8 kiểu “hư hỏng” mà phụ nữ nên học ngay nếu muốn chồng không rời nửa bước

Ngày 12/04/2018 14:20 PM (GMT+7)

Phụ nữ đừng để cuộc hôn nhân trở nên tẻ nhạt và nhàm chán chỉ vì sự “ mẫu mực” của mình. Dưới đây là 8 kiểu “hư hỏng” mà phụ nữ nên học ngay nếu muốn chồng không rời nửa bước.

Biết nhậu

Biết uống bia rượu đủ để tự tin đồng hành cùng chồng trong các bữa tiệc hay những cuộc gặp mặt bạn bè sẽ khiến phụ nữ trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Thời đại ngày càng phát triển, không phải cứ đoan trang mới là gái ngoan. “Ngoan” hay không, không phải ở những biểu hiện thoáng qua mà đánh giá được cả một con người. 

Cá tính

Một cô vợ có cá tính giống như một cuốn sách đầy thú vị khiến các đức ông chồng không ngừng tò mò muốn khám phá. Và thường cá tính song hành với một độ bướng bỉnh nhất định làm cho phụ nữ thành người khó nắm bắt, khơi dậy khát khao chinh phục của đấng mày râu. 

Cái gì càng khó chinh phục, nắm bắt lại càng nhiều đam mê, và chính điều này là chất xúc tác để các bà vợ khiến chồng mê mẩn và luôn sợ bị kẻ khác "nhòm ngó".

8 kiểu “hư hỏng” mà phụ nữ nên học ngay nếu muốn chồng không rời nửa bước - 1

Một cô vợ có cá tính giống như một cuốn sách đầy thú vị khiến các đức ông chồng không ngừng tò mò muốn khám phá. (Ảnh minh họa).

Quyến rũ chồng

Làm thế nào để luôn tạo cho chồng cảm giác tươi mới, muốn chinh phục nhưng vẫn không quá là lả lơi, hư hỏng trong mắt bạn đời? Quyến rũ chồng là cả một nghệ thuật mà không phải bà vợ nào cũng có thể làm tốt.

Thỉnh thoảng hãy thủ thỉ vào tai chồng một vài lời ngọt ngào, một nụ hôn bất ngờ siết chặt vào môi hay một cái ôm ấm áp từ đằng sau,.. những hành động "bất thình lình" này đủ để các ông chồng “rạo rực” như thời yêu đương cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Diện trang phục sexy

Thật sai lầm khi nhiều chị em cứ nghĩ đã là phụ nữ có gia đình là cần ăn mặc đúng chuẩn mực "kín cổng cao tường", chỉ cần yêu thương và hết lòng chăm lo cho chồng con là sẽ giữ được trái tim chồng. Có một thực tế không thể phủ nhận là hầu hết đàn ông bị "cảm nắng" người phụ nữ khác nguyên nhân do ham thích sự mới mẻ, gợi cảm của "người thứ ba" kia.

Vì vậy, phụ nữ hãy luôn tạo sức hấp dẫn cho mình bằng những bộ trang phục sexy khoe đường cong quyến rũ, vòng một căng tròn. Đảm bảo các ông chồng sẽ cảm thấy vợ mình luôn “phơi phới tuổi xuân” như ngày mới yêu mà chẳng thèm “liếc ngang liếc dọc” bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Không ngại đưa ra yêu cầu khi "yêu"

“Yêu” cùng đàn ông cũng giống như đang gọi món trong một nhà hàng. Nếu mọi người không nói thì người ta sẽ không bao giờ biết mình thích món gì để mà gọi.

Tất nhiên, người đàn ông chẳng bao giờ nhạy cảm đến mức có thể đoán được bạn đang nghĩ gì, mà không biết thì cho bạn ăn món không ngon cũng là điều dễ hiểu. Cách đơn giản nhất bây giờ chính là nói ra để họ biết mà đáp ứng. Dù khó nhưng phải cố gắng, “yêu” mà, đừng ngại, không sao đâu.

8 kiểu “hư hỏng” mà phụ nữ nên học ngay nếu muốn chồng không rời nửa bước - 2

Phụ nữ hãy luôn tạo sức hấp dẫn cho mình bằng những bộ trang phục sexy. (Ảnh minh họa).

Tạo sức hấp dẫn từ đam mê

Một nụ hôn đầy đam mê, một cái ôm siết nhẹ nhưng chứa đựng thông điệp luôn là những thứ tạo ấn tượng mạnh và gây nhớ nhung cho đối phương. Bất kì người đàn ông nào cũng muốn có một người vợ biết đam mê chồng, như chính sự đam mê mà họ trao gửi. Không gì dễ làm đàn ông cảm thấy hứng thú hơn là một người vợ đầy nội lực, làm cho họ cảm thấy khao khát được chạm vào.

Luôn gọn gàng, duyên dáng và thơm tho

Phụ nữ ở độ tuổi nào, trong hoàn cảnh nào cũng phải biết gọn gàng bản thân, đừng bao giờ nghĩ kết hôn rồi thì mọi chuyện đã xong, cho cơ thể mình được phép bệ xệ mà không cần chăm sóc. Không có một ông chồng nào muốn đi bên cạnh một người vợ luộm thuộm, lôi thôi, bốc mùi, tóc tai rối bời đâu. Bất kỳ một người phụ nữ nào chỉ cần "gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho" đã trở thành một người đẹp trong con mắt của mọi đàn ông

Tuy nhiên cũng đừng vì sạch quá mà nằm cả ngày trong bồn tắm để chồng con ngồi ngủ gật chờ cơm, cũng đừng vì thơm mà mỗi khi ra đường làm người khác hắt xì - cảm nhận cơ thể như vừa bước ra từ một bồn nước hoa ngào ngạt.

Biết yêu bản thân mình

Sai lầm trong suy nghĩ của nhiều bà vợ chính là việc cho rằng yêu bản thân mình, trân trọng chính mình là một cách sống ích kỷ. Chính điều đó khiến họ đang hạ thấp dần tầm quan trọng của bản thân và khiến họ mất đi cơ hội được hạnh phúc bên chồng.

Nên nhớ rằng, nếu như bạn không yêu thương chính mình thì khó có thể khiến người khác yêu thương bạn. Bên cạnh việc yêu chồng, thương con, đừng quên mất rằng bạn cũng cần được chăm sóc, yêu thương và nâng niu.

Nếu biết những điều chàng trông đợi ở mình, cuộc yêu sẽ viên mãn hơn nhiều!
Đàn ông thường khoe khoang khả năng tình dục của mình là số 1 thế nhưng khi được hỏi rằng mong muốn gì về phụ nữ trong cuộc đời của họ thì họ lại kín...
Theo Ngọc Linh (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu