25 tuổi chưa yêu, cô gái Hà Nội tò mò tìm hiểu tình dục trên mạng, không ngờ sa chân vào “vũng lầy”

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 01/08/2022 11:50 AM (GMT+7)

Tò mò về "chuyện người lớn", cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm xem phim đen rồi bị cuốn vào hành vi tự kích thích, không thể nào thoát ra được.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Cô gái trẻ nghiện thủ dâm sau lần tò mò về "chuyện ấy"

Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, lâu nay nhiều người vẫn nghĩ thủ dâm thường xảy ra ở nam giới. Thực tế, rất nhiều nữ giới cũng có hành vi này và sau khi “xong chuyện” họ luôn tự dằn vặt bản thân.

Điển hình như trường hợp của Đinh Thị Hoa (25 tuổi, ở Hà Nội), chỉ vì tò mò về tình dục rồi bị cuốn theo vòng luẩn quẩn "xem phim - tự thỏa mãn" dẫn tới ảnh hưởng công việc, thay đổi cả tính cách… Theo chia sẻ của Hoa, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi làm và nhanh chóng đạt được những thành công nhất định. Thế nhưng ở tuổi 25, Hoa vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai và cũng chưa từng quan hệ.

Trong những lần tụ tập cùng đồng nghiệp hay bạn bè, lúc mọi người hăng say bàn luận chuyện phòng the, Hoa thường ngơ ngác và chẳng biết nói gì. Càng ngày, cô càng tò mò muốn biết “chuyện ấy” ra sao.

Thủ dâm khiến cô gái trẻ bị ảnh hưởng đến công việc, thay đổi cả tính cách. (Ảnh minh họa)

Thủ dâm khiến cô gái trẻ bị ảnh hưởng đến công việc, thay đổi cả tính cách. (Ảnh minh họa)

Thế rồi, Hoa bật máy tính xem các cảnh nóng trên mạng. Ban đầu, cô chỉ muốn xem cho biết, không ngờ sau đó lại bị cuốn vào từ lúc nào không hay. Khi xem, Hoa đã thủ dâm và cảm nhận được cảm giác thăng hoa, thế nhưng tần xuất việc này ngày càng dày khiến cô như không làm chủ được bản thân nữa.

“Tôi cảm thấy hành động của mình thật tội lỗi, đồi trụy nhưng không thể dứt ra, lý trí không thắng được nhu cầu bản năng. Không biết chia sẻ cùng ai về vấn đề mình gặp phải, tôi lên mạng chia sẻ, mong nhận được lời khuyên hữu ích, lời động viên từ những người từng trải. Thế nhưng, tôi lại bị lên án và cho rằng chỉ có kẻ thất bại, người không có ai yêu mới phải "tự xử", Hoa chia sẻ.

Cũng từ đó, từ một cô gái hoạt bát, nhiệt tình, Hoa sống thu mình, hay cáu gắt và không muốn gặp bạn bè. Cuối cùng, cô tìm đến chuyên gia y học tình dục mong nhận được tư vấn, giúp cô thoát ra khỏi “vũng lầy” này.

Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, không chỉ Hoa mà rất nhiều chị em cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ can đảm để đi gặp chuyên gia, cũng như chia sẻ vấn đề mình gặp phải.

Theo bác sĩ Thành, thủ dâm không xấu, đó là hành vi tự nhiên, mang tính bản năng của con người. “Trong câu chuyện của cô gái trên, cô ấy hoàn toàn không đáng phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm cho hành vi thủ dâm của mình. Nếu ai đó đang trong hoàn cảnh giống Hoa, đừng quá hoảng hốt để ảnh hưởng đến tâm lý và đừng quan tâm đến lời nói bên ngoài. Hãy chấp nhận bản thân là phương pháp tốt nhất để vượt qua chính mình, nhưng nên nhớ hãy thủ dâm một cách khoa học, không nên quá lạm dụng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

BS Phan Chí Thành cho rằng, thủ dâm không phải là tuyệt vọng nhưng không nên lạm dụng thủ dâm.

BS Phan Chí Thành cho rằng, thủ dâm không phải là tuyệt vọng nhưng không nên lạm dụng thủ dâm. 

Thủ dâm không phải là tuyệt vọng, không phải là kẻ thất bại

Bác sĩ Phan Chí Thành cho rằng, hiện nay vẫn có những quan điểm sai lầm về thủ dâm, khi cho rằng đây là hành động tuyệt vọng về tình dục, do không thích quan hệ với bạn tình hay như trường hợp cô gái trên bị chê bai là một kẻ thất bại.

Bác sĩ Thành cho biết, thực tế, ngay cả những người đã và đang có bạn tình vẫn có lúc thủ dâm. Người hay thực hiện hành vi này thường có xu hướng tận hưởng tình dục ở mức trọn vẹn hơn khi quan hệ với bạn tình. Họ sẽ không bắt "nửa kia" phải thỏa mãn mình bằng mọi giá vì họ biết cách hướng dẫn, chia sẻ để giúp bạn tình và chính mình thăng hoa hơn.

Bác sĩ Thành khẳng định, thủ dâm và quan hệ tình dục có bạn tình không thể thay thế cho nhau. Đó là lý do tại sao rất nhiều người dù đang hài lòng với mối quan hệ lứa đôi nhưng vẫn thích có lúc khám phá một mình. Thậm chí, có trường hợp hai người cùng kích thích cho nhau để tìm cảm giác mới lạ hoặc đáp ứng nhu cầu của bạn tình vì lý do nào đó (bệnh tật, ngày đèn đỏ…).

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Thủ dâm có gì xấu mà ai cũng cố giấu? Sự thật ít biết về hành vi tình dục này
Không ít người cho rằng thủ dâm là xấu, tuy nhiên đây là sai lầm vì thủ dâm mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà chúng ta chưa biết.

Bệnh tình dục ở nam giới

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục