Trốn cách ly, cô gái từ Hà Nam vào Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị lễ cưới

Ngày 10/03/2020 10:23 AM (GMT+7)

Cô gái này thuộc đối tượng cách ly tại nhà từ ngày 26/2 đến hết ngày 10/3, nhưng đã tự ý rời khỏi địa phương vào ngày 5/3.

Ngày 10/3, UBND thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, địa phương đang theo dõi sức khỏe của một cô gái trốn cách ly tại nhà theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cô gái này tên B.V.A (24 tuổi, ngụ tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đang thuộc diện cách ly tại nhà 14 ngày (từ ngày 26/2 đến hết ngày 10/3), do trở về từ vùng dịch Tokyo (Nhật Bản) hôm 26/2.

Tuy nhiên, ngày 5/3, B.V.A đã tự ý rời khỏi nơi cư trú, di chuyển bằng xe khách đến sân bay Nội Bài để vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, cô đi taxi trở về nhà cha ruột tại phường Phước Hưng (thành phố Bà Rịa).

 Chị B.V.A thuộc đối tượng cách ly tại nhà từ ngày 26/2 đến hết ngày 10/3, nhưng tự ý rời khỏi địa phương vào ngày 5/3 (Ảnh minh họa)

Chị B.V.A thuộc đối tượng cách ly tại nhà từ ngày 26/2 đến hết ngày 10/3, nhưng tự ý rời khỏi địa phương vào ngày 5/3 (Ảnh minh họa)

Đến ngày 6/3, ngay khi nhận được công văn hỏa tốc của UBND huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) thông báo về trường hợp này, các cơ quan chức năng của thành phố Bà Rịa đã phối hợp kiểm tra sức khỏe B.V.A và yêu cầu cô tiếp tục cách ly tại nhà dưới sự giám sát của Trạm Y tế phường Phước Hưng.

Một lãnh đạo UBND thành phố Bà Rịa xác nhận, B.V.A do nôn nóng chuẩn bị lễ cưới (dự kiến tổ chức vào ngày 14/3) nên đã trốn cách ly khỏi địa phương như sự việc nói trên.

“Hiện tại, cô gái này đang có sức khỏe ổn định. Hôm nay (ngày 10/3) là ngày cuối cách ly theo quy định, các cán bộ y tế sẽ đo thân nhiệt và khám sức khỏe một lần nữa trước khi có kết luận”, lãnh đạo UBND thành phố Bà Rịa thông tin.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

COVID-19 ngày 10/3: Bệnh nhân số 21 tiếp xúc gần 116 người; Liên minh châu Âu họp khẩn
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân số 21 dương tính với COVID-19 N.Q.Th., 61 tuổi tiếp xúc gần với 116 người.
Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19