Vụ cháy nhà trong đêm khiến 3 người tử vong: Xuất hiện tình tiết bất ngờ

Ngày 17/03/2020 17:24 PM (GMT+7)

Liên quan vụ hỏa hoạn tại Hưng Yên, một đoạn video trích xuất từ camera đã ghi lại cảnh 2 người đàn ông điều khiển xe máy, mang theo 1 can lớn, sau đó tưới chất lỏng vào khu vực nhà ông M. phóng hỏa rồi bỏ trốn.

Theo Người Đưa Tin, ngày 16/3, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn trong đêm khiến 3 người tử vong và 1 người khác bị thương tại  thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 15/3 tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, người dân đã phát hiện một ngôi nhà 4 tầng tại thôn Lê Lợi cháy lớn, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định, vụ việc khiến 3 người tử vong là vợ chồng chủ nhà cùng đứa con 13 tuổi. Ngoài ra, một cháu bé 8 tuổi trong ngôi nhà bị bỏng nặng.

Vụ cháy nhà trong đêm khiến 3 người tử vong: Xuất hiện tình tiết bất ngờ - 1

Vụ hoả hoạn trong đêm ở Hưng Yên khiến 4 người thương vong. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo cơ quan chức năng, vụ việc nghi có đối tượng bên ngoài đã phóng hoả ngôi nhà bằng xăng.

Qua đoạn video trích xuất từ camera có thể thấy, vào khoảng 23h55 ngày 15/3, có 2 người đàn ông điều khiển xe máy, mang theo 1 can lớn (nghi chứa xăng). Sau đó tưới vào khu vực nhà ông M. phóng hỏa rồi bỏ trốn. Toàn bộ hành vi này diễn ra trong chưa đầy 1 phút.

Theo những người dân sinh sống cạnh hiện trường, do thời điểm xảy ra vụ cháy vào buổi đêm, đa số người dân quanh khu vực đã đi ngủ nên chỉ khi nghe tiếng tri hô cùng tiếng nổ lớn mới chạy ra thì phát hiện sự việc.

Như Thanh Niên đưa tin, ngay khi nhận tin báo về vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mắc kẹt. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong, gồm: vợ chồng chủ nhà là ông Vương Gia M. và bà Đào Thị C. (cùng 53 tuổi), Vương Gia Cao T. (13 tuổi, con trai ông M.). Cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (8 tuổi, cháu ngoại ông M.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong
Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng khiến 2 vợ chồng cùng con trai tử vong. Hiện còn một trẻ em là cháu ngoại của chủ nhà đang cấp cứu tại Hà Nội.
Theo Vũ Đậu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy lớn