Vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bị khống chế, hiếp dâm: Bắt "yêu râu xanh" 25 tuổi

Ngày 17/04/2022 21:00 PM (GMT+7)

Khi người phụ nữ đóng cửa tiệm để ngủ, Dũng lẻn vào rồi khống chế, đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Bị can Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Bị can Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Ngày 17/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Dũng (25 tuổi, ngụ xã Bình Xuân) để điều tra hành vi “Hiếp dâm”.

Dũng là nghi phạm khống chế, đe dọa nữ chủ tiệm tạp hóa để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo kết quả điều tra, tối 20/11/2021, Dũng đến tiệm tạp hóa của một phụ nữ ở thị xã Gò Công để mua xăng và thuốc hút. Khi người phụ nữ đóng cửa tiệm để ngủ thì Dũng lẻn vào khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, người phụ nữ đến công an trình báo và yêu cầu xử lý hình sự đối với Dũng. Sau thời gian vào cuộc điều tra, Công an thị xã Gò Công đã có đủ chứng cứ xác định Dũng đã thực hiện hành vi phạm tội đối với nữ chủ tiệm tạp hóa nên bắt giữ Dũng.

Trong diễn biến khác, báo Công Lý đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra, xử lý vụ xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/4, cơ quan Công an nhận được đơn của bà L.T.D, trú Ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tố cáo N.V.Q (72 tuổi) là hàng xóm đã có hành xâm hại tình dục đối với con của bà là cháu N.L.M.P, SN 2011.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 16h30 ngày 12/04, N.V.Q nhìn thấy cháu P đang chơi trước nhà của mình. Lúc này, Q nảy sinh ý định với cháu P nên vẫy tay gọi cháu P qua nhà.

Sau đó, Q. dắt cháu P. vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại rồi vừa hôn lên mặt vừa dùng tay sờ vào một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu khoảng 5 phút thì cho cháu P về.

Tại cơ quan điều tra, Q còn thừa nhận đã 5 lần dâm ô với cháu P tại phòng ngủ của mình.

Do Q tuổi cao và đang bị bệnh tim, sức khỏe yếu nên Cơ quan điều tra yêu cầu gia đình đưa Q đi điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa chờ xử lý.

Đối tượng giết người ở quận Cầu Giấy đối diện những tội danh nào?
Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã lấy đi một số tài sản rồi bỏ trốn. Theo luật sư, đối tượng có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất lên đến tử hình...

Tin tức 24h

Theo Cự Giải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h