Nguồn cung giảm, trái cây bán tết giá cao

Ngày 13/01/2013 09:22 AM (GMT+7)

Nhà vườn trồng bưởi Năm Roi, quýt hồng, quýt đường... ở ĐBSCL năm nay bán được giá khá cao so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính là do thời tiết bất thường, dịch bệnh tấn công nên nguồn cung giảm, đẩy giá tăng cao.

Mua tận vườn, giá vẫn cao

Nông dân Nguyễn Văn Phúc ở xã Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trồng 5 công (1 công = 1.000m2) bưởi Năm Roi đang chuẩn bị thu hoạch bán tết. Dự kiến chỉ riêng vụ tết năm nay, gia đình ông sẽ thu hoạch khoảng 5 tấn bưởi.

Ông Phúc cho biết: "Năm nay sâu tấn công bưởi rất dữ nên nhiều nhà vườn bị thiệt hại nặng. Vườn nào còn bưởi là "trúng mánh" vì bán được giá rất cao". Theo ông Phúc, hiện tại bưởi loại 1 được thương lái mua 13.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bưởi đẹp còn nguyên lá được thương lái đến tận vườn đặt cọc mua với giá 20.000 đồng/kg đến gần tết mới thu hoạch. Tại vùng trồng bưởi Kế Sách (Sóc Trăng), Bình Minh (Vĩnh Long) giá bưởi Năm Roi cũng khá cao nên nhà vườn có lời nhiều hơn so với mọi năm. Ông Nguyễn Thanh Tâm ở xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) vừa bán vườn bưởi được 44 triệu đồng. Tuy đã rất được giá nhưng ông Tâm vẫn thấy tiếc khi mấy ngày nay giá bưởi liên tục tăng.

Một số vùng trồng quýt đường, quýt hồng cũng chuẩn bị bán tết giá cũng cao hơn nhiều so với mọi năm. Hiện nay, giá quýt đường bán tết giá từ 28.000 - 30.000 đồng/kg, tăng hơn 5.000 đồng/kg so với cách đây nửa tháng. Ông Phạm Văn Lành ở xã Tân Thành (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) trồng 6 công quýt đường chuẩn bị bán tết. Ông Lành cho biết: "Với giá như hiện nay nhà vườn nhà vườn đã có lời đến 2/3 nên ai cũng phấn khởi".

Nguồn cung giảm, trái cây bán tết giá cao - 1
Nguồn cung giảm nên sản lượng bưởi về vựa ít hơn so với mọi năm.

Năng suất giảm hơn 30%

Ông Huỳnh Thanh Tồn - Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Lai Vung cho biết: Hiện toàn huyện có 1.800ha quýt hồng và 700ha quýt đường chuẩn bị thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp thì sản lượng quýt bán tết chỉ còn 1/3 so với cùng kỳ do thời tiết bất lợi.

Tại chợ đầu mối trái cây xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thời điểm nay lượng bưởi Năm Roi tập trung đã giảm khoảng 3/4¾ sản lượng so với mọi năm. Ông Lý Tâm Ý - Chủ vựa trái cây Ý Đạt 2 cho biết: "Mỗi ngày cơ sở thu mua bưởi Năm Roi được khoảng 10 tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chí ít cũng từ 40 - 50 tấn.

Do nguồn cung giảm nên giá bưởi cũng tăng lên từng ngày". Theo ông Y, sản lượng bưởi giảm là do vùng Châu Thành nhiều nhà vườn đã cải tạo vườn bưởi để trồng cam sành, diện tích bưởi còn lại thì bị sâu bệnh tấn công nên giảm năng suất từ 30 - 50%.

Theo ông Võ Trường Hận - Chủ nhiệm HTX Bưởi Năm Roi Phú Thành (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), hợp tác xã có 269ha vườn trồng bưởi năm roi thì hiện tại chỉ còn 6ha. Trong 60ha còn lại thì cũng sâu đầu đỏ tấn công mạnh đã làm giảm năng suất khoảng 30%.

Tin tức đang được đọc nhiều nhất:

(Theo Dân Việt)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm