Thuốc tránh thai tăng rủi ro đột quỵ

Ngày 20/09/2015 21:58 PM (GMT+7)

Nghiên cứu của ĐH Loyola (Mỹ) vừa công bố trên tạp chíMedLink Neurology cho thấy thuốc ngừa thai dạng uống có thể làm gia tăng rủi ro tạo các cục máu đông, nguyên nhân của 85% các ca đột quỵ.

Rủi ro này khá nhỏ nếu phụ nữ không có thêm các yếu tố rủi ro đột quỵ khác nhưng đặc biệt không thể xem thường nếu họ đã có sẵn các yếu tố dễ dẫn tới đột quỵ.

Nghiên cứu được thực hiện trên một nhóm phụ nữ Mỹ. Kết quả, thuốc ngừa thai làm gia tăng rủi ro đột quỵ lên trung bình 1,9 lần. Trong 100.000 phụ nữ sử dụng sẽ có trung bình 8,5 phụ nữ bị đột quỵ. Đối với những phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai mà có thêm hút thuốc, huyết áp cao, tiền sử đau nửa đầu thì rủi ro đột quỵ cao hơn rất nhiều.

Thuốc tránh thai tăng rủi ro đột quỵ - 1

(Ảnh minh họa)

Trường hợp đột quỵ đầu tiên được xác định có liên quan đến thuốc tránh thai được báo cáo năm 1962. Thời điểm đó mức nội tiết tố nữ estrogen trong viên thuốc tránh thai rất cao, 150 micrograms/viên. Hiện tại nó được điều chỉnh ở mức 20-25 micrograms/viên, không vượt quá 50 micrograms/viên.

Theo TS Jose Biller, những phụ nữ trẻ không có bất kỳ rủi ro đột quỵ nào có thể tận dụng lợi ích của thuốc ngừa thai, tuy nhiên với những phụ nữ đã có sẵn các yếu tố rủi ro đột quỵ thì không nên dùng vì lợi bất cập hại.

Theo Thiên Ân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan