Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa

Ngày 30/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Không muốn phong cách hóa diêm dúa, các nàng bánh bèo chắc chắn nên biết 4 sai lầm trong việc lựa chọn và phối hợp các món đồ thời trang dưới đây.

Với các nàng thích phong cách bánh bèo, váy liền, chân váy, các kiểu túi xinh xắn hay giày cao gót điệu đà chính là items không thể thiếu trong tủ đồ thời trang. Tuy nhiên, không phải nàng nào cũng biết mix&match chúng nhằm hoàn thiện một tổng thể hài hòa, tinh tế. Đặc biệt, rất nhiều nàng từng rơi vào cảnh mặc đồ diêm dúa khi thiếu tinh tế trong việc lựa chọn các items để kết hợp với nhau. Dưới đây là 4 lỗi phối đồ phổ biến nhất khiến nhiều chị em đánh mất điểm trong mắt người đối diện.

Chọn toàn các món có màu sắc lòe loẹt

Những gam màu nổi bật, mang đậm vẻ điệu đà, nữ tính như hồng, đỏ, vàng, cam,... thường rất được lòng các nàng bánh bèo. Tuy nhiên, các nàng cần thật cẩn thận khi lựa chọn và kết hợp các gam màu này nhằm bảo toàn vẻ hài hòa cho set đồ. Cụ thể, hãy lưu ý tránh diện một lúc các món mang quá ba màu nổi bật để hạn chế rơi vào cảnh mặc lồng lộn, lòe loẹt. An toàn nhất, các nàng cứ lựa chọn một món mang màu nổi bật mix với một món mang màu trung tính để có được vẻ ngoài chuẩn xinh xẻo.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 1

Những set trang phục mang màu sắc lòe loẹt sẽ khiến phong cách các nàng trở nên lồng lộn, kém sang.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 2

Hãy tránh xa việc diện các mẫu váy liền mang quá nhiều gam màu nổi bật, tránh rơi vào cảnh mặc xấu.

Phối các món đồ phủ họa tiết hoa với nhau

Cứ tưởng phối ton-sur-ton là có được tổng thể set đồ chuẩn ăn ý nhưng thực tế, việc diện cùng lúc các items phủ họa tiết hoa sẽ ngay lập tức biến phong cách các nàng trở nên sến sẩm, kém sang. Chưa kể tới, những mẫu họa tiết hoa to, màu mè còn vô tình khiến diện mạo các nàng trông vô cùng lòe loẹt. Đó là lý do vì sao các cô gái nên hạn chế phối các món đồ phủ họa tiết hoa với nhau. Gợi ý dành cho các nàng là lựa chọn những món trơn màu, mang gam trung tính, nhã nhặn để phối với item phủ họa tiết hoa.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 3

Những món đồ phủ họa tiết hoa khi được kết hợp với nhau sẽ tạo nên một tổng thể vô cùng rối mắt.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 4

Các nàng sẽ ngay lập tức hóa thảm họa thời trang nếu kết hợp các món đồ phủ họa tiết hoa với nhau một cách vô tội vạ.

Diện đồ có quá nhiều chi tiết trang trí như béo nhún, đính nơ,...

Chắc chắn những món đồ có thiết kế trang trí bèo nhún hay đính nơ luôn chiếm trọn cảm tình của mấy nàng bánh bèo. Tuy nhiên, để bảo toàn vẻ tinh tế, thời thượng cho phong cách, các cô gái hãy hạn chế diện một set đồ mang quá nhiều chi tiết trang trí điệu đà trên. Không những gây rối mắt mà quan trọng hơn, chúng còn khiến set đồ trông rườm rà, diêm dúa, đặc biệt với các món phủ họa tiết hay mang màu sắc nổi bật.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 5

Các mẫu trang phục có thiết kế với quá nhiều chi tiết bèo nhún khiến phong cách người diện hóa sến sẩm, diêm dúa.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 6

Các nàng hãy đặc biệt chú ý khi lựa chọn diện các mẫu váy liền có đính quá nhiều chi tiết trang trí.

Diện quá nhiều trang sức: nhẫn, vòng cổ, khuyên tai, vòng tay

Các món trang sức đúng là có khả năng làm tăng thêm vẻ điệu đà, sang trọng cho phong cách của chị em. Tuy nhiên, không phải cứ diện lên càng nhiều trang sức thì phong cách của các nàng sẽ càng được nâng tầm đâu nhé! Trái lại, việc diện quá nhiều trang sức còn khiến diện mạo chị em trở nên lồng lộn và vô cùng kém sang. Do đó, hãy cân nhắc tới số lượng trang sức mà các nàng kết hợp trong một set đồ, an toàn nhất là 2-3 món, nhằm bảo toàn nét thời thượng cho diện mạo. 

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 7

Việc sử dụng quá nhiều trang sức khiến phong cách các nàng hóa lồng lộn, kém sang.

Tưởng là đẹp nhưng ngược lại, đây là 4 thói quen diện đồ khiến chị em thêm diêm dúa - 8

Hãy giới hạn số lượng phụ kiện ở 2-3 món để bảo toàn vẻ ngoài chuẩn thời thượng, sang trọng.

Diện đồ điệu đà thế nào để tránh rơi vào tình trạng ăn mặc sến sẩm, diêm dúa? Tuyến bài Bánh bèo nhưng không diêm dúa do chuyên mục Thời trang Eva thực hiện chính là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho các nàng.

Hãy cùng đón đọc bài viết Bánh bèo nhưng không diêm dúa tiếp theo thuộc chuyên mục Thời trang Eva vào ngày thứ 4 tuần này (2/10).

Chúc các Eva luôn có được một vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời!

Những mẫu áo cardigan mà các nàng tuyệt đối không nên bỏ qua mùa Thu Đông 2019
Trong tiết trời Thu Đông se lạnh, lựa chọn hoàn hảo và hợp lý nhất cho các tín đồ thời trang chính là những chiếc áo cardigan mềm mại, nhẹ nhàng, vừa...
Theo Bảo Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang