Diễn biến mới vụ nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp giật tiền của nhân viên cây xăng

Ngày 16/04/2023 06:00 AM (GMT+7)

Công an TP Lai Châu đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với nữ nhân viên văn phòng giật tiền của nhân viên cây xăng.

Tối 15/4, lãnh đạo Công an TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết, đơn vị đã gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú phường Tân Phong, TP Lai Châu) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an

Trước đó, tối 10/4, Công an TP.Lai Châu đã bắt giữ Nguyễn Thị Phương Thảo. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thảo khai nhận nguyên nhân gây vụ cướp giật tiền ở cây xăng là do “túng thiếu tiền trang trải cuộc sống”.

Nữ nghi phạm khai nhận, trong những lần đi đổ xăng, Thảo nhận thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở. Vì vậy, chiều 10/4, Thảo đeo khẩu trang, điều khiển xe máy (đã tháo biển số) ra cửa hàng xăng dầu số 2 tại phường Đông Phong vờ mua 10.000 đồng tiền xăng.

Khi trả tiền, Thảo đưa cho người bán xăng tờ tiền 100.000 đồng. Trong lúc người bán đang tìm trả tiền thừa, Thảo quan sát xung quanh thấy vắng người nên giật tập tiền từ nhân viên bán xăng rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng xăng dầu đã hô hoán và giật lại được tập tiền.

Sau khi chạy thoát về nhà, Thảo cởi bộ quần áo mặc khi gây án, cạy tấm thạch cao trần nhà để cất giấu. Công an thành phố Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thảo để điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tức 24h: Cách ly y tế 29 học sinh, giáo viên tại Bắc Giang vì mắc COVID-19
Theo Sở Y tế Bắc Giang, 29 trường hợp mắc COVID-19 đều là học sinh và giáo viên trường THPT Thái Thuận, ở phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang.

Tin tức 24h

Theo Quỳnh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cướp giật táo tợn