Vờ xô xe, xịt hơi cay để giật đồ

Ngày 01/10/2014 20:30 PM (GMT+7)

Chị Ph. đang điều khiển xe máy trên đường khu vực Ô Chợ Dừa (Hà Nội) thì bị một chiếc xe máy đi cùng chiều va vào xe. Chỉ ít giấy sau, chị Ph. phát hiện đã mất chiếc túi xách treo ở xe.

Ngày 1/10/2014, cơ quan CSĐT – CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa xảy ra một vụ trộm cắp tài sản dưới hình thức dàn dựng các vụ va chạm giao thông với người điều khiển xe máy rồi nhân lúc nạn nhân không để ý, giật tài sản treo ở xe máy.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 29/9, chị Lê Thị Hồng Ph. SN 1976, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, khi chị Ph. đang tham gia giao thông trên đường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội thì bị một chiếc xe máy đi cùng chiều cố tình va cham vào xe khiến xe của chị Ph. bị mất lái, nghiêng sang một bên.

Hai đối tượng khác ngồi trên xe AirBlade mang BKS 29K1 – 397.24 đã nhanh tay lấy cắp chiếc túi xách màu đen chị Ph. treo ở xe rồi nhanh chóng phi xe đi nhằm tẩu thoát.

Vờ xô xe, xịt hơi cay để giật đồ - 1

Chiếc xe đối tượng Hùng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Bảo Anh

Phát hiện bị mất túi xách, chị Ph. ngay lập tức hô hoán rồi cùng người dân truy đuổi.

Thấy bị truy đuổi, đối tượng ngồi sau chiếc xe AirBlade là nữ giới đã liên tục dùng bình xịt hơi cay, xịt vào những người đang đuổi theo, nhằm “cắt đuôi”. Đúng lúc đó, tổ công tác thuộc công an phường Ô Chợ Dừa gồm trung úy Nguyễn Đức Tùng và thượng sỹ Chu Ngọc Thái đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường đã phát hiện sự việc.

Trung úy Nguyễn Đức Tùng và thượng sỹ Chu Ngọc Thái đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân truy đuổi, bám sát, buộc hai đối tượng trên phải dừng xe lại. Bị trinh sát dừng xe, hai đối tượng đã vứt xe lại, để chạy thoát thân.

Vờ xô xe, xịt hơi cay để giật đồ - 2

Chiếc túi xách của chị Ph bị trộm trong lúc bị xô xe. Ảnh: Bảo Anh

Ngay lập tức các trinh sát đã dùng nghiệp vụ khống chế được đối tượng điều khiển xe cùng tang vật dẫn giải về trụ sở CA phường, người phụ nữ ngồi sau dùng bình xịt hơi cay trốn thoát.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra chiếc túi xách mà đối tượng lấy cắp được thì phát hiện bên trong có một ĐTDĐ, một máy tính bảng, 1 ví da và nhiều giấy tờ tùy thân của người bị hại, có tổng giá trị gần 6 triệu đồng.

Qua công tác đấu tranh, đối tượng được làm rõ là Dương Mạnh Hùng, SN 1981, trú tại số 202, tổ 12, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã có 2 tiền án, tiền sự.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT, CA quận Đống Đa, (Hà Nội) cho hay, đang tiến hành hoàn tất hồ sơ , khởi tố vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cướp giật táo tợn