"Dở khóc dở cười" sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng

ANNE - Ngày 23/12/2020 18:45 PM (GMT+7)

Phóng viên thì phải ném điện thoại trên Thời sự, MC lại kêu "Mất điện thoại rồi" gây hoang mang.

Chỉ một câu nói, hành động sơ xuất trên truyền hình, các MC, BTV hay khách mời dễ trở thành tâm điểm khiến hàng triệu khán giả soi vào. Đặc biệt việc ghi hình trực tiếp, nhất là ở chương trình Thời sự, chính luận luôn đòi hỏi một sự cẩn trọng, chuẩn mực.

Thế nhưng không ít lần ngay trên sóng Đài Truyền hình Quốc gia, nhiều người dẫn chương trình đã gặp phải sự cố "dở khóc dở cười". Tình huống của họ có khi làm khán giả bật cười, cũng có khi gây tranh cãi hay tỏ ra khó chịu. Có MC còn bị khán giả tấn công, bị cấm sóng. Dù sự cố lớn hay nhỏ thì đó đều là bài học "nhớ đời" đối với MC, BTV nhà đài.

Nữ MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng

MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền là một trong những mỹ nhân nhà đài, từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015m gây ấn tượng với số đo 84-60-89 và đặc biệt là cặp chân dài 1,1m. Cô cũng là người gắn bó với VTV từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 1

Nữ MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền nhớ đời một lần vạ miệng.

Tuy nhiên theo Thanh Huyền, nghề nghiệp này cũng luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, đặc biệt là sự cố "vạ miệng". Cú "vạ miệng" đầu đời khiến cô nhớ mãi, không dám quên. Đó là khi Thanh Huyền dẫn chương trình S Việt Nam tại đình Hàng Khênh của Hải Phòng.

Trong quá trình dẫn, cô tung hứng với bạn dẫn người nước ngoài về lịch sử đánh giặc, giữ nước gắn liền với sông Bạch Đằng. Cô đã nói đúng theo kịch bản mà BTV đưa ra, vì thời gian gấp rút nên không kịp kiểm tra lại thông tin và không hề biết câu nói đó sai lịch sử.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 2

Thanh Huyền đã bị khán giả nhục mạ, thậm chí lôi cả ông bà ra để chửi.

Khi lên sóng, khán giả đã phát hiện ra và tranh cãi dữ dội. Nữ MC còn bị cư dân mạng chỉ trích trên trang cá nhân, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để nhục mạ. Sự cố cũng khiến Thanh Huyền bị cấm lên sóng VTV 2 tháng và khóc rất nhiều sau khi xảy ra sự việc.

MC Mai Ngọc với câu nói lộn để đời "Người lớn đi học, trẻ con đi làm"

Mai Ngọc là một MC chuyên nghiệp, tự tin và đã có nhiều kinh nghiệm dẫn bản tin trên sóng truyền hình quốc gia được rất nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên trong chương trình Việt Nam hôm nay, cô đã vấp phải sự cố nói nhầm gây nhiều bàn tán, tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể trong bản tin về cuộc sống sau mùa dịch, đúng ra phải nói rằng: "Người lớn đi làm, trẻ con đi học, cuộc sống bình thường đang quay trở lại với Trung Quốc", thì Mai Ngọc lại nói lộn thành: "Người lớn đi học, trẻ con đi làm". Nói lộn không phải là chuyện hiếm với nhiều MC nhưng ở một chương trình tin tức trên sóng truyền hình quốc gia thì đó lại là một điều khắt khe.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 3

Là MC duyên dáng nhưng Mai Ngọc cũng từng khiến dân mạng "dậy sóng" vì một câu nói lộn.

Mai Ngọc cũng từng gây tranh cãi về biểu cảm của mình khi đưa tin về nhạc sĩ Phong Nhã - tác giả của bài hát nổi tiếng Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng qua đời. Trong bản tin, Mai Ngọc và Tuấn Dương thông báo về sự qua đời của nam nhạc sĩ nhưng nữ MC đã làm dân mạng "dậy sóng" khi mỉm cười với khuôn mặt tươi tắn khi đang dẫn.

Dù đây là một thói quen thường trực của Mai Ngọc và không cố ý nhưng điều này khiến nhiều khán giả khó chấp nhận, cô gặp nhiều chê trách vì nụ cười vô thức của mình.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 4

Biểu cảm tươi cười của cô khi đưa tin buồn từng gây tranh cãi dữ dội.

BTV Lê Bình và câu buột miệng: "Cái bọn điên này..."

Sự cố xảy ra trong Bản tin Tài chính- Kinh doanh năm 2011 nhưng đến giờ vẫn là một trong những tình huống "để đời" không thể quên đối với khán giả. Sự việc xảy ra sau phần kết nối với phóng viên thường trú tại Mỹ và khách mời. Do trục trặc kỹ thuật nên trên màn hình vẫn còn hình ảnh, tiếng nói của phóng viên và khách mời mà không trả lại sóng cho BTV, Lê Bình đã bực mình với sự cố và cau mày buột miệng nói: "Cái bọn điên này..."

Dù đã hạ giọng nhưng câu nói của Lê Bình vẫn bị lên sóng khiến người xem bất ngờ và tạo nhiều lời bình phẩm, chỉ trích. Sau tai nạn nghề nghiệp, BTV Lê Bình cũng thẳng thắn thừa nhận sai sót, xin lỗi khán giả. Cô còn cho biết: "Trong buổi quay đó cũng có rất nhiều trục trặc khác, khiến tôi bị ức chế nên đã có phản ứng như vậy".

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 5

Giàu kinh nghiệm như BTV Lê Bình cũng có "phốt" để đời. Năm 2017, cô đã rời VTV sau nhiều năm gắn bó.

Dù vậy lời nói khiếm nhã của Lê Bình vẫn làm nhiều người khó có thể chấp nhận. NSƯT Kim Tiến từng nói: "Những năm đầu, tất cả các bản tin đều trực tiếp, không chỉ những người lên hình mà những ai bước chân vào trường quay đều phải tuân thủ nội quy nghiêm ngặt. Trong đó có quy định không được nói với nhau mà chỉ được ra hiệu và phải hoàn toàn tập trung vào tuyến công việc đang thực hiện".

Sự cố hài hước bậc nhất chương trình Thời sự: Khách mời ném điện thoại

Việc tắt điện thoại khi đang ghi hình là một điều bắt buộc đối với BTV, phóng viên hay khách mời. Thế nhưng phóng viên Sỹ Khỏe lại từng quên mất điều này trong chương trình Chào buổi sáng ngày 25/7/2014. Đây là một sự việc hài hước bậc nhất sóng VTV mà nhiều năm sau khán giả vẫn còn nhớ tới.

Khi đó, phóng viên Sỹ Khỏe là khách mời trong chương trình để đưa ra góc nhìn trực quan về tình hình thực tế cơn bão gây thiệt hại lớn ở tỉnh Lạng Sơn. Đang trả lời câu hỏi của MC thì điện thoại của nam phóng viên có cuộc gọi điện. Trong lúc bối rối, anh đã ném bay chiếc điện thoại gây tiếng "bụp" rồi tiếp tục trả lời phỏng vấn.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 6

Phóng viên Sỹ Khỏe từng gây xôn xao với màn ném điện thoại trên sóng Thời sự, thậm chí lan truyền đến cả dân mạng quốc tế. Nam phóng viên đã về hưu từ năm 2016.

Cho đến lúc về hưu, phóng viên Sỹ Khỏe vẫn gọi đây gọi là sự cố nghề nghiệp không mong muốn. Khi anh đang nói thì chuông đổ mà trường quay rất im ắng, điện thoại anh lại để chuông cực to. Nam phóng viên đã đưa tay xuống chưa kịp tắt thì chuông lại đổ. Do thời lượng cho phép trong cuộc nói chuyện chỉ 3 phút, không có thời gian để tắt theo quy trình hay nghe điện thoại nên anh đã ném đi như một phản xạ.

Nam phóng viên còn tiết lộ sự thực phía sau cuộc gọi, hóa ra là một người bạn làm nông ở Thái Bình, lâu không gặp, bất chợt nhìn thấy anh trên truyền hình. Họ nghĩ là chương trình phát băng, do quý nam phóng viên nên đã gọi điện hỏi thăm.

BTV vô tình nói "Mất điện thoại rồi" trên sóng Thời sự 19h

Trong chương trình Thời sự 19h ngày 13/1/2015, BTV Hương Linh ở trường quay tại Hà Nội đã nối máy để trao đổi với phóng viên Lê Hồng Quang tại Brussels (Bỉ). Khi BTV hỏi về chủ đề "Châu Âu phản đối việc kỳ thị người Hồi giáo" thì phóng viên Lê Hồng Quang lại giữ vẻ mặt nghiêm trọng và nhắc lại ba lần câu "Mất điện thoại rồi".

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 7

Phóng viên Lê Hồng Quang liên tục kêu "Mất điện thoại rồi" trên sóng Thời sự.

Sau đó, ê-kíp đã phải tắt tiếng của phóng viên Lê Hồng Quang, còn BTV Hương Linh vội vàng thanh minh: "Xin lỗi, tín hiệu của chúng tôi bị trục trặc và chúng tôi sẽ nối điện thoại lại với anh Hồng Quang ngay sau đây". Sự cố đã làm chương trình bị "đứng hình" mất khoảng 20 giây.

Giải thích về sự cố này, Trưởng ban Thời sự khi đó đã cho biết không có chuyện phóng viên Lê Hồng Quang bị mất điện thoại mà chỉ là cách dùng từ theo thói quen của anh khi bị mất tín hiệu đường truyền trong lúc đang làm truyền hình thực tiếp. BTV Hương Linh cũng chia sẻ thêm rằng: "Chuyện trục trặc tín hiệu như thế này là bình thường. Tín hiệu điện thoại mà mất thì có hình streambox cũng như không vì phóng viên sẽ không nghe được ở trường quay nói gì cả".

BTV Hoài Anh 2 lần gặp sự cố khi dẫn Thời sự

Nữ MC giọng miền Nam đầu tiên giữ sóng bản tin Thời sự - BTV Hoài Anh đã nhiều năm gắn bó với chương trình quan trọng này. Dù không để xảy ra những sự việc nghiêm trọng như cô cũng từng vướng những sự cố nho nhỏ trong quá trình dẫn Thời sự.

Khi BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng cùng đưa tin về cách thay đổi đầu số, mã vùng của điện thoại, Hữu Bằng đã đọc nhầm câu "phòng, dự trữ" thành "dự trữ phòng". Lúc này, BTV Hoài Anh không giữ được bình tĩnh và bật cười trên sóng trực tiếp, tuy nhiên sự cố này lại được đánh giá là khá dễ thương.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 8

BTV Hoài Anh không nhịn được cười, lấy tay che miệng trên sóng trực tiếp.

Ngoài ra, cô còn gặp một sự cố hy hữu khác khi chiếc hoa tai của nữ MC đột ngột rơi xuống bàn kính và phát ra âm thanh khá lớn. Do bất ngờ nên Hoài Anh đã cúi xuống nhìn theo. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm, Hoài Anh vẫn giữ sắc mặt bình thường và tiếp tục đọc bản tin. Cách xử lý của nữ MC xinh đẹp được nhiều người khen ngợi.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 9

Những BTV khác như Vân Anh cũng từng gặp sự cố nói nhầm, như việc cô đọc nhầm tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 10

Á hậu Tú Anh lại vô tư nhảy mùa khi dẫn xong chương trình "Vì tầm vóc Việt" và không ngờ rằng màn hình TV chưa chuyển cảnh và hành động của cô đã lọt vào khung hình có hàng triệu khán giả theo dõi.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 11

Ở các chương trình giải trí cũng từng có những sự cố hài hước. Như trong chương trình "Hãy chọn giá đúng", sau khi công bố sản phẩm cho 4 người chơi đoán giá, MC Trần Ngọc đã bất ngờ nói ra giá thật của sản phẩm làm khán giả và người chơi có mặt tại trường quay đều bật cười. Sau đó sản phẩm dự đoán trong phần thi này sau đó đã được ê-kíp sản xuất thay thế bằng một sản phẩm khác. MC Trần Ngọc cũng gửi lời xin lỗi khán giả và người chơi.

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 12

Đặc biệt, sự cố khi dẫn chương trình ở các lễ trao giải thì không hiếm. MC Anh Quân đọc nhầm số tiền thưởng của Giải Vàng Siêu Mẫu Việt Nam 2015 từ 200 triệu đồng thành "200 ngàn đồng". NSƯT Diệu Thuận, ca sĩ Hari Won, Diễm My 9x lại vướng sự cố đọc nhầm vô cùng nhạy cảm. 

amp;#34;Dở khóc dở cườiamp;#34; sự cố trên VTV: MC xinh như Hoa hậu bị nhục mạ, cấm lên sóng 2 tháng - 13

Còn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại nhầm lẫn tai hại khi dõng dạc gọi Hà Anh Tuấn là "nữ ca sĩ" trên sóng trực tiếp. Ngay sau đó, Ái Phương đã mau chóng đính chính rằng giải thưởng thuộc về ca sĩ Hà Anh Tuấn. May mắn là Đỗ Mỹ Linh đã không phải đối mặt trực tiếp với Hà Anh Tuấn trên sân khấu.

Sự cố không thể tin nổi và lỗi MC ở Hoa hậu Việt Nam làm khán giả phát bực
Bên cạnh đó, rất nhiều khán giả cũng than phiền về nhạc nền quá to, lấn át cả tiếng MC.
ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề BTV, MC nổi tiếng