Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Ngày 27/12/2013 11:46 AM (GMT+7)
5. Đỗ Quyên

Tên khoa học là Rhododendron occidentale. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 gram lá Đỗ Quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.

Bài liên quan:

Cây không khí: Điều hòa xanh cho nhà đẹp

Thanh lọc không khí bằng hoa Lan ý

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết

Các loài hoa nên trồng vào mùa hè

5. Đỗ Quyên

Tên khoa học là Rhododendron occidentale. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 gram lá Đỗ Quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.

Bài liên quan:

Cây không khí: Điều hòa xanh cho nhà đẹp

Thanh lọc không khí bằng hoa Lan ý

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết

Các loài hoa nên trồng vào mùa hè

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan