Nhìn tướng mẹ bầu đoán chỉ số IQ thai nhi

Ngày 19/01/2015 11:18 AM (GMT+7)

Vóc dáng, độ tuổi của người mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí não của thai nhi.

Những nghiên cứu có cơ sở khoa học dưới đây sẽ giải thích giúp các mẹ hiểu vì sao vóc dáng, sức khỏe của người mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số IQ của thai nhi.

Chỉ số IQ của mẹ - con tỷ lệ thuận với nhau

Một người mẹ thông minh, học giỏi, có chỉ số IQ cao thì chắc chắn thai nhi cũng được di truyền và sở hữu chỉ số IQ cao giống mẹ. Ngoài ra, việc người mẹ có nhiều kiến thức, chăm chỉ trò chuyện, tâm sự với bé ngay từ trong bào thai cũng giúp trí não bé phát triển một cách tối đa.

Mẹ eo thon sinh con thông minh hơn

Không phải ngẫu nhiên những người phụ nữ 'thắt đáy lưng ong' lại được coi là có tướng tốt và thường được cánh mày râu ưu tiên tán tỉnh, chọn lựa... khi muốn lập gia đình. Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Đại học Pittsburgh và California đã công bố thông tin khá thú vị rằng, người mẹ có thân hình thon gọn sẽ sinh ra những em bé có chỉ số IQ vượt trội.

Nhìn tướng mẹ bầu đoán chỉ số IQ thai nhi - 1
Người mẹ có thân hình thon gọn sẽ sinh ra những em bé có chỉ số IQ vượt trội. (ảnh minh họa)

Để đưa ra được kết luận thú vị trên, các nhà khoa học đã tiến hành bài kiểm tra với 16.000 phụ nữ sinh từ năm 1988 – năm 1994 (độ tuổi từ 20 đến xấp xỉ 30 và cũng là độ tuổi sinh con lý tưởng nhất). Theo đó, những phụ nữ tham gia bài kiểm tra sẽ cung cấp số đo hình thể của mình cho các nhà nghiên cứu trước khi làm bài kiểm tra IQ. Và kết quả thật dễ gây ‘choáng váng’ khi phụ nữ có số đo hình thể đẹp đạt điểm số cao hơn so với phụ nữ thân hình mập mạp hoặc quá gầy. Đặc biệt, những đứa trẻ do các phụ nữ có thân hình đẹp sinh ra cũng có chỉ số IQ thai nhi cao hơn hẳn so với những đứa trẻ khác.

Từ khảo sát trên, các nhà nghiên cứu cho biết rằng sự khác biệt chính là vòng eo phải nhỏ hơn vòng hông. Lượng mỡ ở eo có chứa nhiều axit béo omega-6 không tốt cho sự phát triển não bộ. Bên cạnh đó, lượng mỡ này cũng là yếu tố gây nên bệnh tiểu đường và nhiều bệnh liên quan đến tim mạch của trẻ sau sinh. Còn với phụ nữ có vòng eo thon, nhỏ hơn vòng hông thì đa phần lượng mỡ sẽ tích trữ quanh hông và đùi. Mỡ ở 2 khu vực này chứa nhiều hàm lượng axit béo omega-3 cần thiết cho sự phát triển não thai nhi. Những phụ nữ thân hình gầy gò thì thể trạng yếu, cơ thể không đủ dinh dưỡng nuôi con nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và trí thông minh của thai nhi.

Ngoài hai đặc điểm trên, để sinh ra những đứa con có chỉ số IQ vượt trội,  mẹ cần chú ý:

Độ tuổi có con của bố - mẹ

Nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp chỉ ra rằng những người phụ nữ ở độ tuổi 20-30 có khả năng sinh sản lý tưởng nhất. Trong độ tuổi này, phụ nữ đã đủ trưởng thành nên chất lượng trứng cũng đạt giá trị cao, nếu mang thai em bé cũng phát triển tốt nhất và bớt gặp rủi ro như sảy thai, sinh non, thai chết lưu, thai nhẹ cân hay những biến dạng có thể xảy ra.

Nhìn tướng mẹ bầu đoán chỉ số IQ thai nhi - 2
Những người phụ nữ ở độ tuổi 20-30 có khả năng sinh sản lý tưởng nhất. (Ảnh minh họa)

Khác với phụ nữ, nghiên cứu cũng cho hay, con của những người đàn ông ở độ tuổi từ 30-35 là những trẻ thông minh và lanh lợi nhất bởi ở độ tuổi này nam giới có chất lượng tinh trùng đạt đỉnh, sau tuổi 35 chất lượng tinh trùng bắt đầu giảm dần và điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kết hợp với trứng tạo ra những em bé trong tương lai.

Để sự kết hợp của trứng và tinh trùng đạt hiệu quả tốt nhất, các cặp vợ chồng nên cách nhau khoảng 7 tuổi là đẹp nhất. Điều này có nghĩa khi người vợ đang ở tuổi 20-30 thì người chồng khoảng 30-35. Nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cũng chỉ ra, sự chênh lệch 7 năm của các cặp vợ chồng sẽ dễ sinh ra những đứa con thông minh nhất.

Trẻ chào đời có cân nặng vừa phải - khoảng 3kg

Nhiều người cho rằng nếu mẹ bị suy dinh dưỡng có thể gây chậm phát triển bào thai, sinh con nhẹ cân cũng khiến nhận thức của trẻ kém hơn. Tuy nhiên, sự thật lại ngược lại: Nếu em bé trong bụng bị thừa cân, nó không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ mà quan trọng hơn, các chất béo cũng sẽ ảnh hưởng đến não bộ con, nguy cơ mắc các bệnh béo phì, tiểu đường và các bệnh về đường tiêu hóa khác khi lớn lên là rất cao. Theo các nhà khoa học, những em bé được sinh ra nặng khoảng 3kg là thông minh nhất và có não bộ phát triển tốt nhất.

Phương Nguyên/ Ifeng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu