Chồng hay đi công tác, tôi ở nhà thường xuyên "tự xử" và cái kết không ngờ khi anh về, phải làm sao?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

Người phụ nữ vì xa chồng nên lén lút thủ dâm, tần suất ngày càng nhiều và dùng cả dụng cụ, củ quả, liệu đây có phải là bệnh và có nên can thiệp? Ths.BS Phạm Minh Ngọc - PGĐ Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà nội sẽ giải đáp thắc mắc này.

Thu Trang (32 tuổi, Hà Nội) (thutrang***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Tôi là giáo viên, chồng tôi thuộc lực lượng vũ trang. Do đặc thù công việc, chồng thường xuyên đi công tác nên tôi thường giải tỏa nhu cầu mỗi khi xa chồng bằng cách "tự xử".

Ban đầu, tôi chỉ dùng tay, sau đó chuyển sang dùng dụng cụ, thậm chí cả củ quả. Thời gian đầu dù tự kích thích nhưng tôi vẫn thấy hào hứng với chuyện tình dục mỗi khi chồng về nhà. Nhưng 3-4 năm trôi qua, tôi cảm thấy không còn hứng thú với chồng và tần suất "tự thỏa mãn" ngày càng nhiều hơn.

Tôi thấy xấu hổ với bản thân, với chồng và mỗi lần làm vậy tôi đều phải lén lút sợ ai đó bắt gặp. Hành động của tôi như vậy có phải là đã mắc bệnh, tôi có cần dừng lại?

Đặc biệt, tôi hầu như mất cảm giác mỗi khi gần chồng. Tôi cần phải làm gì vào lúc này thưa bác sĩ?

Chồng hay đi công tác, tôi ở nhà thường xuyên amp;#34;tự xửamp;#34; và cái kết không ngờ khi anh về, phải làm sao? - 1
Ths.BS Phạm Minh Ngọc

Thủ dâm là hành vi phổ biến ở các loài linh trưởng, trong đó có cả con người. Thế kỷ trước, những năm 1950, 1960 đây là hành vi bị nhiều người kỳ thị và lên án. Trải qua các cuộc cách mạng về tình dục, nhận thức và quan niệm xã hội đã có sự thay đổi.

Nhiều nghiên cứu thấy, dù muốn hay không thì thủ dâm vẫn là hành vi tình dục phổ biến ở cả 2 giới. Tại Mỹ, có tới hơn một nửa phụ nữ thủ dâm trước hôn nhân và điều đặc biệt là việc này lại làm cho chuyện “chăn gối” thăng hoa hơn. Những người đã thủ dâm có cực khoái nhiều và quan hệ tình dục với đối tác tốt hơn những người chưa từng làm điều này trước hôn nhân. Vì vậy xã hội ngày nay không quá dò xét hành vi thủ dâm.

Đặc biệt ở hoàn cảnh của bạn, chồng đi công tác xa nhà lâu ngày, thì đây là hành vi bình thường để giải tỏa sinh lý. Việc thủ dâm với tần suất vừa phải (dưới 3 lần/tuần) có thể giúp bạn cải thiện tinh thần, sức khỏe. Tất nhiên đây không phải bệnh, nhưng theo quan niệm đạo đức, thủ dâm nên diễn ra ở môi trường riêng tư, do đó việc bạn lén lút là dễ hiểu. Chẳng ai muốn phô hình thể và những việc tế nhị của mình ra bên ngoài cho nhiều người biết.

Chồng hay đi công tác, tôi ở nhà thường xuyên amp;#34;tự xửamp;#34; và cái kết không ngờ khi anh về, phải làm sao? - 2

Thủ dâm không phải là sai trái hay tội lỗi nhưng cần kiềm chế để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, việc giữ thói quen thủ dâm lâu ngày và thường xuyên sẽ làm cho “cô bé” quen cảm nhận, tự kích thích, từ đó giảm cảm giác ham muốn khi quan hệ với chồng. Do đó, cần giảm và dừng dần việc thủ dâm để cảm giác của cô bé không bị lẫn lộn, chỉ tập trung để đón nhận “cậu bé”.

Việc dùng dụng cụ để tự kích thích cũng không phải vấn đề quá đáng ngại, miễn sao "đồ chơi" phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ để không nhiễm vi khuẩn, nấm... Tuy nhiên, không nên "tự sướng" bằng một số vật khác như củ quả mà bạn nói, bởi ngoài yếu tố dễ nhiễm tạp chất, vi khuẩn còn dễ gây tổn thương "cô bé".

Nếu việc giảm/dừng thủ dâm không làm cho chuyện “chăn gối” cải thiện, vợ chồng bạn nên đi khám để tìm xem có nguyên nhân khác hay không, nếu có cần điều trị sớm và kịp thời.

Mọi thắc mắc của bạn độc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3 - 5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Thanh niên 31 tuổi sắp lấy vợ nhưng chưa bao giờ làm chuyện ấy vì một lý do bẽ bàng
Dù sắp cưới và được người yêu "bật đèn xanh" cho quan hệ, nam thanh niên vẫn không dám tiếp cận vì đi tiểu quá nhiều. Vấn đề này liệu có ảnh hưởng đến...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục