Người đẹp tuổi trung niên đi làm mặc đồng phục 8 tiếng, rời công sở “lên đồ” thời thượng như gái đôi mươi

Uyên Hoàng - Ngày 19/06/2022 09:28 AM (GMT+7)

Phong cách thời trang của chị Lê Thuý Hằng khiến dân tình không khỏi bất ngờ vì quá trẻ trung và thời thượng so với tuổi thật.

Nhiều người thường cho rằng, việc mặc đẹp và sành điệu là đặc quyền của những cô gái đôi mươi, ba mươi trẻ trung bởi đây là giai đoạn lý tưởng nhất để có thể thoả thích biến hình với đủ kiểu phong cách. Ngược lại với chị em đã bước vào giai đoạn U40 - U50 thì việc trưng diện lộng lẫy, thời thượng lại trở thành điều xa xỉ.

Tuy nhiên, đây là quan niệm khá sai lầm, bởi ở lứa tuổi nào, phái đẹp vẫn có thể biến hoá trở nên thời thượng và quyến rũ hơn. Bởi một quy luật trong thời trang, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng là trông bạn bao nhiêu tuổi. 

Đơn cử như trường hợp của chị Lê Thuý Hằng (sinh sống tại Hà Nội) mới đây đã khiến cộng đồng các chị em yêu thích thời trang phải “chao đảo”. Bởi chẳng ngờ rằng dù đã bước vào tuổi trung niên, bà mẹ hai con này vẫn tự tin “cân” đẹp mọi phong cách thời trang.

Bài đăng chia sẻ kinh nghiệm mặc đẹp với đa dạng phong cách của quý cô tuổi trung niên đã nhận về lượt tương tác khủng với hơn 3.000 lượt thả tim, hàng trăm bình luận khen ngợi.

Bài đăng chia sẻ kinh nghiệm mặc đẹp với đa dạng phong cách của quý cô tuổi trung niên đã nhận về lượt tương tác khủng với hơn 3.000 lượt thả tim, hàng trăm bình luận khen ngợi.

Trong bài viết chị đăng tải trên Hội chia sẻ kinh nghiệm mặc đẹp, không khó để thấy được dù đã tuổi tứ tuần nhưng chị vẫn có gout thời trang ngọt ngào tựa nàng thơ. Thậm chí, có những món trang phục chị kết thân cũng long lanh hệt Hoa hậu. Vậy, “kim chỉ nam” trong phong cách thời trang của chị là gì?

Phong cách thời trang mà mình hướng đến là sự trẻ trung, năng động phù hợp với từng hoàn cảnh mình tham gia: đi làm, du lịch và vui chơi dã ngoại cuối tuần. Vì đặc thù công việc cần phải mặc đồng phục thế nên mình không chú trọng quá nhiều đến style công sở. Có lẽ vì vậy mà ở mặt trận thời trang đời thường hay đi du lịch, mình thường đầu tư mạnh tay hơn cho phong cách để không gây nhàm chán. 

Nếu như đến công sở, chị Thuý Hằng luôn mặc đồng phục, thì khi đi dạo phố, váy áo mà chị lựa chọn lại vô cùng đằm thắm, dịu dàng. Thậm chí, so với công việc là một người làm nghề đo lường kiểm định thì lối ăn mặc của bà mẹ Hà thành này đúng là khiến nhiều chị em phải trầm trồ.

Nếu như đến công sở, chị Thuý Hằng luôn mặc đồng phục, thì khi đi dạo phố, váy áo mà chị lựa chọn lại vô cùng đằm thắm, dịu dàng. Thậm chí, so với công việc là một người làm nghề đo lường kiểm định thì lối ăn mặc của bà mẹ Hà thành này đúng là khiến nhiều chị em phải trầm trồ.

Như đã chia sẻ thì mình gần như gắn liền với trang phục công sở 8 tiếng một ngày. Do đó mà khi tan làm, mình luôn lựa chọn theo đuổi hình ảnh khác hẳn với khi thường thấy ở cơ quan. Khi xuống phố với bạn bè hay đi chơi cùng gia đình, mình sẽ là con người có style hợp với xu thế của xã hội.

Dạo quanh trang cá nhân của chị, không khó để thấy được chị không hề đóng khung mình trong một kiểu váy áo. Làm cách nào để chị có thể “F5” hình ảnh của mình nhanh chóng và đạt hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất?

Dù kết thân cùng bất kỳ trang phục nào, mình cũng đều đảm bảo các yếu tố như “hack tuổi”, tăng sự thoải mái, năng động và quan trọng nhất là tự tin là chính mình để luôn đẹp trong mắt mọi người. Và nhờ nhận được nhiều lời khen của đồng nghiệp và bạn bè, mình cũng có động lực hơn trong việc biến hóa với nhiều phong cách thời trang ấn tượng khác nhau. 

Cùng một kiểu váy maxi dáng yếm bay bổng thế nhưng nhờ cách chọn màu sắc khác nhau mà chị Thuý Hằng lại trông mới mẻ và cuốn hút hơn hẳn mỗi khi xuất hiện.

Cùng một kiểu váy maxi dáng yếm bay bổng thế nhưng nhờ cách chọn màu sắc khác nhau mà chị Thuý Hằng lại trông mới mẻ và cuốn hút hơn hẳn mỗi khi xuất hiện.  

Với chị Thuý Hằng, việc mặc đẹp không chỉ là cách để nhận về lời khen của đối phương mà còn giúp cuộc sống thêm sắc màu.

Với chị Thuý Hằng, việc mặc đẹp không chỉ là cách để nhận về lời khen của đối phương mà còn giúp cuộc sống thêm sắc màu.

Chị có hình mẫu thời trang nào để học hỏi theo không? Hay chính chị là người tự lên ý tưởng về phong cách của bản thân?

Mình tin vào gout thẩm mỹ của bản thân thế nên mình luôn là người tự quyết định phong cách và trang phục để mặc mỗi ngày. Ngoài ra, mình phối đồ theo sở thích và gout thẩm mỹ riêng. Nguyên tắc mình hay áp dụng đó chính là phối váy áo và phụ kiện đồng màu với nhau.

Boots cùng tông với túi xách và với váy hoặc với áo là công thức ruột của chị Thuý Hằng. Quý cô Hà thành thích mặc váy ôm sát hoặc nhấn eo để làm bật được vóc dáng thon thả và trang phục mang màu sắc tươi sáng để nổi bật nước da trắng của mình.

Boots cùng tông với túi xách và với váy hoặc với áo là công thức "ruột" của chị Thuý Hằng. Quý cô Hà thành thích mặc váy ôm sát hoặc nhấn eo để làm bật được vóc dáng thon thả và trang phục mang màu sắc tươi sáng để nổi bật nước da trắng của mình. 

Sở hữu bộ bộ sưu tập thời trang muôn hình vạn trạng nhưng chưa khi nào khiến bà mẹ trung  phải đau đầu, mất hàng giờ để lựa chọn. Mỗi khi đi du lịch, chị cũng không mất quá nhiều thời gian về việc lựa chọn áo quần và cách phối ra sao vì trong đầu đã định hình sẵn cách mixamp;match trang phục sao cho bắt mắt và thời trang nhất.

Sở hữu bộ bộ sưu tập thời trang muôn hình vạn trạng nhưng chưa khi nào khiến bà mẹ trung  phải đau đầu, mất hàng giờ để lựa chọn. Mỗi khi đi du lịch, chị cũng không mất quá nhiều thời gian về việc lựa chọn áo quần và cách phối ra sao vì trong đầu đã định hình sẵn cách mix&match trang phục sao cho bắt mắt và thời trang nhất.

Đôi khi, chị cũng tách lẻ những set đồ đồng bộ để mang đến những bản phối đa dạng phong cách và đặc sắc hơn. Từ một bộ đồ bình thường, nhờ vào cách này mà chị có thể sáng tạo cho ra đời nhiều outfit bắt mắt khác nhau theo một cách thời trang và tiết kiệm.

Đôi khi, chị cũng tách lẻ những set đồ đồng bộ để mang đến những bản phối đa dạng phong cách và đặc sắc hơn. Từ một bộ đồ bình thường, nhờ vào cách này mà chị có thể sáng tạo cho ra đời nhiều outfit bắt mắt khác nhau theo một cách thời trang và tiết kiệm.

Là quý cô sở hữu style “lên đồ” biến hóa xoành xoạch và đầu tư khá ấn tượng cho vẻ ngoài, chị có nghĩ rằng việc mặc đẹp phải gắn liền với áo quần cao cấp và đắt đỏ?

