Con gái Lê Giang vi phạm giao thông và lời nhắc nhở của bố ruột về thái độ cằn nhằn

ANNE - Ngày 28/06/2021 15:30 PM (GMT+7)

Nghệ sĩ Duy Phương đã căn dặn con: "Đừng nghĩ mình là nghệ sĩ mà cằn nhằn, mạt sát, tỏ thái độ lên mặt, khó chịu với người khác."

XEM VIDEO: Nghệ sĩ Duy Phương nói về lần Lê Lộc vi phạm giao thông. (Nguồn: Mười Khó TV)

Lê Lộc là con chung của nghệ sĩ Duy Phương và vợ cũ Lê Giang. Cô là một trong những ngôi sao trẻ xuất hiện khá nhiều trên truyền hình, từng gây chú ý khi tìm người yêu tại Người ấy là ai. Con gái của bộ đôi danh hài nổi tiếng còn đang làm MC Mẹ chồng nàng dâu cùng với Quyền Linh. 

Nghệ sĩ Duy Phương bên 2 con Duy Phước, Lê Lộc.

Nghệ sĩ Duy Phương bên 2 con Duy Phước, Lê Lộc.

Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương - bố ruột của Lê Lộc đã kể câu chuyện bất ngờ về con gái, qua đó ông muốn ngụ ý nhắc nhở về thái độ sống khi làm nghệ sĩ. Ông nói: "Mấy năm trước, Lê Lộc đi đường bị công an thổi xe và phạt, liền gọi tôi ra xem tình hình thế nào. Tôi chạy ra bảo với công an: 'Con anh nó vi phạm, em thương thì cho nó đi, còn không thì góp ý với nó rồi lập biên bản'.

Người công an đó bảo tôi: 'Em lập biên bản mất rồi'. Tôi nghe vậy cũng đồng ý, lỡ rồi thì thôi. Lê Lộc lúc đó mới quay qua cằn nhằn: 'Trời ơi, đã bảo đừng lập biên bản mà vẫn lập biên bản'. Tôi lập tức nhắc Lê Lộc: 'Con không được nói vậy. Chú công an đã lỡ ghi biên bản rồi thì thôi chấp nhận đi. Giả dụ ba ra sớm một chút, trước khi chú công an ghi biên bản thì chú ấy có thể nể tình ba là nghệ sĩ mà tha cho con, nhưng chú ấy lỡ ghi rồi thì con phải chấp nhận'".

Duy Phương kể câu chuyện về con gái để nói về thái độ nghệ sĩ.

Duy Phương kể câu chuyện về con gái để nói về thái độ nghệ sĩ.

Nam nghệ sĩ thẳng thắn bộc bạch: "Nghệ sĩ sống là phải như vậy, đừng ỷ mình là nghệ sĩ mà cằn nhằn, mạt sát, tỏ thái độ lên mặt, khó chịu với người khác. Hoàn toàn không chấp nhận được đâu, cho dù con có đúng. Dù Lê Lộc là con tôi nhưng tôi vẫn phải nói thẳng với nó những điều đó. Chuyện này là hoàn toàn có thật".

Trước đó, trong video trên Youtube, Duy Phương cũng từng bày tỏ về thái độ của các nghệ sĩ đương thời: "Nghệ sĩ để lại tấm lòng trong lòng khán giả khó lắm các bạn. Nghệ sĩ cũng là người dân bình thường thôi. Có những nghệ sĩ được cho là đương thời, là hot, bước đến chỗ đông người ra kiểu ta là nghệ sĩ, ăn trên ngồi trước, ngồi trên đầu trên cổ và cho là hiểu biết.

Không có đâu các bạn, nghệ sĩ từ thời 'tạo thiên' vẫn là nghệ sĩ - 2 tiếng đơn thuần. Mình so ra cũng không bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, bác sĩ... đâu. Người ta miệt mài học vấn 5, 7 năm mới tốt nghiệp. Mình chỉ có tài năng, hát hay, duyên dáng, đủ thứ trò để làm người ta cảm tình hơn, rồi mình thành nghệ sĩ. Chứ nói sự thật ra về trình độ, xin lỗi xét lại mình không bằng họ đâu, không là ông gì cao sang hơn họ hết".

Ông cho biết có những nghệ sĩ đương thời bước đến chỗ đông người ra kiểu ta là nghệ sĩ, ăn trên ngồi trước.

Ông cho biết có những nghệ sĩ đương thời "bước đến chỗ đông người ra kiểu ta là nghệ sĩ, ăn trên ngồi trước".

Còn về các con, thời gian gần đây khi ông lên tiếng về các câu chuyện showbiz, Duy Phương cho biết các con không đồng tình. Đồng thời ông cũng bày tỏ rằng gia đình mình có những điều không thể nói ra: "Tôi nói vậy thôi, các bạn hiểu được rằng trong người tôi, trong cuộc sống gia đình tôi - gia đình của nghệ sĩ này có những nỗi niềm không thể nói ra.

Vì sao? Vì trong cuộc sống hiện tại tôi không làm được tiền, tôi khó khăn. Tôi nói ra, con tôi nó không ok đâu các bạn. Khi nào tôi có tiền nhiều, tôi nói ra, con tôi nó 'Dạ, dạ ba, dạ...' Còn bây giờ lời nói gì rồi cũng khó. Con tôi nó không ok, nó chạy theo những ánh hào quang. Thì con cứ chạy đi. Khi nào con mỏi gối thì con tìm về ba. Vậy thôi!"

Gần đây ông được vợ 3 nhắc nhở rằng không nên nói đến người khác.

Gần đây ông được vợ 3 nhắc nhở rằng không nên nói đến người khác.

Lên tiếng nhiều về lùm xùm của các nghệ sĩ, tuy nhiên nam nghệ sĩ cũng được người vợ 3 nhắc nhở: "Anh nói chuyện thì nói những chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện của người ta". Ông nói: "Không có đâu, người ta nghe người ta biết, anh nói đàng hoàng chứ không nó linh tinh".

Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Những gì tôi nói vừa qua là lời chân thật nhất. Tôi nói một cách công tâm chứ không nói xấu gì ai hết. Tôi nói để mọi người nghe và hiểu được những tâm tư, tình cảm của mình, nói để mong mọi thứ được tốt đẹp, trong sạch hơn".

Nghệ sĩ Duy Phương khóc: Con tôi bóp họng tôi luôn, kể sự cố đòi xách can xăng tự vẫn
Nam nghệ sĩ cũng có nhiều tâm sự về chuyện "Nghệ sĩ được và mất gì sau ồn ào từ thiện".

Duy Phương

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Duy Phương