Vụ thi thể ở mương nước: Bị đánh chết vì tưởng hiếp dâm

Ngày 07/05/2016 15:33 PM (GMT+7)

Tưởng ông C. hiếp dâm cô gái trẻ, Tặng tấn công ông C. dẫn tới tử vong.

Vụ thi thể ở mương nước: Bị đánh chết vì tưởng hiếp dâm - 1

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường nơi ông C. (ảnh nhỏ) tử vong.

Sáng ngày 6.5 tại địa bàn thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, người dân phát hiện ông Mai Văn C. (52 tuổi, người địa phương) tử vong trên người có vết thương.

Tiếp nhận thông tin Công an huyện Gia Lộc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra.

Trong sáng ngày 6.5, đối tượng tên Đinh Quang Tặng (36 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc) đến cơ quan Công an huyện Gia Lộc thú nhận hành vi sát hại ông C.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 6.5, Tặng đi đến vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương thì phát hiện ông C. và cháu P.T.P (SN 1998, ở tỉnh Hải Dương) đang quan hệ tình dục.

Nghĩ ông C. hiếp dâm cháu P. nên Tặng tấn công ông C. Do bị đa chấn thương nên ông C. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi đánh ông C. Tặng đã chở cháu P. đến Công an huyện Gia Lộc tự thú và khai báo hành vi phạm tội.

Được biết, ông C. và cháu P. làm cùng làm công nhân tại xưởng sản xuất hương. Cháu P. thần kinh không bình thường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan