Câu chuyện kể từ phòng mổ FV: Sỏi thận không còn giày vò tôi nữa

Ngày 02/11/2015 10:00 AM (GMT+7)

Anh Thuận thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau buốt do sỏi thận từ nhiều năm nay. Trong một lần trò chuyện, được người bạn khuyên đến điều trị tại bệnh viện FV. Giờ đây anh đã tìm lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhờ phẩu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da tại đây.

Hồi sinh sau phẫu thuật nội soi gắp sỏi thận  

Bị sỏi thận đã nhiều năm, anh Ng. Thuận (38 tuổi, ngụ tại TP. Đà Nẳng) thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau lưng âm ỉ và đột ngột, đôi lúc đi tiểu còn có cảm giác buốt rát rất khó chịu. Đi khám ở nhiều nơi, nơi nào bác sĩ cũng đề nghị thực hiện phẫu thuật hở để gắp sỏi ra mới trị hết hẳn. 

“Do đặc thù công việc, đòi hỏi tôi phải di chuyển liên tục và thường xuyên đứng hàng giờ liền, nên nếu thực hiện mổ hở gắp sỏi ra, tôi phải mất khá nhiều thời gian để vết thương lành và chờ sức khỏe hồi phục, ngoài ra với phương pháp mổ hở, tôi cũng lo sợ sẽ phát sinh thêm nhiều biến chứng. Điều này làm gián đoạn công việc của tôi và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nên tôi rất phân vân. Vì vậy, tôi đành chọn giải pháp “sống chung với lũ” và uống thuốc cầm chừng để giảm đau”, anh Thuận tâm sự.

“Thế nhưng, bệnh của tôi chỉ giảm đau chứ không giảm nhẹ dù luôn uống thuốc đều đặn. Cảm giác đau buốt ngày càng tăng, sức khỏe giảm sút, trong người lúc nào cũng khó chịu, tôi đâm ngại đi ra ngoài và chán chường. Trong lúc chịu đựng căn bệnh tôi có lúc than thở cùng bạn bè và thực hiện theo nhiều lời khuyên, nhưng cuối cùng bệnh vẫn không chữa khỏi. May thay, một người bạn của tôi có người thân đã điều trị sỏi thận tại bệnh viện FV, kết quả khá tốt, thời gian điều trị chỉ vài ngày, sau mổ có thể làm việc ngay. Nên tôi đã quyết định tìm đến bệnh viện FV chữa trị, với mong mỏi sớm thoát khỏi những cơn đau giày vò đã nhiều năm”, anh Thuận kể tiếp.

Câu chuyện kể từ phòng mổ FV: Sỏi thận không còn giày vò tôi nữa - 1

Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết Niệu bệnh viện FV, chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, người đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da, nội soi cắt thận, cắt bàng quang ung thư, cắt tuyến tiền liệt ung thư, đã quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da cho anh Thuận.  

Anh Thuận nhớ lại: “Cảm giác đầu tiên của tôi là bệnh viện FV rất hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp và tận tâm, điều dưỡng và hộ lý đều ân cần với bệnh nhân. Mọi nơi đều sạch sẽ tạo cho tôi cảm giác yên tâm, thoải mái và tin tưởng. Tuy trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng nhờ ưu thế của phẫu thuật nội soi là vết thương nhỏ mau lành, mất ít máu nên tôi tỉnh táo lại trong thời gian ngắn và hồi phục rất nhanh. Chỉ sau 3 ngày là tôi đã đi lại bình thường, tiếp tục công việc dễ dàng”. Anh còn khoe thêm hiện sức khỏe rất ổn định, giờ đây anh đã thoát khỏi những cơn đau âm ỉ và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, nhờ vào kết quả vô cùng mỹ mãn.

Giờ đây sỏi thận không còn là nỗi lo

Lật lại hồ sơ bệnh án, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Hai bên thận của bệnh nhân đều có sỏi lớn to gần 3 cm nằm ở đài thận và bể thận. Vì vậy, chúng tôi phải thực hiện nội soi 2 lần. Lần đầu thận bên phải, sau đó 2 tuần chúng tôi thực hiện bên còn lại”. Anh Thuận là một trong hàng trăm bệnh nhân đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da tại bệnh viện FV.

Sỏi tiết niệu là một trong các bệnh l‎ý phổ biến nhất (30-40% tổng số các bệnh nhân tiết niệu). Trong đó, sỏi thận và sỏi niệu quản chiếm hơn 80%, gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến nhất vào độ tuổi 40-50. Có nhiều yếu tố gây bệnh sỏi tiết niệu như: di truyền, các dị dạng bẩm sinh đường tiết niệu, nhiễm khuẩn, chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý… Sỏi càng to càng nguy hiểm vì dễ gây biến chứng dẫn đến suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu…

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da (PCNL) là phẫu thuật thay thế cho mổ hở trong điều trị sỏi thận có kích thước lớn hơn 2cm, đặc biệt với sỏi san hô. Khi mổ, một ống soi nhỏ đường kính 5mm được đưa vào thận qua một vết rạch nhỏ vùng hông lưng. Khi tiếp xúc với sỏi, bác sĩ mổ sẽ dùng tia laser để phá vỡ sỏi thành vụn cát rất nhỏ, sau đó gắp và hút mảnh vụn ra ngoài. Đây là phương pháp kỹ thuật cao, có ưu điểm rút ngắn thời gian nằm viện chỉ còn 2-3 ngày, giảm rõ rệt tình trạng chảy máu, ít sang chấn và hạn chế tối thiểu biến chứng. Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật này đòi hỏi máy móc hiện đại, bác sĩ phẫu thuật có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm.

Hiện nay, bệnh viện FV là một trong số ít các bệnh viện ở Việt Nam có trang bị máy nội soi và các chuyên gia được đào tạo từ nước ngoài về thực hiện phẫu thuật nôi soi lấy sỏi thận qua da, là địa chỉ tin cậy giúp người bệnh sỏi thận xua tan nỗi lo lắng và đau đớn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho họ. 

Nguồn: [Tên nguồn].