TP.HCM: Hơn 16.000 trường hợp cấp cứu dịp Tết Nguyên đán

Ngày 19/02/2018 15:06 PM (GMT+7)

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận hơn 16.000 trường hợp cấp cứu.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ ngày 28 Tết (tức 13/2 dương lịch) đến mùng 3 Tết (tức 18/2 dương lịch)), các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 16.499 trường hợp cấp cứu, giảm 16,3% so với năm 2017.

Trong đó, có gần 1.500 trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông, 1.121 bệnh nhân mức độ nhẹ được xử lý và cho về trong ngày, 417 trường hợp nặng phải nhập viện điều trị và 5 ca tử vong trong dịp Tết. Đặc biệt có 300 trường hợp ẩu đả nhập viện điều trị nội trú, 16 ca phải chuyển viện tuyến trên để cấp cứu kịp thời.

TP.HCM: Hơn 16.000 trường hợp cấp cứu dịp Tết Nguyên đán - 1

Có gần 1.500 trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông, 1.121 bệnh nhân mức độ nhẹ được xử lý và cho về trong ngày (Ảnh minh họa)

Số lượng người phải nhập viện vì pháo nổ đã tăng vọt so với 6 ngày Tết Nguyên đán 2017 với 9 trường hợp đến khám và cấp cứu.

Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, các cơ sở y tế tiếp nhận hơn hơn 1.642 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt (giảm gần 2% so với 6 ngày tết 2017). Số ca nhập viện do ngộ độc thức ăn là 262 trường hợp (có 6 ca ngộ độc do rượu bia, 4 ca ngộ độc thực phẩm và 252 ca do rối loạn tiêu hoá).

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, tổng số người nhập viện điều trị nội trú là 10.487 trường hợp, phẫu thuật cho 1.676 bệnh nhân, trong đó có 6 ca chấn thương sọ não. Ngoài ra, thành phố cũng đã đón chào 1.714 em bé chào đời.

Hàng loạt trẻ nhỏ, bà bầu nhập viện do mắc cúm, Bộ Y tế họp khẩn chiều 28 Tết
Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm, Bộ Y tế tiến hành họp khẩn chiều ngày 13/2 (tức 28 Tết) để triển khai các biện pháp đối phó.
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h