Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20

Ngày 14/11/2014 09:58 AM (GMT+7)

Hơn 400 người cùng chôn đầu xuống cát ở Úc để phản đối quan điểm bảo thủ của thủ tướng Tony Abbott về biến đổi khí hậu trước thềm G20.

Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20 - 1

Hôm qua (ngày 13/11), tại bãi biển Bondi ở Sydney, Úc, hơn 400 người đã cùng nhau thực hiện hành động vùi đầu xuống cát để phản đối quan điểm bảo thủ của thủ tướng Tony Abbott về biến đổi khí hậu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G20 diễn ra ở thành phố Brisbane, Australia.

Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20 - 2

G20 sẽ diễn trong 2 ngày 15 và 16.11 tại Brisbane (bang Queensland Úc), với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới hiện nay.

Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20 - 3

Australia hiện có một mục tiêu về giảm khí thải khoảng năm phần trăm tính đến năm 2020.

Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20 - 4

Ý tưởng vùi đầu xuống cát này được đưa ra vào ngày 21/9 vừa qua, và người đưa ra ý tưởng là một thành viên của nhóm bảo vệ môi trường thuộc Trường đại học Sheridan.

Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20 - 5

Ông Shorten nói. “Tại G20 tuần này, Australia sẽ mang một danh hiệu đáng xấu hổ khi là quốc gia duy nhất đi ngược lại vấn đề biến đổi khí hậu”.

Úc: 400 người vùi đầu xuống cát phản đối G20 - 6

Ba chủ đề chính được đưa ra tại hội nghị lần này bao gồm: tăng cường tiềm lực của các nước để thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng khả năng “chịu đựng” cho kinh tế thế giới trước những cú sốc, và nâng tầm ảnh hưởng của các tổ chức toàn cầu.

M.Anh (yuetu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot