đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

 Hiện Hà Nội có hơn 25.000 người Hàn Quốc sinh sống dài hạn, trong đó riêng quận Nam Từ Liêm có trên 9.000 người Hàn Quốc.

Hiện Hà Nội có hơn 25.000 người Hàn Quốc sinh sống dài hạn, trong đó riêng quận Nam Từ Liêm có trên 9.000 người Hàn Quốc.

  Nhân viên bảo vệ của một siêu thị ở Mễ Trì cho biết, những người Hàn Quốc sinh sống ở đây thường đi mua đồ, ăn nhà hàng về đêm bởi ban ngày bố mẹ đi làm, các con đi học.

 Nhân viên bảo vệ của một siêu thị ở Mễ Trì cho biết, những người Hàn Quốc sinh sống ở đây thường đi mua đồ, ăn nhà hàng về đêm bởi ban ngày bố mẹ đi làm, các con đi học.

 Một gia đình người Hàn Quốc mua rất nhiều đồ, chất lên xe tại một siêu thị khu Mễ Trì.

Một gia đình người Hàn Quốc mua rất nhiều đồ, chất lên xe tại một siêu thị khu Mễ Trì.

 Các quán cà phê vẫn rất đông người Hàn ngồi nói chuyện sau một ngày làm việc.

Các quán cà phê vẫn rất đông người Hàn ngồi nói chuyện sau một ngày làm việc.

 Họ vẫn dạo phố bằng xe máy hay đi bộ.

Họ vẫn dạo phố bằng xe máy hay đi bộ.

 Một số người chủ quan không đeo khẩu trang khi đi ra phố.

Một số người chủ quan không đeo khẩu trang khi đi ra phố.

 Những người Hàn thường tìm đến các quán ẩm thực Hàn ở Hà Nội để ăn đêm.

Những người Hàn thường tìm đến các quán ẩm thực Hàn ở Hà Nội để ăn đêm.

 Tại phố Nguyễn Thị Định (Thanh Xuân) – nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ người Hàn Quốc không đông như thời điểm trước đây, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện.

Tại phố Nguyễn Thị Định (Thanh Xuân) – nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ người Hàn Quốc không đông như thời điểm trước đây, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện.

 Theo quan sát của PV, trong một buổi tối, mỗi quán thường có vài khách đến ăn, chủ yếu là người Hàn Quốc.

Theo quan sát của PV, trong một buổi tối, mỗi quán thường có vài khách đến ăn, chủ yếu là người Hàn Quốc.

 Ban ngày, nhà hàng, quán ăn phục vụ người Hàn Quốc rất vắng vẻ, nhiều quán còn đóng cửa.

Ban ngày, nhà hàng, quán ăn phục vụ người Hàn Quốc rất vắng vẻ, nhiều quán còn đóng cửa.

 Công việc bận rộn nên ban ngày các khu phố nơi người Hàn sinh sống rất vắng vẻ.

Công việc bận rộn nên ban ngày các khu phố nơi người Hàn sinh sống rất vắng vẻ.

 Có người đi làm không đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Có người đi làm không đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

 Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, chiều tối 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp bất thường về phòng dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, chiều tối 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp bất thường về phòng dịch Covid-19.

 Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị cách ly tại nơi cư trú đối với những người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc và Nhật Bản

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị cách ly tại nơi cư trú đối với những người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc và Nhật Bản

 Nhà chức trách đã in 10.000 tờ rơi tiếng Hàn phát tận tay các gia đình Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời thông báo hình thức cách ly của Việt Nam.

Nhà chức trách đã in 10.000 tờ rơi tiếng Hàn phát tận tay các gia đình Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời thông báo hình thức cách ly của Việt Nam.

 Hiện tại, đã có gần 900 người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc, trong đó 9 người đã tử vong.

Hiện tại, đã có gần 900 người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc, trong đó 9 người đã tử vong.

Cập nhật COVID-19 ngày 25/2: Ca nhiễm cuối cùng của Việt Nam đã khỏi bệnh
11 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm bệnh COVID-19 mới, bệnh nhân thứ 16 của Việt Nam đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã 2 lần có kết quả xét...
Theo Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19