TQ huy động 5 chiến đấu cơ lượn trên giàn khoan trái phép

Ngày 02/06/2014 21:18 PM (GMT+7)

Ngày 2/6, Trung Quốc huy động 5 chiếc máy bay chiến đấu bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 2/6 cho hay, tại khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981, các tàu Kiểm ngư Việt Nam hoạt động cách giàn khoan 6-8 hải lý. Hiện tại, phía Việt Nam tiếp tục đấu tranh với cường độ cao, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Khoảng 50 tàu cá Việt Nam cũng tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh đòi ngư trường, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Các tàu cá đấu tranh ở khu vực cách giàn khoan khoảng 20-25 hải lý.

Về diễn biến tại khu vực giàn khoan, Cục Kiểm ngư cho biết, khi tàu Kiểm ngư của Việt Nam tiến gần vào giàn khoan để đấu tranh, tuyên truyền, phía Trung Quốc tổ chức lực lượng gồm tàu hải cảnh, tàu kéo và một số tàu khác ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng.

TQ huy động 5 chiến đấu cơ lượn trên giàn khoan trái phép - 1

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc ép và phun vòi rồng xối xả vào tàu kiểm ngư Việt Nam

Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Về phía Trung Quốc vẫn duy trì số lượng tàu 120 tàu gồm 38-40 tàu hải cảnh, 10-14 tàu vận tải, 15-20 tàu kéo,42-47 tàu cá, 4 tàu quân sự.

Theo quan sát của Cục Kiểm ngư, máy bay của Trung Quốc xuất hiện nhiều hơn tại khu vực giàn khoan. Lực lượng Kiểm ngư đã quan sát được 5 chiếc máy bay chiến đấu bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan.

Thông tin thêm từ Cục Kiểm ngư, ngày 2/6, tàu cá vỏ gỗ ĐNa-90152-TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt 11209 của Trung Quốc đâm chìm đã được đưa vào bờ kiểm tra kỹ thuật, đánh giá hư hỏng thiệt hại để có phương án sửa chữa.

Theo Dương Tùng (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan