TP.HCM xác định có 38 người tiếp xúc gần với chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 27/10/2020 19:12 PM (GMT+7)

Ngay sau khi có thông tin 01 công dân có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi rời khỏi TP.HCM cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định các trường hợp F1 và F2 để cách ly.

Tối ngày 27/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết cơ quan này đang vào cuộc xác minh để cách ly các trường hợp liên quan đến ca dương tính với COVID-19 sau khi rời khỏi TP.HCM.

Theo đó, cùng ngày HCDC đã tiếp nhận thông tin 1 chuyên gia quốc tịch Hàn Quốc bay từ TP.HCM nhập cảnh Nhật Bản ngày 24/10 tại sân bay Narita, Nhật Bản được xác định dương tính với SARS-CoV-2 từ mẫu nước bọt bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. 

Công dân này nhập cảnh Việt Nam vào ngày 29/7 và đã hoàn thành cách ly theo quy định vào ngày 16/8 tại Hà Nội. Từ ngày 29/9 đến ngày 24/10, người này đến làm việc và cư trú tại TP.HCM trước khi bay sang Nhật Bản vào ngày 24/10. 

Trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam sang Nhật Bản công dân này không thực hiện xét nghiệm PCR chẩn đoán SARS-CoV-2. Qua điều tra không ghi nhận tiếp xúc với trường hợp nào xác định nhiễm SARS-COV-2 trước đó.

TP.HCM xác định có 38 người tiếp xúc gần với chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 - 1

Hiện ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm các ca tiếp xúc gần với chuyên gia người Hàn Quốc dương tính COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin, thành phố đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp tiếp xúc gần để tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

Tính đến tối 27/10, đã xác định được 38 người có tiếp xúc gần với trường hợp này và đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm PCR chẩn đoán SARS-CoV-2. Hiện đã có 29 mẫu âm tính, 9 mẫu đang chờ kết quả. Ngoài ra, để tăng cường kiểm soát, giám sát nguy cơ, thành phố cũng cho điều tra và lấy mẫu rộng với những trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Được biết, trong số những ca F1 và F2 liên quan đến ca bệnh này nhiều người cư trú tại quận 2 và quận 6. 

Tại quận 2, Trung tâm Y tế dự phòng quận đã đưa 6 người có tiếp xúc trực tiếp (F1) với ông H.J.K đi cách ly tập trung. Ngoài ra, có 7 người khác là F2 (tiếp xúc trực tiếp với F1) đang được cách ly tại nhà.

Còn tại quận 6, một phụ nữ là nhân viên khách sạn Majestic đã được cách ly tập trung vì có tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia người nước ngoài. Ngoài ra, có 2 người ở cùng nhà với nữ nhân viên này được ngành y tế yêu cầu cách ly tại nhà. Các trường hợp F3 cũng đã được Trung tâm Y tế dự phòng quận 6 truy vết để theo dõi thêm.

Trước đó, công dân này từng lưu trú tại khách sạn Cửu Long (Majestic), quận 1 và tiếp xúc nhiều người là đồng nghiệp, thông dịch viên, nhân viên khách sạn và người quen.

Tính đến 18h ngày 27/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 27/10: 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

03 ca mắc mới (BN1170-1172) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (2) và Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 1170 (BN1170) tại Đồng Tháp: nam, 41 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1171 (BN1171) tại Đồng Tháp: nam, 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.  

Ngày 06/10, 2 bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 được cách ly ngay tại Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 26/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm ngày 26/10 của cả 2 bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (3 ca).

- CA BỆNH 1172 (BN1172) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại đường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 21/10, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 26/10, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng mới tổ chức liên hoan, xác định 162 trường hợp F1
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm là người Nhật Bản, ngành y tế TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng và xử lý các trường hợp...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19