Theo cá nhân mình, không nhất thiết muốn mặc đẹp là phải sắm sửa áo quần hàng hiệu đắt đỏ. Điều quan trọng nhất đó là nằm ở cách phối đồ và cách chọn trang phục. Chỉ cần diện váy áo phù hợp với thân hình, vóc dáng của mình là bạn đã có thể trông “nịnh mắt, tôn dáng hơn. Trong khi đó, việc lựa chọn mix&match màu sắc sao cho hài hòa, các item trên cùng một cây đồ được kết hợp so cho hợp lý… sẽ mang đến cho chị em vẻ ngoài thời thượng, sành điệu hơn. 

Để việc mua sắm trở nên thông minh, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao thì bà mẹ Hà thành luôn lựa chọn những trang phục theo tiêu chí “đẹp khoe xấu che”.

Để việc mua sắm trở nên thông minh, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao thì bà mẹ Hà thành luôn lựa chọn những trang phục theo tiêu chí “đẹp khoe xấu che”. 

Không thông qua một lớp học thời trang hay học hỏi theo một người nổi tiếng nào, thế nhưng bất kì outfit nào của chị Thúy Hằng cũng rất thời thượng và nổi bật.

Không thông qua một lớp học thời trang hay học hỏi theo một người nổi tiếng nào, thế nhưng bất kì outfit nào của chị Thúy Hằng cũng rất thời thượng và nổi bật. 

Không khó để thấy được vì sở hữu ngoại hình cũng mơn mởn, thon thả nên chị mặc gì cũng xinh đẹp và nổi bật. Tuy nhiên theo chị, yếu tố về ngoại hình có đủ để quyết định độ cuốn hút của phụ nữ hay không?

Đối với mình, thời trang luôn mang lại cho người phụ nữ dù có vẻ ngoài hay tuổi tác ra sao sự tự tin, năng động, hấp dẫn, xinh đẹp và góp 1 phần thể hiện tính cách của người phụ nữ. Mình không nghĩ rằng những ai có dáng đẹp mới có thể mặc đẹp và ngoại hình không thể là yếu tố cản bước chị em đến với thời trang. 

Có những bộ cánh mình từng mua online vì thấy quá đẹp khi được các người mẫu khoác lên mình, tuy nhiên khi mình mặc vào lại không đạt được hiệu ứng như mong muốn. Vì vậy, mình cho rằng trang phục hợp nhất với bản thân chính mới là “chìa khóa” để chị em thăng hạng phong cách.

Nhân vô thập toàn”, ai cũng sở hữu nhược điểm trên cơ thể nhưng theo chị Thúy Hằng người thông minh sẽ “nhờ” thời trang giúp mình che đi phần xấu.

"Nhân vô thập toàn”, ai cũng sở hữu nhược điểm trên cơ thể nhưng theo chị Thúy Hằng người thông minh sẽ “nhờ” thời trang giúp mình che đi phần xấu. 

Cuối cùng, chị có lời khuyên nào dành cho chị em phụ nữ để tự tin hoàn thiện phong cách của mình không ạ?

Đúng là thời trang đã mang đến cho cuộc sống của chị em phụ nữ thêm sống động và rực rỡ. Tuy nhiên, lời khuyên của mình dành cho các chị em chính là bên cạnh việc chăm chút cho vẻ ngoài, bạn đừng quên dành thời gian chăm sóc cho bên trong, yêu đời, luôn giữ cho tâm hồn cân bằng, tránh những ý nghĩ tiêu cực, phiền muộn. Mình hi vọng rằng phụ nữ Eva ai cũng mặc đẹp và suy nghĩ tích cực để đón nhận và tận hưởng cuộc sống. 

Không chỉ là những bộ thời trang mặc trên người, với chị Hằng, phụ nữ cần “đẹp” từ bên trong.

Không chỉ là những bộ thời trang mặc trên người, với chị Hằng, phụ nữ cần “đẹp” từ bên trong.

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ hữu ích của chị Thuý Hằng.

Mai Phương Thuý tự nhận như gái quê, chục năm trước mặc quần jeans không thể thường hơn
So với thời quá khứ thì phong cách ăn mặc của Mai Phương Thuý ở hiện tại đã thăng hạng vượt bậc.

Mai Phương Thúy

Theo Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp